Làm ra cũng chẳng dùng
GiadinhNet - Các cử nhân tốt nghiệp chuyên tu, tại chức tại Hà Nội sẽ không có cơ hội làm việc, chưa nói gì đến cơ hội thành công chức thuộc ngành Giáo dục Thủ đô, kể từ năm nay.
Quy định này được đưa ra trong thông báo tuyển dụng 800 chỉ tiêu giáo viên các cấp của thành phố vừa đưa ra.
Điều kiện xét tuyển là phải có hộ khẩu Hà Nội, phải tốt nghiệp hệ chính quy đại học sư phạm, khoa sư phạm của các đại học hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy các trường công lập đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm...Như thế, không có “cửa” nào cho chuyên tu, tại chức, thậm chí là học liên thông cấp thấp lên cấp cao.
Tính đến nay, chuyện “phân biệt” và từ chối tại chức, chuyên tu khi tuyển công chức đã được ghi nhận ở 3 địa phương. Tiên phong là Đà Nẵng, kế là Nam Định và nay là Hà Nội. Hẳn nhiên, với hàng vạn người được đào tạo các hệ bị từ chối thì câu chuyện rõ ràng là rất bức xúc.
Bản thân những người học chuyên tu, tại chức-nhất là những người học hành đàng hoàng- rất buồn. Bởi vì đào tạo hệ không chính quy, liên thông cũng là chủ trương của ngành giáo dục. Họ là “sản phẩm” đích thực mà ngành giáo dục tạo ra, vậy mà nay bị chính ngành này từ chối.
Tuy nhiên, các cơ quan tuyển dụng có lý của mình là phải tuyển chọn được cán bộ phù hợp, được đào tạo bài bản, có năng lực. Vì thế, họ từ chối chuyên tu, tại chức, liên thông và cho rằng những hệ đào tạo kiểu này thường... chất lượng kém. Cái lý này có phần cảm tính, thậm chí không hoàn toàn phù hợp với quy định của luật pháp, song xem ra lại nhận được ủng hộ của không ít người.
Nói đi cũng phải nói lại. Đào tạo hệ ngoài tập trung là để đáp ứng nhu cầu của những người không có điều kiện học tập tập trung chính quy. Chủ trương của ngành Giáo dục cũng là chuẩn, nhưng có vẻ thực thi chưa tốt. Cụ thể, sự dễ dãi trong tuyển chọn, tiêu cực trong việc dạy và học đã khiến cho nhiều người lợi dụng thành công. Họ đăng ký học để có tấm bằng cho hồ sơ đầy đủ và đẹp, chứ học hành thì rất lơ mơ. Kết quả là “sản phẩm” làm ra chất lượng không cao, bị mọi người tẩy chay và từ chối sử dụng.