Khó nào bằng chọn sữa cho con?
GiadinhNet - Đối với các bà mẹ, con cái là tài sản quý giá bậc nhất. Để được nhìn con lớn lên khỏe mạnh, thông minh, các chị em không tiếc công tìm hiểu, trang bị kiến thức mua sữa nhằm lựa chọn được sản phẩm tốt nhất.

Chọn sữa cho con thời “bão giá”
Chị Nguyễn Thị Châu (P. 3, Q. Tân Bình) tâm sự: “Lương của cả hai vợ chồng mình cộng lại chỉ hơn 12 triệu, riêng tiền học cho con đã ngốn hết 3 triệu/tháng. Chưa tính đến hàng trăm chuyện phải chi tiêu khác. Trong thời điểm mà cái gì cũng tăng giá, các bà nội trợ phải đau đầu khi cân đối các khoản chi tiêu trong gia đình. Sữa cho con lại là sản phẩm không thể bỏ qua với các gia đình có con nhỏ. Làm sao để “phân phối” ngân sách một cách hợp lý mà vẫn đảm bảo nhu cầu cho cả nhà là một bài toán khó mà không phải bà nội trợ nào cũng có thể làm được.
Vì là sản phẩm sử dụng lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự phát triển về thể chất và trí tuệ của con sau này, không ít các gia đình vẫn dành phần ưu tiên chi tiêu cho thực phẩm dinh dưỡng.
Cùng tâm lý trên, chị Linh (Linh Trung, Q. Thủ Đức) cho biết: “Thực phẩm vẫn là thứ chiếm ngân sách hàng đầu trong gia đình mình. Mọi thứ chi tiêu khác như mua sắm, quần áo có thể cắt hoặc giảm nhưng sữa thì luôn phải được bổ sung đầy đủ. Với mình, sức khỏe và sự phát triển của con vẫn là điều quan trọng nhất”.
Đừng mạo hiểm trên sức khỏe của con mình!
Chia sẻ kinh nghiệm “thương đau” của mình, chị Nhung (nhân viên bán hàng) rùng mình nghĩ lại: “Mấy hôm tết vừa rồi cả nhà mình ăn tết trong bệnh viện. Đứa con mới 6 tuổi của mình bị tiêu chảy cấp tính vì uống phải sữa lạ mình mua ngoài chợ. Xem trên bao bì rồi tìm hiểu mới biết địa chỉ sản xuất là địa chỉ ma. Chẳng biết đến đâu để bắt đền nữa!” Chuyện như trên không hiếm. Nó xảy ra thường xuyên và có chiều hướng gia tăng.
Các sản phẩm chất lượng kém, thậm chí không có chất lượng của các nhà sản xuất mới, không có uy tín đang tràn lan trên thị trường. Kiểu làm “ăn sổi ở thì” của họ tất nhiên không bao giờ đầu tư vào chất lượng mà chỉ chú trọng vào mẫu mã đẹp mắt, các “chiêu trò” để làm hoa mắt người mua. Cũng may trong trường hợp con chị Nhung, loại sữa này có tác hại ngay lập tức khiến chị nhận ra và từ bỏ sử dụng. Nhưng còn biết bao loại khác, nếu như chứa thành phần không ai xác nhận mức độ dinh dưỡng đến đâu, thậm chí độc hại, hàng ngày dần dần thấm vào cơ thể của con bạn gây ra các bệnh nghiêm trọng thì còn nguy hiểm đến đâu?
Loại sữa nào thật sự tốt cho con bạn?
Chị Thu, thành viên của câu lạc bộ “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” – TP HCM chia sẻ: “Hai đứa con của mình bây giờ đã lớn nhưng mình vẫn cho cháu uống sữa hàng ngày để giúp chúng phát triển chiều cao và trí thông minh.” Cho đến tuổi trưởng thành, trẻ vẫn cần được cung cấp dinh dưỡng để phát triển toàn diện.
Chị cũng truyền đạt kinh nghiệm bao năm của mình: “Mình chỉ tin dùng những sản phẩm có chứng nhận chất lượng được quốc tế công nhận. An toàn cho con, không sợ bị nguy hại đến sức khỏe”. Những sản phẩm có kiểm chứng khoa học, đạt các tiêu chuẩn của các tổ chức y tế, dinh dưỡng có uy tín hằng chục thậm chí hàng trăm năm sẽ giúp các mẹ tránh được tâm lý lo lắng sức khỏe của trẻ bị ảnh hưởng xấu.
Từ kinh nghiệm tư vấn cho rất nhiều bà mẹ, BS. Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng TP HCM, tâm sự: “Rất nhiều bà mẹ tìm đến tôi với chung một thắc mắc, tại sao con họ ăn uống bình thường nhưng vẫn chậm phát triển? Thêm vào đó, họ chưa hiểu rõ việc bổ sung đúng – đủ chất cho từng giai đoạn là như thế nào”. Khi mẹ biết được các dưỡng chất thiết yếu cần bổ sung theo nhu cầu dinh dưỡng thực tế của con, chỉ cần cẩn thận so sánh thành phần dinh dưỡng công bố trên bao bì là mẹ có thể dễ dàng lựa chọn. Tất nhiên, quyết định lựa chọn ở đây phải bao gồm cả yếu tố đáng tin của thành phần công bố đó. Một sản phẩm có chất lượng tốt phải được chứng minh bởi thực tế qua thời gian lâu dài chứ không phải bằng sự tự “tung hô” từ nhà sản xuất”.
Việc chọn sữa cho con tưởng chừng như rắc rối, nhưng thật ra, chỉ cần nắm được những nguyên tắc trọng yếu thì việc này cũng không quá phức tạp. Cân đối được giữa tài chính và nhu cầu sử dụng, thêm vào đó là yếu tố bền vững của doanh nghiệp hoặc nhãn hàng mình tin tưởng, các bà mẹ hoàn toàn có thể làm chủ được sự phát triển cũng như an toàn của con mình.
Hương Cẩm
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Y tế - 8 giờ trướcGĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.
Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não
Sống khỏe - 11 giờ trướcGĐXH - Đau đầu kéo dài suốt một tuần nhưng nghĩ là bệnh thông thường nên tự uống thuốc, đi khám phát hiện người bệnh bị đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch não.
Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe
Bệnh thường gặp - 15 giờ trướcGĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Tin lời quảng cáo trên mạng, ông Hùng mua thuốc nam uống để điều trị suy thận mạn giai đoạn 3A. Hậu quả phải nhập viện vì chức năng thận suy giảm, bệnh tiến triển đến giai đoạn 4.
Khám thiếu máu, người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn xương
Sống khỏe - 19 giờ trướcGĐXH - Chỉ vì tình trạng mệt mỏi kéo dài và thiếu máu rất nặng, bà Hương đi khám thì bất ngờ phát hiện ung thư dạ dày đã di căn đến nhiều vị trí ở hệ xương dù trước đó không có biểu hiện điển hình.
5 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ cho thấy sức khỏe đang báo động, nhiều người mắc phải mà không biết
Sống khỏe - 23 giờ trướcGĐXH - Ngủ ngáy, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm hay ngủ đủ nhưng vẫn mệt mỏi... nhiều người cho rằng đó chỉ là hệ quả của tuổi tác. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây có thể là những tín hiệu sớm cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề, nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ.
Bí quyết sống lâu: Người sống thọ thường giữ 4 thói quen này mỗi ngày
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Không có một loại thực phẩm hay bài thuốc nào quyết định tuổi thọ. Theo nhiều nghiên cứu theo dõi sức khỏe kéo dài hàng chục năm, người sống thọ thường có điểm chung là duy trì đều đặn 4 thói quen tưởng chừng rất đơn giản nhưng mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe.
Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.
Ăn đủ protein quan trọng thế nào khi có tuổi?
Sống khỏe - 1 ngày trướcKhi nhắc đến dinh dưỡng tuổi trung niên, protein thường bị xem nhẹ so với các dưỡng chất khác, dù giữ vai trò nền tảng. Một chế độ ăn đủ đạm, nếu được duy trì hợp lý, có thể tạo ra khác biệt rõ rệt cho sức khỏe và diện mạo theo thời gian.
Chức năng thận kém: Đừng bỏ qua những dấu hiệu sớm
Sống khỏe - 1 ngày trướcTiểu đêm nhiều lần, tiểu bọt kéo dài hay mệt mỏi thường xuyên là những biểu hiện mà nhiều người dễ bỏ qua. Tuy nhiên, đây có thể là những tín hiệu cảnh báo chức năng thận kém và đang suy giảm dần theo thời gian. Theo các chuyên gia, phát hiện sớm và chủ động bảo vệ thận từ giai đoạn đầu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc làm chậm tiến triển suy thận mạn.
Người đàn ông nhập viện sau khi tắm, bác sĩ nhắc nhở có 3 thời điểm tắm tiềm ẩn nhiều rủi ro
Bệnh thường gặpGĐXH - Một lúc sau khi tắm, ông xuất hiện cảm giác chóng mặt rồi bất tỉnh. Khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện, các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu não cấp.