Lộ nguyên nhân 2 vợ chồng tại Hà Tĩnh cùng uống thuốc tự tử

| Xã hội

Do làm ăn nợ nần không có khả năng trả, vợ chồng ông K., trú tại TX.Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã cùng nhau uống thuốc tự tử.

Tối 13/11, theo thông tin từ CQĐT Công an TX.Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh , nguyên nhân vụ tự tử kinh hoàng xảy ra vào trưa cùng ngày tại địa bàn được xác định là do nợ nần.

Nghi vấn hai vợ chồng uống rượu ngâm hạt mã tiền tự tử Nghi vấn hai vợ chồng uống rượu ngâm hạt mã tiền tự tử

GiadinhNet - Người thân bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng nằm bất động trên giường. Người chồng có một vết cắt sâu ở cổ tay.

Ngôi nhà vợ chồng ông K. sinh sống.
Ngôi nhà vợ chồng ông K. sinh sống.

Theo đó, vợ chồng ông N.T.K. và bà N.T.A.Đ, trú tại tổ 9, phường Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh là một chủ doanh nghiệp, kinh doanh lĩnh vực xây dựng. Trong quá trình làm ăn, do nợ nần, túng quẫn, không có khả năng trả nợ nên 2 vợ chồng đã cùng nhau uống mã tiền tự tử .

Được biết, vợ chồng ông K. có 2 con, 1 con trai hiện đang học lớp 11, con gái đã lấy chồng.

Như đã đưa tin, vào trưa 13/11, người thân và người dân địa phương phát hiện vợ chồng ông K. đang nằm bất động trên vũng máu, ở tay của ông K. có một vết cắt sâu.

Ngay sau đó, 2 vợ chồng ông K. được đưa đến bệnh viện Đa khoa TX.Hồng Lĩnh cấp cứu sau đó chuyển ra bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tuy nhiên, bà Đ. đã tử vong, còn ông K. đã qua cơn nguy kịch hiện đang được tiếp tục theo dõi. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện có lá thư tuyệt mệnh.

Theo Người đưa tin

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.