“Khuyết một” có con được không?

Giadinh.net - Sau khi cưới, tôi phát hiện ra sự khiếm khuyết của chồng tôi – anh ấy chỉ có… “một bên”.

 
Chồng tôi cũng thú nhận rằng ngay từ khi ý thức được mình là đàn ông, anh ấy cũng đã “đi tìm” sự thiếu hụt ấy nhưng chỉ thấy bùng nhùng, lúc có lúc không. Tôi rất lo lắng không hiểu sự thiếu hụt này có khiến chúng tôi không thể có con không? Hồ Ngọc Phượng (Thanh Hà-Hải Dương)

Trước tiên, tôi phải khẳng định rằng việc thiếu hụt một bên tinh hoàn của chồng bạn không ảnh hưởng gì tới việc có con hay không. Chuyện con cái không phụ thuộc vào một hay hai tinh hoàn mà chỉ có thể biết được sau khi làm xét nghiệm tinh dịch đồ. Có nhiều nam giới có đầy đủ hai bên nhưng vẫn hiếm muộn con vì không có đủ tinh binh hoặc tinh binh không đủ mạnh. Ngược lại, nếu chỉ có một bên nhưng một bên đó vẫn phát triển bình thường cả trong chuyện chăn gối và khả năng sinh sản thì vẫn có thể có con như những người bình thường khác. 

Việc thiếu hụt này không phải do chồng bạn bị khiếm khuyết chỉ có một bên mà có thể bên còn lại chưa di chuyển xuống bìu. Thông thường, trước khi sinh, cả hai tinh hoàn của bé trai đều nằm trong ổ bụng và chỉ di chuyển xuống bìu khi sắp đến ngày sinh. Có một số trường hợp tinh hoàn không tự di chuyển xuống bìu thì cần phải can thiệp để trả lại tinh hoàn vào đúng vị trí của nó. Thông thường, sự can thiệp này thường làm vào thời điểm trước tuổi dậy thì là tốt nhất. Rất tiếc là gia đình chồng bạn đã không phát hiện được sự thiếu hụt này nên đã để lỡ mất cơ hội tốt nhất để phẫu thuật.
 
Tuy nhiên, mặc dù chuyện con cái và chăn gối không phụ thuộc vào sự có mặt của bên còn lại, nhưng vợ chồng bạn vẫn nên đến bệnh viện chuyên khoa để bác si kiểm tra. Việc phẫu thuật để tìm lại và đưa tinh hoàn trở lại vị trí của nó sẽ giúp chồng bạn tránh được tình trạng biến chứng sang ung thư tinh hoàn ở tuổi trưởng thành sớm.  
 
BS Liên Hồng
thanhloan
Ý kiến của bạn
Đời người thức tỉnh sâu sắc nhất nằm ở 4 chữ: 'Gần quá hóa hèn'

Đời người thức tỉnh sâu sắc nhất nằm ở 4 chữ: 'Gần quá hóa hèn'

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Không phải ai sống hết lòng cũng nhận lại sự trân trọng. Sau nhiều va vấp, không ít người trưởng thành nhận ra một điều tưởng chừng nghịch lý: khi quá nhiệt tình, quá hy sinh hay quá níu giữ một mối quan hệ, chính mình lại dễ trở thành người bị xem là điều hiển nhiên. Bài học ấy thường được gói gọn trong bốn chữ: "Gần quá hóa hèn".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.