Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ hội Tết Việt - Bản giao hưởng xuân 3 miền

Thứ ba, 21:43 19/01/2021 | Giải trí

GiadinhNet - Năm 2020, Lễ hội Tết Việt thu hút 50.000 lượt khách nên năm nay, chương trình sẽ tiếp tục là một sự kiện thu hút du khách đến TP.HCM trong dịp Tết này.

Lễ hội Tết Việt sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 24/1 tại công viên Lê Văn Tám, quận 1, TP. HCM. Đây là sự kiện định kỳ hàng năm của TP. HCM mỗi dịp Tết đến Xuân về. Chương trình do Sở Du lịch TP. HCM phối hợp với Sở Công thương và Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam tổ chức.

Lễ hội khai thác 4 chủ đề ngày Tết của người Việt. Đó là ăn Tết, xem Tết, chơi Tết và sắm Tết. Toàn bộ không gian của công viên Lê Văn Tám được chia thành 4 khu vực theo chủ đề của Lễ hội. Hơn 200 doanh nghiệp đã đồng hành cùng lễ hội, tham gia tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá và phục vụ những mặt hàng đặc sản cho đông đảo nhân dân và du khách.

Lễ hội Tết Việt - Bản giao hưởng xuân 3 miền - Ảnh 1.

Sân khấu chính được thiết kế độc đáo ngay giữa trung tâm với hình ảnh chủ đạo là một mái đình cổ, với chuỗi chương trình nghệ thuật và giao lưu của nghệ sĩ, diễn viên ba miền Bắc – Trung – Nam.

Đêm khai mạc diễn ra tối 21/1 với chủ đề "Nét đẹp văn hóa Tết Hà Nội - Huế - TP.HCM" là một bản giao hưởng thú vị kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh hoa di sản nghệ thuật 3 miền với âm hưởng trẻ trung diện đại. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ 3 miền, trong đó, gương mặt đến từ Hà Nội là Hà Myo với bản Xẩm Xuân Xanh; NSND Kiều Oanh với làn điệu Huế; NSƯT Hải Phượng và các nghệ sĩ mang đến bản ca cổ "Tình bông vạn thọ". 

Ngoài ra còn có sự tham gia của các ca sĩ Đông Quân, Hạnh Nguyên, Hà My, Xuân Nghi, Phương Anh, Trương Bảo Như, Duyên Quỳnh, nhóm Mây Trắng… cùng vũ đoàn Rex và hơn 30 người mẫu chuyên nghiệp.

Lễ hội Tết Việt - Bản giao hưởng xuân 3 miền - Ảnh 2.

Không gian trưng bày mâm cỗ miền Bắc trong Lễ hội Tết Việt 2020

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ violin tài năng người Hàn Quốc Jmi Ko với độc tấu violin ca khúc Hello Việt Nam sẽ là một điểm nhấn thể hiện tình cảm của bạn bè và du khách quốc tế đối với Việt Nam, điểm đến du lịch với vẻ đẹp bất tận.

Sau đêm khai mạc là chương trình "Nghệ thuật truyền thống ba miền" (22/1), "Tinh hoa ẩm thực Việt Nam" (23/1) và "Tôn vinh giá trị Việt Nam" (24/1).

Đạo diễn Lê Quý Dương – tác giả kịch bản, tổng đạo diễn các chương trình nghệ thuật cho biết: "Lễ hội Tết Việt là một mô hình kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hiện đại, qua đó tạo nên sự lan tỏa, tiếp nối các di sản văn hóa của cha ông. Chính những lễ hội như Lễ hội Tết Việt sẽ giúp các bạn trẻ không những không quên truyền thống văn hóa của tổ tiên mình mà hơn thế, tạo cho họ nội lực tinh thần vững chắc trong thời đại mới".

Lễ hội Tết Việt - Bản giao hưởng xuân 3 miền - Ảnh 3.

Tổng đạo diễn Lê Quý Dương cùng các nghệ sĩ luyện tập cho chương trình Lễ hội Tết Việt 2021

Ngoài các chương trình nghệ thuật sôi động được dàn dựng mới lạ, các phong tục tập quán và nét đẹp văn hóa Tết của người Việt cũng được giới thiệu để người tham dự lễ hội được trải nghiệm như các món tinh hoa ẩm thực 3 miền, các trò chơi dân gian, các nghi thức của ngày Tết, các sản phẩm độc đáo được tạo nên từ những đôi bàn tay khéo léo của những nghệ nhân từ khắp các tỉnh thành về tham dự.

Công viên Lê Văn Tám được trang hoàng rực rỡ sắc màu của nhiều loài hoa quý, với không gian thoáng rộng, đa dạng, nhiều tiểu cảnh trang trí độc đáo, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí và trải nghiệm và các gian hàng phong phú, đa dạng sẽ là một điểm đón xuân Tân Sửu thú vị cho nhân dân và du khách đến với TP.HCM trong dịp đón xuân Tân Sửu 2021 đang tới gần.

Năm 2020, Lễ hội Tết Việt thu hút 50.000 ngàn lượt khách đến. Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội Tết Việt 2021 sẽ thu hút gần 70.000 ngàn lượt khách đến thưởng lãm Tết cổ truyền. Qua đó, lưu truyền và phát huy những nét độc đáo trong văn hóa Việt nói chung và Tết Việt nói riêng.

T.H

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 6 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 11 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 15 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 19 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top