Lần bầu cử lịch sử

| Xã hội

GiadinhNet - Ngay sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại điểm bỏ phiếu số 3, thuộc Ủy ban bầu cử phường Nguyễn Du (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc trao đổi với cử tri và báo giới.

Tổng Bí thư bày tỏ sự cảm ơn tới cử tri cả nước trong nhiều năm qua rất quan tâm đến hoạt động của Quốc hội và các cơ quan dân cử, luôn cổ vũ động viên, phản ánh, gửi gắm tất cả tâm tư nguyện vọng với các cơ quan dân cử để hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, đồng thời kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong cuộc sống. Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra cùng một thời điểm.
 
Ngay sau giờ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng đã gương mẫu thực hiện bỏ phiếu tại nơi đăng ký cử tri. 
 

Các cử tri xếp hàng bầu cử.

 
* Theo quy định, chậm nhất ngày 27/5 phải công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; Ngày 29/5 công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện ở miền xuôi; Ngày 1/6 công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các huyện miền núi, hải đảo và HĐND các tỉnh, thành đồng bằng; Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các tỉnh miền núi phải công bố chậm nhất vào ngày 6/6.
 
Theo Tổng thư ký Hội đồng Bầu cử TƯ Phạm Minh Tuyên, chậm nhất ngày 29/5, Ủy ban bầu cử các địa phương phải nộp biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội cho Hội đồng Bầu cử Trung ương. Căn cứ vào biên bản này, Hội đồng Bầu cử TƯ sẽ công bố kết quả bầu cử trong thời gian sớm nhất.
 
Tại cuộc bầu cử lần này, Hội đồng Bầu cử Trung ương đã đồng ý cho 14 tỉnh, thành tổ chức bầu cử sớm. Đến ngày 22/5, công tác bầu cử sớm đã hoàn thành. Duy nhất trên cả nước, cử tri xã Pa Mu (huyện Than Uyên, Lai Châu) được Hội đồng bầu cử Trung ương cho phép tổ chức bầu cử đại biểu HĐND xã chậm 6 tháng, ngày 27/11. Người dân xã này phải tạm thời tái định cư để xây dựng công trình thủy điện Huổi Quảng và Bản Chát. Cử tri xã Pa Mu sẽ thực hiện quyền bầu cử tại các xã khác mà họ đang tạm trú.
 
Theo Hội đồng bầu cử Trung ương, cả nước có hơn 62 triệu cử tri đi bỏ phiếu, bầu ra 500 đại biểu Quốc hội và 301.954 đại biểu HĐND các cấp.
 
Vào lúc 20 giờ ngày 22/5 tại UBND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM Phạm Phương Thảo đã công bố những thông tin cập nhật về ngày bầu cử. Theo đó, thống kê sơ bộ trên toàn địa bàn TPHCM có 4.776.374 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,81% so với danh sách cử tri niêm yết 4.785.964 người. Số cử tri vãng lai bầu cử tại TPHCM là 11.599 người. Trong số 24 quận huyện, Củ Chi đất thép thành đồng đạt 100% số lượng cử tri hoàn thành đi bầu vào lúc 18h30 cùng ngày, dẫn đầu danh sách địa phương hoàn thành sớm và đủ công tác tổ chức bầu cử.
 
Đánh giá chung về công tác bầu cử tại TPHCM, bà Thảo cho rằng dư luận trong nhân dân đánh giá công tác tổ chức bầu cử rất tốt. Tình hình an ninh trật tự đảm bảo. Lần đầu tiên TPHCM ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức bầu cử đã thành công bước đầu.  
 
PV
baoin
Ý kiến của bạn
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.