Khai giảng năm học mới: Dạy chữ, dạy làm người

| Xã hội

GiadinhNet - Hôm nay (5/9), hơn 20 triệu học sinh trên cả nước khai giảng năm học mới.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Khương Thượng, Hà Nội. Ảnh: Chí Cường.

Trong đó có hơn 4 triệu trẻ mầm non, 15 triệu học sinh phổ thông các cấp, hơn 600.000 học sinh trung cấp chuyên nghiệp và hơn 2 triệu sinh viên ĐH, CĐ.

Nhiều trường khai giảng sớm

Trước đó, sáng 4/9, trong không khí vui tươi phấn khởi của hàng trăm phụ huynh học sinh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận và lãnh đạo UBND TPHCM đã đánh trống  khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khen ngợi những kết quả ngành Giáo dục đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ làm hết sức mình đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền TPHCM cũng như các địa phương trong cả nước phải luôn quan tâm chăm lo và đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho sự nghiệp “trồng người,” tạo điều kiện tốt hơn, đầy đủ hơn cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của con em. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, năm học mới 2012 - 2013, hệ thống trường lớp hiện có tại thành phố cơ bản đáp ứng chỗ học cho 100% học sinh có nhu cầu đến lớp với hơn 36.000 phòng học. Trong đó, có hơn 1.700 trường, gần 40.000 lớp và hơn 1,4 triệu học sinh. Tất cả các trường THCS, THPT đều có phòng thư viện, thiết bị thực hành thí nghiệm. So với năm học trước, năm nay, số học sinh tăng gần 67.000 học sinh.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng dự khai giảng sớm tại Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội. Đây là ngôi trường cổ nhất thành phố với nhiều thế hệ học sinh thành tài. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, ngành Giáo dục cả nước đang khẩn trương quyết liệt triển khai chiến lược phát triển giáo dục từ nay đến năm 2020, tập trung vào nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý… Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, đề nghị ngành Giáo dục Thủ đô tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm,  đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngày 3/9, hai trường THCS Lê Quý Đôn và THCS Đại Áng (Hà Nội) đã tổ chức lễ khai giảng sớm với sự tham gia của lãnh đạo Bộ GD&ĐT. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay thành phố có khoảng 1,5 triệu học sinh bước vào năm học mới. Hà Nội đã bổ sung, thay thế hơn 4.800 phòng học và 36 trường được xây mới với tổng kinh phí đầu tư là 2.253 tỉ đồng, tăng hơn 500 tỉ đồng so với năm trước.
 

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Thanh Vũ

Nhiều trường còn tạm bợ

Trong khi nhiều trường phấn khởi trong ngày khai giảng năm học mới, một số “trường nghèo”, trường miền núi, vùng lũ cũng khai giảng trong nỗi chạnh lòng. Năm học 2012-2013, TPHCM có thêm 17 trường với 2.499 phòng học mới được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, một số trường do chưa giải phóng được mặt bằng nên chưa xây dựng khiến học sinh vẫn phải học trong những phòng ẩm thấp như: Trường THCS Nguyễn Ánh Thủ (quận 12),  Trường tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5), Trường tiểu học Lý Thái Tổ (quận 8)…

Bước vào năm học mới, Nghệ An vẫn đang có 1.961 phòng học tạm và 253 phòng học mượn. Hiện toàn tỉnh có 23.635 phòng học các cấp. Trong đó có 14.386 phòng học kiên cố, 7.035 phòng học bán kiên cố, 1.961 phòng học tạm và 253 phòng học mượn. Tính ra, số lượng phòng tạm, phòng mượn chiếm một tỷ lệ khá lớn trong hệ thống trường lớp toàn tỉnh, gây khó khăn không nhỏ đối với công tác dạy và học tại các trường. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, đầu năm học mới sẽ mở các lớp bổ túc văn hóa cho học sinh không đủ điều kiện theo học chương trình phổ thông. Đặc biệt, sẽ triển khai kế hoạch xây dựng nhà ở, bếp ăn cho học sinh bán trú với sự tham gia của Chính phủ, UBND tỉnh và ngành, các địa phương.

Năm học 2012- 2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng mong muốn toàn ngành Giáo dục tập trung: Quan tâm xây dựng tập thể sư phạm nhà trường ngày càng vững mạnh, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục; Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp dạy và học; Thực hiện dạy chữ gắn với dạy người; Quan tâm rèn luyện kĩ năng tự học, tự lập; Chủ động sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục; Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật...

Bảo Khê

baoin
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.