Kinh phí bảo tồn vẫn đang được trình duyệt

Thứ hai, 09:36 03/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Báo GĐ&XH số 125 (17/10) có bài “Cửa Đại - Hội An: Biển “ăn” cả resort, khách sạn” phản ánh về tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở bờ biển Cửa Đại. Mới đây, theo dự báo kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong vòng 100 năm tới, khi nước biển dâng 1m thì 1/3 thành phố Hội An sẽ chìm trong biển nước.

 

Khu vực chân cầu Cẩm Nam bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Đ.H
Khu vực chân cầu Cẩm Nam bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Đ.H

 

Sông “ăn” vào đất liền

Ngoài 7 km bờ biển, TP Hội An  còn có hơn 20 km bờ sông (chủ yếu sông Hoài) cũng đang đứng trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, dọc đường ĐT 608 từ khu phố cổ Hội An xuống biển Cửa Đại, có nhiều đoạn nước sông “ăn” sâu mép đường, mặc dầu đã có dãy dừa, hàng cọ nước che chắn. Đặc biệt, có đoạn đường bị nứt, được kè đá nhưng nguy cơ nước tiến sâu vào đường vẫn diễn ra từng ngày. Còn tại hai bên chân cầu Cẩm Nam, mép sông đã “bò” tới nhiều nhà dân. Khu chợ Hội An hiện đã làm kè tạm thời, nhưng nguy cơ sạt lở vẫn  cao. Ngoài ra, ở Hội An còn có khoảng 10 điểm sạt lở bờ sông. Ví dụ như ở Thanh Hà, Cẩm Kim, Cẩm Nam, “thủy thần” đang xâm lấn đất hoa màu, ảnh hưởng đến hàng chục hộ có nhà ven sông.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: “Đứng trước nguy cơ sạt lở, từ những năm 2004-2005, dự án kè biển (7 km) và kè sông (20 km) để bảo vệ phố cổ Hội An trước nạn xâm thực với kinh phí 800 tỷ đồng đã được tỉnh phê duyệt, nhưng thực tế đến nay vẫn chưa triển khai được vì thiếu kinh phí nên chỉ mới làm kè ở những điểm xung yếu”.

 

Đoạn đường ĐT 608 đã có kè nhưng nước sông vẫn tấn công.
Đoạn đường ĐT 608 đã có kè nhưng nước sông vẫn tấn công.

 

Đến năm 2012, tỉnh Quảng Nam cũng đã phê duyệt dự án kè sông Hoài từ cầu Cẩm Nam đến Chùa Cầu khoảng 700m, với kinh phí 75 tỷ đồng nhưng do thiếu vốn nên đến nay vẫn chưa thực hiện được. Do dự báo mùa mưa bão năm nay hết sức phức tạp, trong khi đó phía chân cầu Cẩm Nam bị sạt lở  nghiêm trọng nên thành phố đã chi gấp 5 tỷ đồng để kè khẩn cấp, chờ dự án 75 tỷ đồng triển khai. “Hiện nhiều đoạn đã hở hàm ếch, nếu dự án kè kiên cố 700 m phía ngoài khu phố cổ (sát đường Bạch Đằng) không triển khai sớm thì nguy cơ rất lớn cho khu vực phố cổ, ảnh hưởng sạt lở ngày càng trầm trọng hơn”, ông Dũng nhìn nhận.

Ngoài ra, Hội An cũng đã trích 3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, kè tạm thời 1.200m tại các điểm xung yếu để tránh sạt lở trong mùa mưa lũ này. Thành phố cũng chỉ đạo các phường xã tiếp tục nắm tình hình, khi có tình huống khẩn cấp huy động lực lượng địa phương để gia cố tạm thời nhằm chống chọi trước mắt với mùa mưa lũ năm nay…

Một năm, vài lần xơi “đặc sản”… ngập!

 

Nhà dân nứt nẻ nằm gần mép sông.
Nhà dân nứt nẻ nằm gần mép sông.

 

Lũ lụt đã là “đặc sản” của phố cổ Hội An, bởi nằm ở cuối sông đầu biển. Người dân ở đây mỗi năm đón vài cơn lũ là chuyện bình thường và đã quen với điều này. Khu phố cổ bị nhấn chìm trong lũ hàng năm vẫn cố gắng chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên tai. Gần đây, chuyện phố cổ xuống cấp là nỗi lo thường trực của lãnh đạo thành phố cũng như nhân dân, tuy hàng năm đều rót kinh phí trùng tu, tôn tạo, bảo vệ phố cổ. Hiện Hội An đang có 50 di tích xuống cấp trầm trọng, cần được trùng tu, bảo tồn kịp thời nhưng kinh phí có hạn, mỗi năm chỉ trùng tu được vài di tích. Hơn nữa, di tích phần lớn là của người dân nên chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm còn gặp nhiều trở ngại về phía người dân và kinh phí hạn hẹp của Nhà nước…

Ngoài nỗi lo lũ lụt thì khu phố cổ Hội An với 1.100 di tích (toàn Hội An có 1.400 di tích) còn phải đối mặt với việc chống cháy, mối mọt, mục nát… bên cạnh đó là sự biến đổi cảnh quan, biến dạng di tích. Năm 2012, đề án tôn tạo, bảo tồn di sản Hội An gắn với việc phát triển du lịch đến năm 2025 với kinh phí 1.468 tỷ đồng đã được Bộ VH, TT&DL tham mưu, Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương, nhưng các hợp phần dự án (dự án nhỏ) vẫn đang lên kế hoạch trình duyệt kinh phí trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Dũng cho rằng, theo kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong vòng 100 năm tới, khi nước biển dâng khoảng 1m thì 1/3 TP Hội An bị chìm trong nước. Như đã dự báo từ trước, cách đây hơn 10 năm, Hội An đã quy hoạch tổng thể, tái định cư cho 1.600 hộ dân ở các vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở, những hộ ở quá dày trong khu phố cổ… về sống ở khu vực cao ráo ở Thanh Hà (1.000 hộ) và Cẩm Hà (600 hộ).

Khi nước dâng, điều lo lắng lớn nhất của Hội An đó là mất đất ở, đất sản xuất, nước nhiễm mặn, sinh hoạt của bà con bị đảo lộn… Đặc biệt là khu phố cổ đứng trước thách thức nước dâng sẽ “nhấn chìm” nhiều khu dân cư. Bởi thế, ngay từ bây giờ, việc kè đê bao kiên cố, lập cao trình cao hơn tại nhiều công trình công cộng cần sớm được triển khai mang tính bền vững, lâu dài. Người dân cũng cần trang bị tâm thế đối chọi với nước biển dâng trong một tương lai không xa.

 

“Hiện Hội An cũng đã quy hoạch các khu dân cư nằm phía trên cao, như ở Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), Cẩm Nam, Cẩm Kim… Thời gian tới, Hội An tính phương án các công trình giao thông công cộng xây dựng ở cao trình cao hơn. Ví như nhà máy nước thải của thành phố hiện xây dựng ở cao trình 3.4, bằng đỉnh lũ lớn nhất lịch sử trong thế kỷ qua, là cơn lũ năm Nhâm Thìn (1964)…”.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An

 Đ.Hoàng – K.Thanh

Ý kiến của bạn
Tags:
Chiều nay, Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 Toán

Chiều nay, Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 Toán

Giáo dục - 4 phút trước

Chiều nay (9/7), tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, kết quả điều tra và quá trình xử lý vụ việc.

Nguy cơ sạt lở mái dốc đe dọa an toàn tại Đền Sóc, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Nguy cơ sạt lở mái dốc đe dọa an toàn tại Đền Sóc, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Thời sự - 7 phút trước

GĐXH - Trước nguy cơ sạt lở mái dốc ảnh hưởng đến an toàn người dân và du khách tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc (xã Sóc Sơn), UBND TP Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội từ ngày 29/6 - 5/7/2026, nhiều biển xe Hà Nội “ăn phạt”

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội từ ngày 29/6 - 5/7/2026, nhiều biển xe Hà Nội “ăn phạt”

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 155 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 29/6 - 5/7/2026.

Bên trong 'công trường công nghệ' của Sun Group tại Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bên trong 'công trường công nghệ' của Sun Group tại Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Thời sự - 56 phút trước

Chỉ còn hơn một năm trước khi APEC 2027 diễn ra, Phú Quốc đang chứng kiến một trong những chiến dịch đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ là cuộc đua về tiến độ, quy mô vốn hay nguồn nhân lực, đây còn là cuộc đua về công nghệ xây dựng.

Nhiều vi phạm trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Nhiều vi phạm trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan tới các tồn tại, vi phạm.

Phát hiện cô giáo mầm non sử dụng ma túy trong phòng trọ

Phát hiện cô giáo mầm non sử dụng ma túy trong phòng trọ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn phường Lương Văn Tri. Trong đó có đối tượng nữ là cô giáo mầm non.

Hành trình chinh phục ngôi Quán quân của Asian Hackathon for Green Future 2026

Hành trình chinh phục ngôi Quán quân của Asian Hackathon for Green Future 2026

Xã hội - 1 giờ trước

Không chỉ là cuộc đua lập trình kéo dài 36 giờ, Asian Hackathon for Green Future 2026 đã trở thành nơi các tài năng trẻ châu Á cùng biến những bài toán môi trường thành các ý tưởng công nghệ, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới cho phát triển bền vững.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người cực kỳ hiếu thuận, dễ hưởng phúc về sau

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người cực kỳ hiếu thuận, dễ hưởng phúc về sau

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường được đánh giá cao về lòng hiếu thảo, biết trân trọng gia đình.

Phụ cấp ưu đãi nghề của giáo viên có sự thay đổi từ tháng 7/2026?

Phụ cấp ưu đãi nghề của giáo viên có sự thay đổi từ tháng 7/2026?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 7/7/2026, nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập sẽ được hưởng các chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định tại Nghị định 182/2026/NĐ-CP.

Sinh xong, mẹ bỏ con lại bệnh viện rồi mất liên lạc

Sinh xong, mẹ bỏ con lại bệnh viện rồi mất liên lạc

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi sinh một bé trai khỏe mạnh, sản phụ rời khỏi bệnh viện, để lại con sơ sinh và cắt đứt mọi liên lạc.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.