Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm show ở khách sạn 5 sao, khán giả bình dân dè bỉu

Thứ sáu, 08:39 21/11/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Trước đây, ca sĩ hát ở khách sạn phần lớn là trong các sự kiện tri ân khách hàng, lễ kỷ niệm... thì nay, xu hướng này đang được coi là thước đo đánh giá về độ đẳng cấp của các ca sĩ. Trong không gian sang trọng và giá vé cao ngất ngưởng, người trong nghề cho hay, nếu không phải là sao hạng A thì khó mà tổ chức được.

 

Đàm Vĩnh Hưng là người đi đầu trong xu hướng tổ chức đêm nhạc ở khách sạn 5 sao. 	Ảnh: TL
Đàm Vĩnh Hưng là người đi đầu trong xu hướng tổ chức đêm nhạc ở khách sạn 5 sao. Ảnh: TL

 

Cuộc chơi tốn kém

Ca sĩ Thanh Lam từng than phiền rằng, Nhà hát Lớn Hà Nội được coi là “thánh đường” nghệ thuật của các nghệ sĩ, thể hiện đẳng cấp và chất lượng đích thực cho các đêm diễn thì giờ đây, điều đó không còn được chú trọng. Ai cũng có thể vào Nhà hát Lớn để hát, miễn là trả tiền thuê rạp đầy đủ. Quan niệm này dễ bị coi là... cực đoan, là “phân biệt đối xử”, nhưng ở nhiều nước trên thế giới, dù âm nhạc rất phát triển thì họ vẫn có những nhà hát chỉ dành cho những tên tuổi lớn, những đêm nhạc đỉnh cao. Thế nên, những ai được biểu diễn ở nhà hát đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ mang lại cho họ một thương hiệu, một tiếng vang lớn trong nghề.

Dù không có sự phân định mang tính chính thức, nhưng sân khấu biểu diễn ở Hà Nội và TPHCM gần đây đang nổi lên một xu hướng “phân cực” của các ngôi sao hạng A. Vẫn tổ chức những show diễn mang tính phổ cập cho học sinh, sinh viên, khán giả bình dân để khuếch trương sự ảnh hưởng, tuy nhiên tâm lý thể hiện đẳng cấp bằng một show diễn xa xỉ đang được các ca sĩ nổi tiếng hướng đến. Đối tượng người nghe là những khán giả có tiền, không chỉ để “gánh” được tiền vé mà còn khoác những bộ cánh xứng tầm với đêm diễn. Tất nhiên chẳng ai bắt những khán giả này phải mặc gì nhưng thành một lẽ đương nhiên, đã bỏ ra tiền mua áo thì tiếc gì cái khuy. Nhưng, đôi khi điều này cũng không tránh khỏi sự “sang không đều”. Đêm diễn rõ ràng diễn ra ở khách sạn 5 sao, giấy mời yêu cầu khán giả ăn mặc sang trọng, còn yêu cầu phải mặc đồ trắng để tương xứng với ý tưởng của chương trình, nhưng khi diễn ra, vẫn có không ít khán giả bê nguyên đồ đời thường đến xem. Sự bình thường khi đó lại trở thành cái dị thường. Lắm khi còn bị lườm nguýt, dè bỉu trong ánh mắt của những người có tiền, như thể sự xuất hiện của bộ quần áo bình thường kia đã làm hỏng đi cái không khí đẳng cấp, sang trọng vậy.

Mở đầu cho xu hướng diễn ở khách sạn 5 sao có lẽ là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Từ năm 2010, anh đã biến toàn bộ khu vực sảnh của khách sạn Melia thành một không gian lộng lẫy, tráng lệ của đường phố Paris. Giá vé khi đó cũng đã ở mức 2-4 triệu đồng. Khán giả được giới hạn trong 800-900 trăm ghế. 4 năm sau, trong tháng 12 này, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chọn khách sạn để tổ chức là Gem Center (TPHCM) và JM Marriot (Hà Nội) nhưng mức giá chỉ nhích hơn chút đỉnh, 2-5 triệu đồng, dù chắc chắn số tiền đầu tư cao hơn nhiều so với trước.

Theo đạo diễn Trần Vi Mỹ, người từng thực hiện nhiều liveshow cho Đàm Vĩnh Hưng, việc tổ chức đêm diễn ở khách sạn mất công sức hơn rất nhiều so với ở sân khấu đã được bố trí sẵn. Từ hệ thống đèn chiếu, âm thanh, ánh sáng, đến ghế ngồi, sàn biểu diễn... tất cả đều phải được thiết kế từ đầu. Ngay với trang phục của nghệ sĩ được đầu tư trong chương trình cũng đáng giá cả một gia tài. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ rằng, để tương xứng với chất lượng đêm diễn, trang phục của anh được đặt hàng toàn bộ ở Mỹ, Canada và Thái Lan. Tốn kém, nhưng cái được lớn nhất chính là sự “đẳng cấp, đỉnh cao”, mang lại dấu ấn đáng nhớ cho ca sĩ.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng vừa thể hiện đẳng cấp của mình bằng một live concert đánh dấu 10 năm ca hát của mình ở khách sạn Gem Center (TPHCM). Danh ca Chế Linh vừa về nước, ngoài các đêm diễn ở sân khấu “truyền thống” thì vẫn dành một concert tại khách sạn The Mira (Thủ Dầu Một, Bình Dương) để ông “tự sự” riêng với khán giả thu nhập cao.

Sang thì có sang, nhưng...

Vừa tổ chức một mini concert “Gọi yêu” với Hà Trần hồi tháng 8, ca sĩ Tùng Dương lý giải xu hướng lựa chọn khách sạn 5 sao để biểu diễn: “Ưu điểm lớn nhất ở sân khấu 5 sao chính là sự sang trọng nhưng ấm cúng và gần gũi. Nó mang đến một tinh thần mới cho văn hóa nghe nhạc, tức là khán giả có sự chọn lọc hơn, không xô bồ, và người đến nghe chắc chắn là những người thực sự yêu thích giọng hát của ca sĩ. Ở miền Bắc không chuộng âm nhạc phòng trà nên những buổi tổ chức ở khách sạn 5 sao mang lại sự mới mẻ cho người nghe. Nhưng ở góc độ biểu diễn là ca sĩ thì hơi có chút bất lợi, đó là không thể “bung” hết cỡ vì phạm vi sân khấu nhỏ hẹp. Đổi lại, nó giúp khán giả và nghệ sĩ dễ giao cảm với nhau hơn, trò chuyện được nhiều hơn”.

Từng đạo diễn, biên tập âm nhạc cho một số chương trình ở khách sạn 5 sao, nhạc sĩ Dương Cầm nhận định rằng, nếu không phải là sao hạng A thì sẽ khó mà có một đêm nhạc thành công về nghệ thuật. Lý do không chỉ vì chi phí bỏ ra quá lớn mà còn bởi, chỉ có ở tầm cỡ đó thì mới thu hút được lượng khán giả “tinh chất” và đủ sức hút để kéo khán giả chịu bỏ ra số tiền bằng thu nhập cả một tháng của công chức tầm trung. Và mặc dù sân khấu khó làm hơn, tốn kém hơn nhưng theo nhạc sĩ Dương Cầm: “Tôi chưa thấy ai làm show ở khách sạn sang trọng mà lỗ cả, thậm chí còn lãi nữa vì vé ít nên lúc nào cũng... cháy”.

Cũng vì xu hướng tổ chức ở khách sạn 5 sao vẫn còn nhỏ giọt với một số ít ca sĩ có độ chịu chơi cao nên nghe chừng, cách thức tổ chức này đang bị số đông khán giả dè bỉu là “sang chảnh”, “phân biệt khán giả”, rằng có tiền chưa hẳn đã có văn hóa nghe nhạc đúng nghĩa... Và chưa biết hay tới đâu, sang trọng tới đâu, nhưng nghe thấy một cặp vé có giá cả 10 triệu đồng cũng trở thành lý do để khán giả chê bai: “có thừa tiền mà đi nghe lại những bài hát cũ. Sang thì có nhưng chất thì còn lâu. Mua đĩa về nghe còn sướng hơn”...

Thảo Nguyên  

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Dâu hào môn' Hương Liên diện váy cưới gây chú ý

'Dâu hào môn' Hương Liên diện váy cưới gây chú ý

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi khoe ảnh đăng ký kết hôn, hình ảnh "dâu hào môn" Hương Liên diện váy cưới lộng lẫy khiến fan trầm trồ.

Tùng Dương: Cát-sê cho một bài hát về tình yêu quê hương đất nước là vô giá

Tùng Dương: Cát-sê cho một bài hát về tình yêu quê hương đất nước là vô giá

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Tùng Dương khi được hỏi về việc chi trả cát-sê cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh nói rằng đó là vô giá. Theo nam ca sĩ không nên đong đếm, đo lường vật chất với một ca khúc nói về tình yêu quê hương đất nước.

Tiến Luật, Song Luân, MONO giải cứu hơn 200 người trên tàu du lịch bị cháy

Tiến Luật, Song Luân, MONO giải cứu hơn 200 người trên tàu du lịch bị cháy

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 4 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ sĩ nhập vai tình huống giải cứu tàu du lịch trên sông với hơn 200 người đang mắc kẹt vì hỏa hoạn.

Thủ lĩnh nhà chung Vietnam's Next Top Model bất ngờ bị loại

Thủ lĩnh nhà chung Vietnam's Next Top Model bất ngờ bị loại

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 3 Vietnam's Next Top Model, thí sinh Phạm An đã bất ngờ bị loại khi không thành công với thử thách catwalk.

Hoà Minzy gây xúc động khi biểu diễn ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong concert quốc gia

Hoà Minzy gây xúc động khi biểu diễn ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong concert quốc gia

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu tiên được Hoà Minzy biểu diễn trên sân khấu trực tiếp, đã mang đến không khí sâu lắng và xúc động cho hàng vạn khán giả trong chương trình "Tự hào là người Việt Nam".

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình mới hơn 1 tuổi đã được mẹ đưa đi 'thăm trường'

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình mới hơn 1 tuổi đã được mẹ đưa đi 'thăm trường'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Cặp song sinh nhà Phương Oanh và Shark Bình mới hơn 1 tuổi nhưng bố mẹ đã cho học hỏi nhiều thứ. Thậm chí mới đây, nữ chính phim "Gió ngang khoảng trời xanh" còn quyết định cho con "thăm trường" sớm.

Chị đẹp Trang Pháp hé lộ gia thế có ông là nhà ngoại giao

Chị đẹp Trang Pháp hé lộ gia thế có ông là nhà ngoại giao

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

Ca sĩ Trang Pháp chính thức giới thiệu MV "Mãi là người Việt Nam", ca khúc do chính cô sáng tác nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Cô hé lộ nền tảng gia đình là cảm hứng lớn khi có ông, bố mẹ làm lĩnh vực ngoại giao và ngôn ngữ.

'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - "Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" nhấn mạnh rằng, không có giáo trình nào toàn diện hơn trái tim của một người mẹ.

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân vừa chia sẻ câu chuyện đầy chân thực về hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, từ những giọt nước mắt vì đau đớn đến niềm hạnh phúc khi con lớn khôn từng ngày.

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức và cố vấn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã đính chính về một quyết định không chính xác, đồng thời gửi lời xin lỗi các thí sinh và khán giả truyền hình.

Top