Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khai mạc liên hoan Tiếng hát Làng Sen toàn quốc

Thứ hai, 12:31 18/05/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Sáng 17/5, tại TP Vinh (Nghệ An), Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen toàn quốc với chủ đề “Sáng mãi tên Người”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và hơn 800 diễn viên đến từ 26 đoàn nghệ thuật quần chúng trong nước.

 

Chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen. 	Ảnh: TTXVN
Chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen. Ảnh: TTXVN

 

Liên hoan tiếng hát Làng Sen toàn quốc là sự kiện chính nằm trong khuôn khổ hoạt động Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015, chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh nhật Bác. Liên hoan được tổ chức định kỳ, nhằm thể hiện lòng biết hơn sâu sắc, lòng thành kính của nhân dân cả nước đối với Bác Hồ kính yêu – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Qua đó tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cả nước, tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Trước đó (tối 16/5), tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An), Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An đã khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2015. Được tổ chức hàng năm, Lễ hội Làng Sen đã trở thành sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân. Lễ hội nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa của nhân dân; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và là dịp để mọi người tìm hiểu vẻ đẹp của mảnh đất Lam Hồng - cái nôi văn hóa, góp phần hình thành nhân cách, tư tưởng, đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều người con ưu tú của dân tộc, hiểu thêm về sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân, từ đó nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, biến những tình cảm và lòng tự hào thành hành động cách mạng cụ thể, thiết thực cùng chung sức, chung lòng củng cố và xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, vì sự phồn vinh của đất nước.

Lễ hội Làng Sen năm 2015 cũng là dịp để Nghệ An - quê hương Bác quảng bá, giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh một Nghệ An năng động, thân thiện, luôn rộng mở những cơ hội hợp tác phát triển. Lễ hội Làng Sen năm nay diễn ra 3 lễ chính và 8 hoạt động phần hội, với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng trên các lĩnh vực, diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân, thực sự trở thành ngày hội của quần chúng nhân dân.

Trong những ngày diễn ra Lễ hội, du khách trong nước và quốc tế sẽ có dịp tiếp xúc, tìm hiểu để hiểu hơn về mảnh đất, con người xứ Nghệ, thưởng thức dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; chắc chắn sẽ tạo nhiều cảm xúc, cùng những ấn tượng và ý nghĩa trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, để Làng Sen thực sự trở thành quê chung của tất cả mọi người, là mảnh đất kết nối muôn triệu trái tim người Việt hôm nay và mãi mãi mai sau.

 

Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác

 

 

Trong niềm vui chung của cả dân tộc hướng về kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 17/5, Thành ủy TPHCM đã tổ chức trang trọng Lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TPHCM được thực hiện theo Kết luận của Ban Bí thư. Từ giữa năm 2011, Thành ủy TPHCM đã triển khai Đề án xây dựng Tượng đài bằng tất cả tâm huyết và tình cảm kính yêu đặc biệt với Bác; đáp ứng tình cảm sâu sắc và sự mong đợi của nhân dân, của Đảng bộ thành phố. Công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại trung tâm hành chính của thành phố, nơi có vị trí trang trọng nhất, đẹp nhất và thuận lợi để nhân dân mọi miền đất nước, bạn bè quốc tế được chiêm ngưỡng chân dung của Người.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm triển lãm “Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ” tại trụ sở HĐND, UBND TPHCM. Với gần 100 hình ảnh tư liệu thể hiện tình cảm đặc biệt của Bác Hồ dành cho miền Nam và tình cảm của đồng bào miền Nam đối với Bác; những hoạt động cụ thể, thiết thực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển lãm nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ TPHCM hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, tình cảm, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặc biệt là tình cảm của Người dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt.      

Nguyễn Sự

Nguyễn Văn Nhật/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 9 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 14 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 18 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 22 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top