Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Không đủ can đảm để nghe Mỹ Linh hát hết bài Quốc ca'

Thứ năm, 15:51 26/05/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Ngay sau khi nghe Mỹ Linh lên tiếng việc hát Quốc ca "phá cách" nhiều độc giả đã lên tiếng.

Trong sự kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm Việt Nam từ ngày 23-25/5, nữ ca sĩ Mỹ Linh đã vinh dự được chọn hát Quốc ca trước ông chủ Nhà Trắng tại một sự kiện ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Khi thể hiện Quốc ca, Mỹ Linh đã có sự thể hiện rất mới, lạ tai với những âm điệu rung trầm nhấn nhá đã gây lên những tranh cãi trong dư luận.

Trước những góp ý của khán giả, Mỹ Linh đã phải lên tiếng. Cô viết: "Xin chia sẻ lại video tôi hát Quốc Ca trong lễ khánh thành Ngôi nhà Xanh Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam. Đã qua rồi thời chiến tranh bom đạn nên tôi hát Quốc ca với thông điệp của thời bình với tinh thần hàn gắn và chia sẻ yêu thương chứ không hừng hực kháng chiến như ngày nào".


Mỹ Linh gặp nhiều ồn ào trong sự kiện hát Quốc ca trước Tổng thống Obama.

Mỹ Linh gặp nhiều ồn ào trong sự kiện hát Quốc ca trước Tổng thống Obama.

Và ngay sau lời giải thích này, độc giả của báo Gia đình&xã hội đã ngay lập tức lên tiếng và phần đa đều cho rằng Mỹ Linh đã sai bởi Quốc ca là một biểu tượng bằng âm nhạc thiêng liêng của Tổ quốc.

Quốc ca là hồn dân tộc

Biết bao thế hệ con dân Việt Nam, Tiến quân ca chính là một ca khúc thiêng liêng bất hủ và hùng tráng nhất của dân tộc. Từ ngày 13/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức duyệt Tiến quân ca làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 17/8/1945, trong cuộc mít tinh của nhân dân Hà Nội trước Nhà hát lớn, bài Tiến quân ca đã được cất lên lần đầu tiên trước đông đảo dân chúng.

Cũng tại quảng trường Nhà hát lớn, ngày 19/8/1945, trong cuộc mít tinh lớn, dàn đồng ca của Đội Thiếu niên Tiền phong đã hát bài Tiến quân ca chào lá cờ đỏ sao vàng. Và ngày 2/9/1945, Tiến quân ca chính thức được cử hành trong ngày Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình và cho đến tận bây giờ, khi non sông toàn vẹn, Quốc ca đã trở thành hồn thiêng của sông núi và muôn triệu người dân Việt Nam ai cũng thuộc nằm lòng khúc ca hùng tráng này.


Nhiều độc giả đã thể hiện thái độ gay gắt với lần phá cách Quốc ca của Mỹ Linh.

Nhiều độc giả đã thể hiện thái độ gay gắt với lần "phá cách" Quốc ca của Mỹ Linh.

Vì vậy khi nghe Mỹ Linh hát Quốc ca "phá cách" nhiều độc giả đã không khỏi thất vọng. Độc giả có tên Tâm Hà chia sẻ: "Nhạc sĩ Văn Cao viết bài Quốc ca thể hiện được cái hồn dân tộc, bao thế hệ người Việt tự hào vì bài hát. Ca sĩ Mỹ Linh nghĩ mình là ai mà được phép biến cái niềm tự hào của cả dân tộc thành cái riêng của bản thân rồi bây giờ ngụy biện. Thật buồn cho suy nghĩ của một người mang danh diva Việt".

Một độc giả khác có tên Phùng Thế Hân còn nhận xét nặng nề hơn: "Hát Quốc ca thể hiện sự hùng tráng của Quốc thể Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chứ không phải là 1 ca khúc muốn biến thái thế nào cũng được, tất cả mọi người dân Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung đều kính trọng Quốc ca mỗi nước. Tạo sao cô Mỹ Linh này lại xúc phạm Quốc thể và người quá cố sáng tác ra tác phẩm?".

Đứng trước chia sẻ của giọng ca Hương ngọc lan, về việc hát Quốc ca trong thời bình, nhiều độc giả đã phẫn nộ cho rằng cô không nên ngụy biện.

Độc giả Dothitam viết: "Sai không biết sửa còn ngụy biện, thất vọng toàn tập". Chung quan điểm với độc giả này, độc giả Liên nhấn mạnh: "Đừng ngụy biện nữa cô Mỹ Linh".

Có độc giả nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn thể hiện thái độ thất vọng với Mỹ Linh. Độc giả Trúc Lâm chia sẻ: "Tôi yêu Mỹ Linh ngay khi nghe cô hát ca khúc Trên đỉnh Phù Vân, Chị tôiThì thầm mùa xuân. Khi nghe thông tin Mỹ Linh được vinh dự chọn hát Quốc ca trong lễ đón Tổng thống Mỹ tôi đã rất háo hức đón nghe, nhưng hỡi ơi, tôi không đủ can đảm để nghe hết bài Quốc ca mà cô thể hiện. Thần tượng đã sụp đổ hoàn toàn trong tôi".

Ủng hộ trình diễn lạ tai

Tuy nhiên vẫn có một số khán giả vẫn ủng hộ lối hát sáng tạo của giọng ca Tóc ngắn. Một độc giả tên Lan chia sẻ: "Đường vinh quang xây xác quân thù, theo tôi Mỹ Linh chọn cách hát này hợp lý và với giọng hát tuyệt vời của cô ấy thì tôi thấy bài hát hay lắm lắm".

Hoặc với nhạc sỹ Huy Tuấn khi trả lời VietnamNet, anh nói: "Tôi nghĩ là nghệ sỹ phải trung thực với cảm xúc và tư duy thẩm mỹ của mình. Mỹ Linh đã làm điều đó như một sự tôn trọng đối với người nghe, hơn nữa sự cảm nhận và cách xử lý của mỗi nghệ sỹ sẽ làm nên cá tính riêng. Chiều sâu của cảm xúc mỗi người rất khác nhau nên việc có người thích người không thích cũng là bình thường.

Có người phải nghe thấy phần nhạc đệm mới cảm nhận được sự hoành tráng, có người chỉ cần một âm thanh đẹp đã cảm thấy sự hùng tráng, mênh mang. Với phần thanh nhạc của Mỹ Linh thì tôi thấy rất cảm xúc vì nó vẫn là cá tính của một nghệ sỹ mà chúng ta biết".

Hay như trên trang cá nhân của nữ ca sĩ, rất nhiều người hâm mộ vẫn thể hiện thái độ ủng hộ cách hát lạ tai nữ nghệ sĩ.

Sự cố hát Quốc ca "phá cách" này được xem là sự cố thứ hai sau vụ việc Mỹ Linh quên lời trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn vào năm 2012. Và hiện tại trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ muốn câu chuyện được lắng xuống và cô không muốn nhắc đến sự cố này thêm nữa.

Đỗ Quyên/Báo Gia đình&xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 14 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 17 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 21 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 23 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 ngày trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

Top