Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh hãi 150.000 đồng/phút điện thoại

Thứ sáu, 15:00 26/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng loạt các đầu số điện thoại, các chiêu bài tinh vi được áp dụng để moi tiền trong tài khoản di động của hàng triệu người sử dụng. Không cảnh giác, tài khoản di động của bạn sẽ “bốc hơi” cả trăm ngàn đồng/phút.

Kinh hãi 150.000 đồng/phút điện thoại 1

Tin nhắn lừa đảo nhan nhản làm khổ hàng triệu thuê bao di động.     Ảnh: C.Tâm.

Kỳ dị số lạ “móc túi”

Mới đây, tổng đài mạng Viettel đã đồng loạt gửi tới hàng triệu thuê bao di động của mình với nội dung cảnh báo: “Hiện nay có một số cá nhân lợi dụng uy tín của Viettel để thực hiện các hành vi lừa đảo như: Gọi điện, nhắn tin thông báo quý khách trúng thưởng và yêu cầu quý khách phải mua thẻ cào, chia sẻ tài khoản, nhắn tin đến đầu số dịch vụ hoặc khai thác thông tin của quý khách… Để kiểm tra tính xác thực của các thông tin trên, đề nghị quý khách vui lòng liên hệ 19008198”.

Theo nhiều phản ánh của khách hàng dùng di động, trước đây họ đã gặp những tình huống “phát hoảng” khi thực hiện một số cuộc gọi với giá cả trăm ngàn đồng/phút. Đặc biệt là khi kết nối với các số tổng đài có đầu số lạ như 881, 882, chủ thuê bao có thể mất tiền cước hơn 100.000 đồng/phút, dù không có kết nối trả lời. Ông Đinh Văn Thu (Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) có con sinh sống tại Mỹ cho biết: “Đây không phải là các đầu số trong nước, nhưng do người nhận nhầm tưởng là số của người thân, đối tác nước ngoài gọi về nên đã lịch thiệp gọi lại. Khi đó, biểu hiện thường gặp là đầu dây bên kia thường không có người trả lời, hoặc là tổng đài tự động trả lời bằng tiếng Anh. Chỉ đến khi kiểm tra lại tài khoản hoặc thanh toán cước phí, chủ thuê bao mới biết mình đã bị lừa tiền. Thông thường mức cước thuê bao Việt Nam bị lừa giao động từ 99.000 đến 150.000 đồng/phút. Mắc lừa vài lần, tới khi con gái gọi về cảnh báo thì tôi mới thoát cảnh mất tiền oan”. Để giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng, nhà mạng MobiFone đã tạm ngừng cung cấp dịch vụ gọi quốc tế chiều đi tới các đầu số vệ tinh 88 ( 881, 882, 883). Nhà mạng Viettel từ lâu cũng đã đưa ra khuyến cáo khách hàng không nên nhắn tin hoặc gọi lại những số điện thoại lạ, đặc biệt là các số có đầu 881, 882.

Một thành viên trên diễn đàn webtretho cho biết hay nhận được tin nhắn từ tổng đài 9988, vốn không lưu tâm cứ nghĩ tin nhắn rác nên khi nhận được tin nhắn đã xóa đi và sau đó nhận được tin nhắn với nguyên văn nội dung: "Quy khach dang su dung goi dich vu IN FREE cua AULAC, gia cuoc 5000vnd/ngay, neu quy khach khong su dung dich vu soan tin OUR FREE gui 9988. De duoc ho tro xin quy khach vui long lien he tong dai 9191. Tran trong cam on". Gọi tổng đài 9191 để thắc mắc thì được trả lời tổng đài 9988 do Vinaphone cung cấp, tìm trên Google thì biết cũng có nhiều người gặp phải cái tình huống trên và bị tự động trừ tiền trong tài khoản. Trực tổng đài cho biết là soạn tin nhắn hủy theo cú pháp HA gửi 9988 và chờ tin nhắn xác nhận hủy gửi lại từ tổng đài 9988.

Những cuộc gọi nhỡ “oan nghiệt”

Không chỉ có các đầu số tổng đài mà cuộc gọi nhỡ từ các đầu số cố định trong nước cũng là “mồi nhử” để rút tiền từ các thuê bao di động. Nhiều người nhận được cuộc gọi nhỡ từ số máy 08xxxxx. Khi gọi lại thì nghe thông điệp: “Nếu bạn muốn làm quen với các bạn nữ chân dài, xinh đẹp vừa dễ thương, hoặc bạn muốn làm quen với các bạn nam đẹp trai và phong độ xin hãy gọi cho tổng đài giao lưu, kết bạn, chia sẻ tình yêu 1900571565. Tổng đài 1900571565 sẽ giúp bạn làm quen, gặp gỡ với hàng nghìn hội viên nam, nữ ở mọi lứa tuổi”. Sau khi kiểm tra tài khoản mới tá hoả vì bị trừ tiền “khủng”.

Cùng đó, không ít thuê bao nhận được cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại bàn số 0462.692.659. Khi gọi lại thì đầu dây bên kia tự động trả lời: “Chào mừng bạn đã đến với chương trình Quà tặng âm nhạc bốn phương, bạn nhận được một bài hát của một người thân gửi tặng. Để nghe bài hát, bạn vui lòng gọi điện đến tổng đài của chương trình, số điện thoại 19001199”. Tò mò vì không biết người có ý định gửi tặng bài hát cho mình nên khổ chủ đã tiếp tục gọi đến số tổng đài 19001199. Lúc này phía đầu máy bên kia cũng là hộp thư trả lời tự động với nội dung: “Bạn nhận được một bài hát từ một người bạn, làm ơn giữ máy để nghe chọn bài hát”. Nghe hết bài hát, khổ chủ vẫn chẳng biết người bạn “tốt” có ý định tặng mình bài hát kia là ai, thế nhưng sau khi kiểm tra lại tài khoản, thì thấy mình bị trừ mất 15.000 đồng.

Mấy ngày gần đây, anh Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) sử dụng sim Viettel thường xuyên nhận được cuộc gọi nhỡ từ số cố định 0462692602. Khi gọi lại thì đầu dây bên kia kết nối vào tổng đài trả lời tự động với nội dung: “Một bạn dấu tên đã hát và gửi tặng bạn một bài hát. Để nghe lời bài hát bạn hãy gọi tới số 19004500, bạn nhớ nhé”. “Tôi rất bực vì thường xuyên bị quấy rầy bởi đầu số này, nhiều lúc đi làm về mệt phờ, vừa chớp mắt được một lúc thì cái số quái đản ấy lại gọi tới. Cái điện thoại mà tôi dùng không có chức năng chặn cuộc gọi nên “khổ chủ” cứ phải sống chung với lũ”, anh Vinh bức xúc.

Các thuê bao của Viettel hay nhận được tin nhắn với nội dung: “Bạn được tặng 30.000 đồng từ thuê bao 0168xxx… từ dịch vụ iShare của Viettel”. Ngay sau đó chủ thuê bao gọi điện lại tỏ vẻ khẩn cầu: “Em chuyển nhầm tiền, anh làm ơn chuyển lại giúp!”. Nhiều người cám cảnh đã không ngần ngại chuyển lại tiền hoặc mua thẻ để trả lại cho “khổ chủ” mà không biết mình đang bị lừa.

Ngoài ra, hiện còn xuất hiện một loạt các tin nhắn rác với cùng nội dung mời gọi vào các tổng đài 1900 từ những số điện thoại di động trong nước với nội dụng như: “Anh gọi vào số 1900789918 để nói chuyện và tâm sự với em nhé. Anh gọi cho em luôn nha. Em có việc. Anh không gọi, không được đâu nha” hay “Máy em hết tiền, anh gọi lại vào số 1900xxxx này giúp em nhé”, rồi “Chúc mừng thuê bao xxx được người bạn gái tặng món quà cùng lời ghi âm, gọi 19006918 để nghe và biết tên người ấy”. Thực ra, hầu hết đó là các lời mời chào nhằm “móc túi” khách hàng cả tin…

Công Tâm

hatrangthuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vờ bán bông tai rồi "cuỗm" luôn vòng vàng 20 triệu đồng ngay tối 29 Tết, "nữ quái" chưa kịp ăn Tết đã phải “ăn cơm tù”

Vờ bán bông tai rồi "cuỗm" luôn vòng vàng 20 triệu đồng ngay tối 29 Tết, "nữ quái" chưa kịp ăn Tết đã phải “ăn cơm tù”

Pháp luật - 7 giờ trước

Lợi dụng lúc tiệm vàng đang tấp nập khách sắm Tết, Trần Thúy An đã diễn vở kịch đi bán vàng để thừa cơ "thó" mất chiếc vòng tay giá trị rồi tẩu thoát. Thế nhưng, màn "ảo thuật" vụng về này đã bị Công an phường Chánh Hưng lật tẩy thần tốc, bắt giữ đối tượng ngay khi không khí Tết đang rộn ràng khắp phố phường.

Phú quý không vội: 3 con giáp tích lũy tài lộc mạnh, càng lớn tuổi càng dư dả

Phú quý không vội: 3 con giáp tích lũy tài lộc mạnh, càng lớn tuổi càng dư dả

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Với ba con giáp dưới đây, nếu biết kiên trì theo đuổi mục tiêu và không bỏ cuộc giữa chừng, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở theo năm tháng.

Mùng 1 Tết, bé 2 tháng tuổi tím tái giữa đường đi điều trị, CSGT lập tức dùng xe đặc chủng đưa đi cấp cứu kịp thời

Mùng 1 Tết, bé 2 tháng tuổi tím tái giữa đường đi điều trị, CSGT lập tức dùng xe đặc chủng đưa đi cấp cứu kịp thời

Thời sự - 10 giờ trước

Chiều mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2) một cháu bé sinh non mới hơn 1 tháng tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch trên đường đi điều trị. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Lễ Giỗ tổ 10/3, dịp 30/4 - 1/5 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Lễ Giỗ tổ 10/3, dịp 30/4 - 1/5 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, tới tháng 4/2026, người lao động sẽ được đón 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và dịp 30/4 - 1/5.

Ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, người đàn ông bị xử lý

Ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, người đàn ông bị xử lý

Thời sự - 13 giờ trước

Đăng bài ẩn danh sai sự thật về lực lượng công an trên mạng xã hội, người đàn ông bị xác minh danh tính, buộc xóa bài và đang bị lập hồ sơ xử lý.

Năm 2026, các loại giấy phép lái xe không thời hạn nào áp dụng theo luật mới?

Năm 2026, các loại giấy phép lái xe không thời hạn nào áp dụng theo luật mới?

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Giấy phép lái xe không thời hạn được quy định thế nào? Bài viết dưới đây chia sẻ những thông tin liên quan bạn đọc nên tham khảo.

Hà Nội: Camera AI 'tóm' 50 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 16/2 - 17/2

Hà Nội: Camera AI 'tóm' 50 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 16/2 - 17/2

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Dù đường phố Thủ đô vắng lặng và yên bình trong ngày đầu năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên Tết, ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hai thiếu niên đuối nước khi tắm tại Đê Cà Giang vào chiều mùng 1 Tết

Hai thiếu niên đuối nước khi tắm tại Đê Cà Giang vào chiều mùng 1 Tết

Thời sự - 16 giờ trước

Trong 3 thiếu niên xuống tắm tại Đê Cà Giang, 2 người bị đuối nước, chìm mất tích. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm.

Từ 2026, người đi bộ thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tiền

Từ 2026, người đi bộ thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tiền

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các hành vi người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Người dân nườm nượp đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm

Người dân nườm nượp đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm

Thời sự - 18 giờ trước

Du xuân mùng 1 Tết Bính Ngọ, đông đảo người dân Thủ đô đến thăm khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đặc biệt khu vực xin chữ luôn có đông người xếp hàng chờ.

Top