Khởi tố cựu chủ tịch ACB, ngân hàng không bị ảnh hưởng
GiadinhNet - Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, việc khởi tố ông Trần Xuân Giá – cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB và tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng là hai vấn đề được báo giới quan tâm nhiều nhất.
![]() |
|
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam. |
Nằm trong hoạt động làm lành mạnh ngân hàng
Việc ông Trần Xuân Giá và 3 bị can khác là Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang bị khởi tố đã chính thức được Bộ Công an xác nhận ngày 27/9 và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng thông tin trong buổi họp báo tối cùng ngày. Người phát ngôn Chính phủ cho biết: “Cơ quan điều tra đã ra thông báo chính thức. Việc khởi tố ông Trần Xuân Giá nằm trong các hoạt động nhằm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng”. Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, việc này không có ảnh hưởng gì tới hoạt động của ngân hàng ACB – nơi mà ông Trần Xuân Giá từng giữ chức Chủ tịch HĐQT.
Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói thêm: “Chính phủ và các cơ quan chức năng đã lường hết các khả năng để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tới các ngân hàng”. Về sai phạm, các cơ quan chức năng đã nhận diện những hành vi chủ yếu liên quan đến hoạt động ngân hàng và báo cáo Chính phủ.
Trước câu hỏi của phóng viên về việc ACB gửi tiền vào 29 ngân hàng khác nhau để hưởng lãi suất cao hơn trần lãi suất quy định, ông Đam cho biết: “Tinh thần là sai đến đâu chấn chỉnh đến đấy. Đương nhiên chuyện gửi tiền vào các ngân hàng nào đều đã có điều tra, nhưng có sai phạm chỉ xảy ra ở nhân viên, chi nhánh nào đó. Không thể vì thế mà xử lý tất cả các lãnh đạo ngân hàng có tiền của ACB gửi vào. Vụ việc ngân hàng ACB không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng”.
Nói về việc cựu quan chức nhà nước sau khi nghỉ hưu tham gia vào các doanh nghiệp, ngân hàng, người phát ngôn Chính phủ khẳng định: “Bộ trưởng hay bất kỳ ai trước hết cũng là một công dân. Hôm nay làm quan chức, ngày mai có thể làm việc khác có ích cho xã hội. Làm bất kỳ việc gì cũng phải tuân thủ pháp luật. Ai đứng trước pháp luật cũng bình đẳng như nhau”. Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, trong lĩnh vực ngân hàng, khi có vi phạm, các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ vào cuộc, làm việc rất nghiêm minh.
|
Về việc bắt giữ và điều tra ông Dương Chí Dũng, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang làm việc và chưa có kết luận cuối cùng. |
Theo Cơ quan điều tra, cựu Chủ tịch ACB Trần Xuân Giá và các cựu Phó Chủ tịch Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang có liên quan tới vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TPHCM và Hà Nội. Hiện đã có căn cứ xác định Huỳnh Thị Huyền Như có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng ACB số tiền 718,908 tỉ đồng. Đây là khoản tiền gửi vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TPHCM để hưởng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7 đến 8% một năm.
Trong thông báo phát đi chiều 27/9, Bộ Công an nhận định, những việc làm của các thành viên thường trực HĐQT Ngân hàng ACB đã sai quy định tại Điều 106 Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư của Ngân hàng Nhà nước. Việc này được cho là gây hậu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh tiền tệ, gây bất ổn chính sách tiền tệ của Chính phủ và trực tiếp gây thiệt hại cho ACB gần 719 tỷ đồng.
