Không thể “lột xác” sau 7 ngày học kỹ năng sống

| Xã hội

GiadinhNet - Theo một số chuyên gia, đấy chỉ là những kĩ năng bổ trợ, không phải thuốc tiên giúp trẻ “lột xác” chỉ sau 5-7 ngày.

> Kỹ năng sống – Qua thời bất cập, đến thời thái quá: Những lớp học “kì diệu”
>
Bỏ tiền “mua” sự an tâm
 
Kỹ năng hay nhân cách sống?
 
Một số ý kiến cho rằng, để làm bạn với con và giáo dục con cái theo một tinh thần tự do, cởi mở, tôn trọng ý kiến của trẻ... thì các bậc phụ huynh phải gương mẫu và học kỹ năng sống nhiều hơn trẻ. Người xưa nói, không bất cập nhưng cũng đừng thái quá. Nhiều năm nay không ai đề cập đến kỹ năng sống cũng là một thiệt thòi cho nhiều thế hệ. Nay đề cập một cách thái quá, cũng chưa hẳn là điều hay.
 
Liên quan đến trào lưu này, một thầy giáo đã nghỉ hưu ở quận 3, TPHCM than thở: “Ở bậc học phổ thông, người ta phải tập trung đào tạo nhân cách làm người chứ. Đó mới là nền móng của giáo dục. Kỹ năng kỹ xảo gì đó có thể tính sau, nhưng nhân cách sống mà không uốn nắn, đào tạo ngay từ bé thì nguy lắm. Chỉ chăm chăm kỹ năng, kỹ xảo, sau này lớn lên, các em có tài mà thiếu đức thì biết phải làm sao?”.
 

Học sinh tham gia "học kỳ quân đội" để tìm kỹ năng sống. Ảnh: Đỗ Bá

 
Về điều này, BS Lê Minh Công (Phó Trưởng Khoa Tâm lý lâm sàng, BV Tâm thần Trung ương 2) cho biết, việc sốt sắng cho trẻ đi học kĩ năng sống chỉ là để thay đổi hành vi, thói quen, giúp các em giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, rèn luyện kĩ năng tự giải quyết vấn đề, xử lý căng thẳng.
 
Tuy nhiên nó không giải quyết tận gốc vì nhân cách và giá trị sống của con người mới là quan trọng. Giá trị sống đó được bồi đắp từ gia đình, xã hội và các chương trình giáo dục trong nhà trường.
 
“Theo tôi được biết, Tổ chức UNESCO đã từng khuyến cáo, nên đào tạo các giá trị sống cho trẻ bắt nguồn từ gia đình, nhà trường để nhân cách được phát triển toàn diện” - BS Lê Minh Công chia sẻ.
 
Không phải “thuốc tiên”
 
Đành rằng tâm lý thiếu thì phải bổ sung cho bằng được, tuy nhiên, TS Nguyễn Thu Cúc, chuyên gia tư vấn giáo dục thuộc ABS Training - một trung tâm có đào tạo kỹ năng sống - khẳng định, nội dung các em hấp thụ qua các lớp đào tạo kỹ năng sống chỉ là những kỹ năng bổ trợ, chỉ được học với một thời gian quá ngắn. Các phụ huynh cần hiểu những lớp đào tạo kỹ năng sống chỉ là “thực phẩm chức năng”, không phải là “thuốc tiên” giúp con em “lột xác” sau 5-7 ngày.
 
Theo phân tích của TS Nguyễn Thu Cúc, để hình thành một tính cách là cả quá trình, không thể một ngày, một bữa mà có. Bởi vậy, hơn ai hết, phụ huynh là những người truyền thụ kỹ năng sống cho trẻ nhiều nhất và gia đình chính là môi trường bền vững để trui rèn trẻ những kỹ năng sống cần thiết. “Vai trò gia đình là không thể thiếu, giữ vị trí nòng cốt. Việc tiến bộ và đạt hiệu quả đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào văn hoá giáo dục của gia đình. Bởi đây mới là môi trường quen thuộc nhất của các em”, TS Cúc khẳng định.
 
Trao đổi qua điện thoại, PGS.TS Phan Trọng Ngọ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội) chia sẻ, không thể đánh giá được ảnh hưởng tốt hay xấu khi cho trẻ học kỹ năng sống tràn lan. Tuy nhiên, có thể nói việc đó giống như cho trẻ uống quá nhiều loại thuốc bổ, nếu không khéo sẽ bị trùng “thuốc”. Thậm chí, nếu quá nhấn mạnh đến một kĩ năng nào đó, sẽ giống như việc bạn dùng thuốc quá liều, gây hậu quả không tốt.
 
Phòng giáo dục quận, huyện chịu trách nhiệm

Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) cho biết, bộ giáo trình “Kỹ năng sống” đã được xây dựng và phát hành trên cả nước. Hiện, Bộ GD&ĐT đã có lồng ghép vào trường học ở các cấp học cụ thể.
 
Theo ông Lê Ngọc Điệp - Trưởng phòng giáo dục tiểu học thuộc Sở GD&ĐT TPHCM, các trung tâm có lớp đào tạo kỹ năng sống được cấp phép bởi các phòng giáo dục quận, huyện.
 
Sở GD&ĐT chỉ quản lý những lớp kỹ năng sống trong hệ thống trường học. Liên quan đến vấn đề phụ huynh đưa con em theo học các lớp kỹ năng sống ngoài trường học, ông Điệp cho biết phụ huynh phải tự thẩm định chất lượng và Sở GD&ĐT không thể kiểm tra giám sát vấn đề này.
 
Ngọc Hân

Hà Mỹ - Đỗ Bá

kimvan
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.