Hôm nay, đâu đâu ở Lạng Sơn cũng tất bật chuẩn bị cho ngày hội lớn, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã đến rất gần...
Lúc nào cũng trên... 99%
Lạng Sơn là một tỉnh biên giới vùng cao với phần lớn địa bàn là đồi núi cùng 86% dân số là đồng bào các dân tộc ít người. Thế nhưng qua các lần bầu cử trước, số cử tri tham gia đi bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh này thì quả là ấn tượng. Theo ông Sầm Đức Bình, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn, tính từ lần bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 1992- 1997, tỉnh Lạng Sơn luôn đạt trên 99% số cử tri đi bỏ phiếu.
Còn tại lần bầu cử này, ông Sầm Đức Bình cũng tỏ ra rất tự tin: “Chúng tôi có nhiều phương pháp để vận động cử tri của tỉnh đi bỏ phiếu... Chắc chắn số cử tri đi bỏ phiếu sẽ cao hơn các lần bầu cử trước...”. Được biết, lần bầu cử này, tỉnh Lạng Sơn có 9.581 đại biểu ứng cử vào Quốc hội và HĐND các cấp (trong đó 10 đại biểu ứng cử vào Quốc hội, được bầu 6).
|
|
|
Công tác bầu cử rất được bà con nhân dân tỉnh Lạng Sơn quan tâm. Ảnh: Q.H |
Số cử tri trên toàn tỉnh là 518.401. Để vận động được cử tri trên khắp địa bàn tỉnh đi bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn đã đưa cán bộ xuống từng cụm dân cư trên toàn tỉnh để tuyên truyền vận động. Theo ông Bình, nhiệm vụ vận động cử tri đi bỏ phiếu được giao cho đội ngũ cán bộ của từng huyện, thị trên địa bàn, ngoài ra còn có sự giúp sức đắc lực từ lực lượng công an và bộ đội đóng trên địa bàn tỉnh. Đối với những nơi là vùng sâu, vùng xa có 100% dân số là đồng bào dân tộc thì các cán bộ làm công tác vận động tuyên truyền sẽ cùng ăn, cùng ở và cùng làm việc với người dân cho đến tận ngày bầu cử kết thúc.
Ngoài ra, với đặc thù là một tỉnh biên giới, Lạng Sơn còn có số lượng không nhỏ cử tri là những người tham gia giao thương giữa Việt Nam với nước láng giềng. Để đảm bảo số cử tri này đi bỏ phiếu đúng theo quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, ông Bình cho hay: “Chúng tôi sẽ mở các tổ bầu cử tại một số trung tâm buôn bán lớn để bà con làm nghề kinh doanh thuận lợi bỏ phiếu. Ngày bầu cử, cử tri ở đây bỏ phiếu xong mới bắt đầu công việc buôn bán của mình”.
Mang hòm phiếu đến tận nhà cử tri
Tìm hiểu về công tác chuẩn bị bầu cử ở Lạng Sơn, chúng tôi rất ấn tượng với một ứng cử viên trẻ tuổi người dân tộc Nùng tên là Hoàng Thị Mơ, sinh năm 1987. Đợt bầu cử này, chị Hoàng Thị Mơ là đại biểu ứng cử vào HĐND xã Hoàng Đồng nhưng ngoài tư cách là đại biểu ứng cử, chị còn tham gia công tác vận động tuyên truyền bầu cử tại địa phương.
Chị Mơ đã chọn một thôn nằm cách xa trung tâm xã Hoàng Đồng tới 7 cây số đi bộ để cùng ăn, ở và vận động bà con nơi đây đi bầu cử. Chị nói: “Tôi xuống ở với bà con dân bản không phải để họ bỏ phiếu cho mình mà để tuyên truyền cho bà con trên quê hương mình thấy rõ bầu cử chính là ngày hội của đất nước, là quyền lợi sát sườn của họ, từ đó tham gia với tinh thần cao nhất...”. Tham gia công tác bầu cử ở Lạng Sơn, có rất nhiều cán bộ như chị Mơ, đang ngày đêm đem hết lòng nhiệt tâm, sức trẻ đến với đồng bào như thế.
Bởi thế, sự tự tin về tỉ lệ cử tri đi bầu ở mức rất cao của Lạng Sơn là có cơ sở. Bên cạnh các biện pháp trên, Ủy ban bầu cử tỉnh còn lập danh sách những cử tri là người già, người đau ốm không có điều kiện sức khỏe đến các tổ bầu cử thì sẽ được bỏ phiếu tại nhà thông qua hình thức hòm phiếu di động. Đến ngày bầu cử, sẽ có một tổ công tác mang hòm phiếu đến tận nhà cho các cử tri này bỏ phiếu. Ông Bình cũng cho biết thêm, với những cử tri không có điều kiện về sức khỏe nhưng tâm huyết muốn được bỏ phiếu tại tổ bầu cử thì cũng sẽ được các cán bộ thuộc tiểu ban bầu cử của địa phương làm bằng mọi cách để đưa cử tri đến tổ bầu cử. “Cho dù có phải cõng cử tri thì cán bộ tiểu ban cũng sẵn sàng” - Ông Bình nhấn mạnh.
Quốc Hưng