Lai Châu: Người đàn ông 64 tuổi bị khởi tố vì tự ý mở cửa hàng Mixue trái phép

| Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng sức hút của thương hiệu nhượng quyền, Nguyễn Văn D (SN 1962, trú tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đã tự ý mở cửa hàng kinh doanh đồ uống mang biển hiệu "Mixue" trái phép. Đối tượng đã bị Công an tỉnh Lai Châu phát hiện, khởi tố.

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa phát hiện, khởi tố một đối tượng vì vi phạm về sở hữu trí tuệ.

Theo Cơ quan Công an, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp vi phạm, tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tăng cường rà soát, kiểm tra, qua đó phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trên địa bàn.

Lai Châu: Người đàn ông 64 tuổi bị khởi tố vì tự ý mở cửa hàng Mixue trái phép - Ảnh 1.

Đối tượng D cùng vật chứng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Điển hình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn D (SN 1962, trú tại đường Điện Biên Phủ, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Văn D là chủ cửa hàng đồ uống mang tên "Mixue Than Uyên". Dù không có bất kỳ hợp đồng nhượng quyền thương mại nào, đối tượng vẫn ngang nhiên sử dụng nhãn hiệu Mixue (Mixue Bingcheng) - thương hiệu đã được bảo hộ thuộc sở hữu của Tập đoàn Mixue Group để kinh doanh các sản phẩm kem tươi, trà sữa.

Lai Châu: Người đàn ông 64 tuổi bị khởi tố vì tự ý mở cửa hàng Mixue trái phép - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra kiểm tra, thu giữ nhiều vật chứng liên quan tại nhà đối tượng D. Ảnh: CACC

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 3.000 tem, nhãn mác giả mạo thương hiệu Mixue cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trái phép.

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo các tổ chức, hộ kinh doanh cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ; không kinh doanh, tàng trữ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc sử dụng trái phép logo, bao bì đã được bảo hộ. Mọi hành vi xâm phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 226, Bộ luật Hình sự.

Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.