Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vong

| Pháp luật

Một phụ nữ ở Ninh Bình dùng gạch đá, bê tông chặn đường để phơi thóc lúa khiến người đi xe máy tông vào và tử vong.

Ngày 9/11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Vũ Thị M (SN 1958, trú thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội “Cản trở giao thông đường bộ”.

Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường chặn gạch đá, bê tông để phơi thóc lúa khiến một người phụ nữ tông vào tử vong. Ảnh: CACC

Trước đó, để có diện tích phơi thóc lúa trên tuyến đường 482E, thuộc thôn Khê Thượng, bà M. đã dùng cục bê tông, gạch đá chặn đường. Hậu quả của hành vi này là một phụ nữ điều khiển xe máy đâm vào bê tông, gạch đá và tử vong do tai nạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Công an xã Yên Khánh tiến hành điều tra làm rõ và xác định bà M. vi phạm về cản trở giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua đây, công an cũng khuyến cáo người dân không nên lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, họp chợ, tập kết vật liệu, phơi thóc lúa, dừng đỗ xe sai quy định...

Hành vi này không chỉ cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông, mà còn trực tiếp gây ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng, dẫn đến thiệt hại về người và tài sản.

Trần Nghị
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.