Khởi tố 2 thanh thiếu niên đấm đá, ép nam sinh lớp 10 bò quanh xe máy

| Pháp luật

Hai thanh thiếu niên sinh năm 2007 và 2008, ở xã Sóc Sơn (Hà Nội) bị khởi tố vì hành hung, làm nhục 2 nam sinh rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can N.Q.A (SN 2008) và P.T.Đ (SN 2007, cùng trú tại xã Sóc Sơn) để điều tra về các hành vi Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng.

Các thiếu niên khác liên quan, do chưa đủ 16 tuổi, được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục quản lý, giáo dục.

Khởi tố 2 thanh thiếu niên đấm đá, ép nam sinh lớp 10 bò quanh xe máy - Ảnh 1.

Hai thanh thiếu niên bị khởi tố.

Trước đó, Công an xã Sóc Sơn tiếp nhận đơn trình báo của 2 học sinh về việc bị nhóm đối tượng chửi bới, đánh gây thương tích rồi sử dụng điện thoại quay video đăng lên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sóc Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ 6 đối tượng trong vụ việc đều dưới 18 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 14h ngày 14/10, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy đến khu vực ngã tư Thái Phù, xã Sóc Sơn thì gặp N.D.T (SN 2010) lái xe máy đi ngược chiều.

Nhóm thanh thiếu niên liền đuổi theo chặn xe của T rồi đưa đến khu vực đình làng thôn Song Mai. Khi đến nơi, các đối tượng ép T quỳ xuống xin lỗi, rồi đấm, đá nam sinh. Đồng thời, các đối tượng dùng điện thoại quay lại sự việc, đăng video lên TikTok.

Khởi tố 2 thanh thiếu niên đấm đá, ép nam sinh lớp 10 bò quanh xe máy - Ảnh 2.

Nam sinh bị nhóm bạn vây đánh, bắt liếm biển số xe. (Ảnh chụp màn hình)

Tiếp đó, đến ngày 15/10, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm 6 thanh thiếu niên tìm em N.Đ.H (SN 2010) để giải quyết. Khi đi đến khu vực Trường Đại học Thủ Đô, các đối tượng chặn xe H rồi ép đi đến khu tái định cư thuộc thôn Dược Hạ.

Khi đến nơi, các đối tượng ép nam sinh quỳ xuống bò quanh xe máy và liếm biển số xe. Nhóm này sử dụng điện thoại quay video ép H phải xin lỗi rồi lao vào đấm đá nạn nhân.

Đến tối cùng ngày, các đối tượng đăng video chứa nội dung đánh, ép nam sinh xin lỗi lên mạng xã hội TikTok.

Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Minh Tuệ
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.