Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Nhiều biện pháp phòng chống gian lận

Thứ ba, 13:00 20/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều mai (ngày 21/6), hơn 850.000 thí sinh trên phạm vi cả nước sẽ tới điểm thi để làm thủ tục dự thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Kỳ thi diễn ra từ ngày 22 đến 24/6 với 63 cụm thi tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ thi đã sẵn sàng về mọi mặt trong các khâu tổ chức để hướng tới kỳ thi nghiêm túc, an toàn.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 dự kiến có hơn 850.000 thí sinh tham dự. Ảnh: Q.Anh
Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 dự kiến có hơn 850.000 thí sinh tham dự. Ảnh: Q.Anh

75% thí sinh dự thi lấy kết quả vào đại học

Ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, Bộ GD&ĐT tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân) đối với chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh chương trình GDTX cấp THPT. Các thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có 859.835 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ là 643.151 (74,8%); thí sinh tự do là 79.714 (9,27%). Bộ GD&ĐT cho biết, dữ liệu cho thấy năm nay tỉ lệ thí sinh thi để lấy kết xét tuyển vào ĐH chiếm khoảng 75%, cao hơn năm ngoái khoảng 5%. Số thí sinh đăng ký dự thi bài thi khoa học xã hội tăng cao, chiếm trên 50% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Nhiều thí sinh thi cả hai bài thi tổ hợp để lấy kết quả bài thi cao hơn xét tốt nghiệp.

Năm nay, việc cho phép thí sinh đăng ký nguyện vọng không giới hạn giúp cho thí sinh chọn được ngành mình yêu thích ở các trường có mức điểm trúng tuyển khác nhau. Thực tế cho thấy, dù năm nay không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhưng thí sinh cũng không đăng ký quá nhiều nguyện vọng. Phần đông thí sinh chỉ chọn lựa 4-5 nguyện vọng xét tuyển. Thậm chí, có đến 13% thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng xét tuyển duy nhất, 30% thí sinh chỉ đăng ký 2 nguyện vọng.

Công an giám sát vận chuyển đề thi

Năm nay, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm tới công tác ra đề, in sao đề thi để tránh những sự cố đáng tiếc. Theo Bộ GD&DT, Bộ đã hướng dẫn chi tiết quy trình in sao đề thi, qua các đợt kiểm tra vừa qua cho thấy các địa phương đều đã có phương án chuẩn bị rất chi tiết, cẩn thận cho công tác in sao đề thi, xem đây là khâu rất quan trọng quyết định đến thành công của kỳ thi năm nay. Bộ đã tập huấn kỹ nghiệp vụ in sao đề thi cho các đơn vị.

Để đảm bảo an toàn, bí mật về in sao đề thi, PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, để an toàn đòi hỏi phải thực hiện nghiêm túc theo quy chế ở tất cả các khâu, dù nhỏ nhất trong quá trình in sao và vận chuyển, tuyệt đối không chủ quan, không được làm lướt. Ở khâu in sao, ngoài công tác bảo mật ở vòng ngoài thì các Sở phải chuẩn bị máy móc, thiết bị, văn phòng phẩm đầy đủ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật in sao với số lượng lớn và có chất lượng in sao tốt.

Cũng theo PGS.TS Mai Văn Trinh, khâu vận chuyển đề thi đòi hỏi các Hội đồng thi phải tính toán hợp lý để đưa được đề thi đến điểm thi an toàn, bảo mật, đáp ứng thời gian thi đã công bố. Trong đó, phải có sự giám sát của công an trong quá trình vận chuyển. Địa điểm lưu trữ đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, phòng chống cháy, nổ, phải được bảo vệ 24/24h trong ngày với sự có mặt của công an, Trưởng điểm thi và lực lượng bảo vệ điểm thi.

Nhiều giải pháp chống gian lận thi cử

Để hạn chế gian lận thi, nhất là việc sử dụng các công nghệ cao, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với lực lượng A83 (Bộ Công an) để có những hướng dẫn, tập huấn cụ thể cho cán bộ coi thi. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi không phải di chuyển quá xa, các địa phương đều tổ chức điểm thi tại các trường phổ thông, hoặc liên trường. Ngay cả ở các vùng có điều kiện khó khăn như các tỉnh thuộc Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, các tỉnh biên giới, hải đảo… cũng đã dành những điều kiện tốt nhất có thể cho các cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia kỳ thi này.

Đặc biệt, những phương án để bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phương án an ninh an toàn tại các điểm thi đều đã được tính toán rất cụ thể. Các tổ chức chính trị như Đoàn thành niên, tổ chức từ thiện đã sẵn sàng chuẩn bị chỗ ở miễn phí, suất ăn miễn phí, nước uống miễn phí phục vụ cho thí sinh. Theo báo cáo từ các địa phương, kỳ thi THPT Quốc gia 2017 cả nước có trên 2.300 điểm thi, với trên 36.000 phòng thi. Lượng cán bộ giảng viên ĐH, CĐ được huy động tham gia coi thi là gần 40.000 người.

Theo ghi nhận tại các địa phương, để chuẩn bị cho kỳ thi, Hà Nội có số lượng thí sinh gần như đông nhất so với cả nước, với gần 73.000 thí sinh được bố trí tại 112 điểm thi với hơn 3.000 phòng thi. Tổng số cán bộ giảng viên, giáo viên tham gia công tác coi thi là trên 7.000 và gần 1.200 nhân viên an ninh, trật tự phục vụ tại các điểm thi. Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, để chống gian lận thi cử, Sở quy định hai cán bộ coi thi sẽ cùng gọi tên thí sinh vào phòng thi, nên khó có thể xảy ra tình trạng thi hộ. Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân kèm theo thẻ dự thi có dán hình. Thành phố đã bố trí 114 điểm thi, huy động hơn 12.000 người tham gia phục vụ thi cho hơn 71.000 thí sinh dự thi năm nay.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có 859.835 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh đăng ký xét tuyển là 643.151 (74,8%); thí sinh tự do là 79.714 (9,27%). Tỉ lệ chọn các bài thi của thí sinh cụ thể như sau: Số thí sinh đăng ký chọn bài thi Khoa học tự nhiên là 321.451 (37,39%); Khoa học xã hội là 417.334 (48,54%); số thí sinh đăng ký cả 2 bài thi là 71.046 (8,26%). Cả nước có trên 2.300 điểm thi, với trên 36.000 phòng thi, huy động hơn 90.000 cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia, trong đó gần 40.000 cán bộ giảng viên ĐH, CĐ.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top