Lại “nóng” chuyện mạo danh Facebook các cầu thủ U23 Việt Nam
GiadinhNet - “Mượn” sự nổi tiếng của các cầu thủ U23 Việt Nam, hàng trăm Facebook mạo danh đội tuyển, các cầu thủ đã được lập ra nhằm thu hút lượt theo dõi. Và đã không ít người nhẹ dạ cả tin trở thành nạn nhân, bị lộ thông tin cá nhân trên các Fanpage giả mạo U23 Việt Nam.
Số lượng người theo dõi thực của trang Facebook này là 54.199 người nhưng các đối tượng đã chỉnh sửa lượng người theo dõi lên đến gần 1,7 triệu người để đánh lừa người dùng.
Hàng trăm Facebook giả mạo U23
Sau chiến thắng ấn tượng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam kể từ trận bán kết giải Vô địch bóng đá U23 châu Á (AFC) 2018, cái tên U23 trở thành một chủ đề “hót” trên mạng xã hội. Tài khoản Facebook của các cầu thủ U23 Việt Nam cũng được dân mạng săn lùng và có lượt theo dõi tăng chóng mặt. Nắm bắt tâm lý trên, hàng loạt các Facebook giả mạo đã được lập ra nhằm thu hút lượng người theo dõi (follow).
Là một trong những cầu thủ “nổi đình nổi đám” sau giải Vô địch bóng đá U23 Châu Á, Facebook của thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng trở thành “miếng mồi béo bở” của những kẻ lừa đảo. Chỉ cần gõ từ khóa “Bùi Tiến Dũng” trên mạng xã hội Facebook sẽ cho ra tới vài chục trang mang tên Bùi Tiến Dũng. Các tài khoản này được lập ra với tên tuổi và thông tin y hệt, thậm chí cả cách đăng bài, ảnh cũng bắt chước theo các cầu thủ. Các trang Facebook giả mạo này còn không quên đính kèm dòng chữ “Facebook chính chủ” hay “Facebook chính thức” để lấy lòng tin của người dùng.
Tuy nhiên, Facebook thật của thủ thành U23 Việt Nam chỉ có một và thu hút hơn 2,8 triệu người theo dõi, các bài đăng được cập nhật trong cả quá trình dài, có nhiều tương tác với các cầu thủ khác trong đội. Trong khi đó, các tài khoản giả mạo thì chỉ vừa mới được lập cách đây hơn chục ngày.
Các tài khoản giả mạo này luôn thực hiện các chiêu trò "câu like" bằng cách đăng tải các bài viết và kêu gọi mọi người like và chia sẻ: "Tiến Dũng sẽ kết bạn với tất cả những bạn chia sẻ ảnh này", “Dũng sẽ gửi tặng 100 cái áo cho 100 bạn nhanh tay nhất like và chia sẻ bài viết này” hay "1 share nếu tin Việt Nam vô địch"...
Chỉ với những chiêu thức trên, số lượng người follow các tài khoản này đang tăng lên chóng mặt những ngày qua. Chẳng hạn, một tài khoản giả mạo Facebook của thủ môn Bùi Tiến Dũng có lượng follow lên đến hơn 400 nghìn người theo dõi, những tài khoản ít thì cũng có đến vài chục nghìn người theo dõi, con số đáng mơ ước với bất cứ fanpage nào. Những tài khoản giả mạo Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường hay fanpage U23 Việt Nam cũng từ vài nghìn đến vài trăm nghìn lượt theo dõi.
Thống kê sơ bộ, đã có khoảng hơn 200 tài khoản giả mạo trang cá nhân của các cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường… và huấn luyện viên Park Hang-seo của U23 Việt Nam.
Việc ăn theo nhân vật, sự kiện được nhiều người quan tâm để lập ra tài khoản giả mạo không phải chiêu trò mới. Mỗi khi có một sự kiện nổi bật, một nhân vật “hot” thì cũng là lúc hàng loạt các Facebook giả mạo được lập ra. Tuy nhiên, chiêu trò lừa đảo của các đối tượng thì ngày càng tinh vi khiến cho không ít người nhẹ dạ cả tin vẫn bị sập bẫy.
Các tài khoản giả mạo thường thông báo đó là Facebook phụ của cầu thủ, huấn luyện viên… do trang cá nhân chính thức đã vượt quá số lượng bạn bè, nên sẽ tương tác trên trang mới; hoặc tận dụng tính năng chỉnh sửa thông tin cá nhân để giả mạo số lượng người theo dõi (như trong ảnh bên dưới) để lấy lòng tin của người dùng.
57.000 người lộ thông tin vì Fanpage giả mạo
Với từ khóa tìm kiếm “Bùi Tiến Dũng”, Facebook sẽ cho ra tới vài chục kết Facebook cá nhân cũng như fanpage của thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Các tài khoản giả mạo được tạo ra nhằm mục đích câu like, view, tăng số lượng bạn bè, lượt theo dõi. Về sau, những tài khoản này có thể được chuyển đổi sang dạng fanpage để bán hàng gây phiền hà cho người dùng, hoặc nguy hiểm hơn là trở thành phương tiện tấn công lừa đảo (phishing) của hacker.
Chuyện không mới những vẫn có không ít người dùng trở thành nạn nhân từ các trang Facebook giả mạo. Vừa qua, một Facebook giả mạo đội tuyển U23 Việt Nam chia sẻ thông tin về việc "tặng mỗi cổ động viên 1 tờ lịch có hình tập thể và có tất cả chứ ký của thành phần đoàn, có đóng mộc của ban tổ chức giải".
Điều kiện để các fan hâm mộ nhận được món quà “hờ” là phải bình luận họ tên, số điện thoại, địa chỉ, đồng thời phải nhấn nút Like và chia sẻ Fanpage. Bài viết đã nhận được sự quan tâm, theo dõi của rất nhiều cổ động viên. Theo thống kê ban đầu, đã có 27.000 người thực hiện theo các yêu cầu trên; sau đó tăng nhanh lên 57.000 người và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Quản trị diễn đàn WhiteHat.vn cho biết, việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin rất cao khi người dùng Facebook đã tự gửi các thông tin cá nhân của mình. Từ đây kẻ xấu có thể chiếm đoạt các tài khoản Facebook được bảo mật yếu và từ đó tiến hành lừa đảo bằng hình thức nhờ bạn bè mua thẻ cào hộ hoặc nhận tiền qua mạng. Ngoài ra người dùng có thể bị bán thông tin cho các dịch vụ quảng cáo, bị nhắn tin/gọi điện mời chào các dịch vụ nhà đất, bảo hiểm...
Trước thực trạng trên, Facebook đã cấp dấu xác thực cho tài khoản cá nhân của các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam. Các cầu thủ trong đội tuyển như Tiến Dũng, Quang Hải, Đức Chinh, Xuân Trường đều đã có dấu tick màu xanh bên cạnh tên tài khoản Facebook của mình. Tick xanh là dấu hiệu Facebook ghi nhận nhân vật, doanh nghiệp, tổ chức có tầm ảnh hưởng, uy tín tới xã hội. Điều này giúp người hâm mộ có thể nhận biết được đâu là tài khoản thật của người nổi tiếng, tránh những nguồn tin giả mạo.
Người dùng cũng cần cẩn trọng trước các tin giả trên Facebook. Nếu gặp các trang giả mạo người dùng có thể tiến hành report để Facebook xử lý. Ngoài ra, người dùng cũng có thể dựa vào một số dấu hiệu cơ bản để nhận biết Facebook giả mạo:
- Kiểm tra thời gian tạo tài khoản: nếu là tài khoản mới tạo gần đây thì khả năng giả mạo là rất cao.
- Kiểm tra ảnh đại diện: Facebook giả mạo thường có ảnh đại diện giống của Facebook thật nhưng thời gian thay đổi ảnh sẽ là gần đây.
- Kiểm tra các bài đăng trên timeline: người dùng bình thường sẽ đều đặn đăng tải lên Timeline các thông tin, chia sẻ các vấn đề quan tâm về cuộc sống, nghề nghiệp, công việc, xã hội… Nếu tài khoản Facebook không có các bài đăng cũ mà chỉ có các bài đăng những ngày gần đây thì có khả năng là tài khoản giả mạo.
- Kiểm tra nhật ký hoạt động: một tài khoản Facebook bình thường sẽ có các hoạt động như like, chia sẻ, bình luận… vào các ảnh, bài đăng và trả lời bình luận của các bạn bè trên Facebook. Nếu một tài khoản chỉ có chia sẻ đường link hoặc các nội dung mà không tương tác lại thì xác suất giả mạo là rất cao.
Ngoài ra, người dùng có thể kiểm tra các thông tin khác như các nhóm tham gia, các ảnh, video được bạn bè tag… Tài khoản Facebook giả mạo sẽ ít được tag, không tham gia nhiều nhóm, không tương tác nhiều trên Facebook…
Kim Oanh
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới
Xã hội - 13 giờ trướcTrước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?
Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.
Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.
Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00
Giáo dục - 14 giờ trướcGĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).