Khi bắt quả tang teen... "ăn cơm trước kẻng"
Một hôm tình cờ phát hiện quả tang Ch. và đứa con gái mình đang trong tình trạng "giống như vợ chồng", ông Ng. - cha H. - quát tháo ầm ĩ vì quá bất bình chuyện "ăn cơm trước kẻng" của đám con nít.
Sinh ra trên mảnh đất đầy nắng, gió ở Tây Ninh, Nguyễn Văn Ch. đã có một quãng thời thơ ấu êm đềm cùng cô bạn Lâm Thị H. Những buổi đuổi bắt bướm trên con đường làng, những chuyến băng đồng mò cua thắm đượm tình cảm làm cho đôi trẻ ngày càng trở nên khắng khít. Trò chơi bán hàng, oẳn tù tì dành cho trẻ con năm xưa chuyển dần thành những cuộc hẹn hò bên khung cảnh hữu tình của vườn cây, ao cá...
Một hôm tình cờ phát hiện quả tang Ch. và đứa con gái mình đang trong tình trạng "giống như vợ chồng", ông Ng. - cha H. - quát tháo ầm ĩ vì quá bất bình chuyện "ăn cơm trước kẻng" của đám con nít. Khi ấy, Ch. chỉ vừa 18 tuổi. Tuổi trẻ non nớt, thấy ông Ng. nóng giận, Ch. lo sợ sẽ bị ăn đòn, nghĩ đến hoàn cảnh gia đình đang túng thiếu 8 miệng ăn, một người cha bệnh tật mà chỉ trông chờ vào những đồng tiền làm công ít ỏi của Ch. và mẹ, nên thay vì thú nhận sự thật, Ch. lại chối bay chối biến. Một mình gà trống nuôi con, chứng kiến chuyện "tụi bay dám qua mặt người lớn, làm chuyện bậy bạ", cơn tức nổi lên, ông Ng. làm đơn trình báo chính quyền địa phương mặc cho gia đình Ch. hết lời năn nỉ xin được bỏ qua và đứa con gái vật vã khóc lóc xin tha.
Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết: Luật hôn nhân gia đình quy định:
Công tác điều tra vụ án lẩn quẩn trong bế tắc vì không đủ chứng cứ để có thể buộc tội Ch. Trong thời gian này, gia đình hai bên tìm mọi cách ngăn cản nhưng tình yêu mãnh liệt thôi thúc đôi trẻ lén lút gặp gỡ. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lộ, cái bụng bầu thì lại càng không thể giấu ai. Một ngày cuối năm, H. cho ra đời một bé trai bụ bẫm khi cô chỉ vừa tròn 15 tuổi đặt tên là T. Ch. công khai đứng ra nhìn nhận con trong nỗi vui mừng. Niềm vui không chỉ đến với riêng người cha trẻ, đứa bé kháu khỉnh còn là một nhịp cầu nối liền những hố sâu ngăn cách giữa hai gia đình hai bên.
Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo quy định nam phải đủ 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi trở lên bên cạnh việc tự nguyện và không thuộc các trường hợp cấm. Nam, nữ quan hệ với nhau sớm cũng phải biết Bộ luật Hình sự có tội "Giao cấu với trẻ em". Theo đó, người nào giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù với mức án cao nhất là 15 năm tù.![]()
Khi vui vẻ, người ta thường dễ dàng thông cảm, bỏ qua mọi chuyện, và chẳng có gì ngạc nhiên lắm khi ông Ng. cao hứng tuyên bố giữa đám đông: "Thôi, kể từ hôm nay, coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu không có khả năng làm đám cưới lớn thì làm một lễ ra mắt bà con gọn nhẹ cũng được. Chủ yếu là cần phải đăng ký kết hôn cho hợp pháp với người ta".
Chuyện tưởng thế là xong, ai dè khi Ch. cùng H. ra chính quyền địa phương làm đăng ký kết hôn thì sự việc bại lộ. Lá đơn tố cáo của ông Ng. vẫn còn đó, cơ quan điều tra vào cuộc một cách kiên trì, kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, bé T. chính là con ruột của H. và Ch. với xác suất... 99,9999% là một chứng cứ buộc tội Ch. Khi bé T. tròn... bảy tháng tuổi cũng là ngày cha nó hầu tòa. Ông Ng. cũng khăn gói đi theo để "có lời gỡ tội cho thằng nhỏ". Mọi nỗ lực của ông đều trở nên vô ích bởi các vị quan tòa chỉ "chiếu theo" quy định của pháp luật. Ch. bị kết án 2 năm tù giam vì phạm tội "giao cấu với trẻ em". Chồng khóc, vợ khóc, cha mẹ hai bên cũng khóc tạo nên bầu không khí xám xịt khi phiên tòa kết thúc.
Ba tháng sau, vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm. Ngoài đơn xin tòa xem xét giảm tội cho Ch., ông Ng. có những lời cầu xin thống thiết với kỳ vọng sao cho chàng rể không bị ngồi tù. Cuối cùng mọi người ồ lên sung sướng khi nghe vị chủ tọa đọc đến đoạn: "Tuyên phạt Ch. 2 năm tù, nhưng được hưởng án treo...".
Nắng vàng tràn ngập trước sân tòa, đôi vợ chồng trẻ nắm tay cùng bé trai đi giữa vòng vây của nhiều người, tất cả đều vui sướng trước kết cuộc có hậu của một phiên tòa... Nhưng đằng sau câu chuyện đó là những cảnh báo không thừa đối với nhiều người khác.
Câu chuyện trên cho thấy sự thiếu hụt trong nhận thức của người dân nông thôn về pháp luật, dẫn đến những chuyện dở khóc dở cười và trong trường hợp chuyện không dẫn đến kết quả có hậu thì những người trong cuộc sẽ phải chịu nhiều tổn thương và chịu sự xét xử của pháp luật ở những mức độ mà chính họ cũng không hề ngờ tới.
Theo Lê Nga
Thanh Niên
Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn quốc sau vụ điểm thi môn Toán bất thường ở Tuyên Quang
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu khẩn trương làm rõ bản chất vụ việc liên quan đến kết quả bài thi môn Toán cao bất thường tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, xử lý nghiêm các sai phạm, đồng thời bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của thí sinh.
4 niềm vui bình dị ở tuổi 65, đôi khi có tiền cũng không mua được
Gia đình - 2 giờ trướcGĐXH - Đến tuổi 65, nhiều người dần hiểu rằng, có những niềm vui không nằm trong ví tiền, cũng không thể tìm thấy ở những thứ đắt giá. Đó là những điều rất bình dị nhưng chỉ khi đi qua gần hết cuộc đời, chúng ta mới cảm nhận hết giá trị của nó.
Diễn biến mới nhất vụ giả chết nhận tiền bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định hủy bỏ trích lục khai tử của Nguyễn Thị Thu sau khi phát hiện người này giả chết nhằm trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.
Tin sao 7/7: Phương Trinh Jolie diện bikini gợi cảm, Hương Giang hóa 'nàng thơ' dịu dàng
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Phương Trinh Jolie tự tin khoe vóc dáng thon gọn khi diện bikini, trong khi đó Hoa hậu Hương Giang gây chú ý với hình ảnh 'nàng thơ' dịu dàng.
Bắt sống trăn khổng lồ dài 5 mét, nặng 30kg ẩn nấp trong ký túc xá
Chuyện đó đây - 3 giờ trướcCác nhân viên cứu hộ động vật hoang dã đã phải đập vỡ sàn nhà để bắt một con trăn khổng lồ đang bò qua các khe hở bên trong ký túc xá trường học.
Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến cuốn sách xuyên tạc 'Chuyện với Thanh'
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi làm, tàng trữ, phát tán các video và ấn phẩm có nội dung xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Cách trị mụn bằng ngải cứu hiệu quả an toàn không để lại vết thâm
Đẹp - 4 giờ trướcGĐXH - Ngải cứu là một trong những loại thảo dược có nhiều công dụng đa dạng như làm thành phần chính trong các bài thuốc y học cổ truyền hoặc dùng để tắm hay làm mặt nạ để trị mụn.
Nghệ sĩ violin gây sốt với màn trình diễn khiến khán giả 'nổi da gà' tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai'
Thế giới showbiz - 4 giờ trướcGĐXH - Tiết mục Hoa Đào của nghệ sĩ violin Hoàng Rob trở thành một trong những màn trình diễn gây ấn tượng mạnh trong tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Sự kết hợp giữa đồng dao, trống hội, múa đương đại và tiếng violin đã tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, khiến khán giả "nổi da gà".
Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định: Trong vụ việc cháy xưởng sơn, ngoài việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", cơ quan CSĐT còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình người cho thuê xưởng.
Khi con cái không còn tôn trọng cha mẹ, đừng nổi giận, hãy nhớ 2 câu này
Gia đình - 4 giờ trướcGĐXH - Điều khiến nhiều bậc cha mẹ đau lòng khi về già không phải là thiếu thốn vật chất, mà là cảm giác không còn được con cái lắng nghe và tôn trọng. Tuy nhiên, nổi giận hay liên tục giảng giải đôi khi lại khiến khoảng cách giữa hai thế hệ ngày càng lớn.
Tin sáng 7/7: Thông tin mới nhất vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang; Thưởng đến 10 triệu đồng cho người tố giác hành vi không xuất hóa đơn điện tử
Xã hộiGĐXH - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang; Người tố giác sẽ được khen thưởng khi đáp ứng đồng thời các điều kiện như cung cấp thông tin trung thực, chính xác, kịp thời...