Lỗi không do... khói!
GiadinhNet - Mới đây, vụ khói mù mịt che khuất tầm nhìn tài xế trên cao tốc khiến các xe ô tô tông nhau liên hoàn, 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, đã gây nhiều lo lắng cho cộng đồng.
Trước đó, khoảng 15h chiều ngày 3/4, trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xuất hiện khói mù mịt từ việc người dân đốt đồng thời điểm có gió thổi mạnh nên khói bốc lên cao, che khuất tầm nhìn khiến các xe tông nhau.
Bình luận về vấn đề này, nickname Hoàng Liên bày tỏ: “Từ đầu năm đến giờ, bà Hỏa gây ra nhiều tội lỗi quá. Nhận thức kém để xảy ra tai nạn đau lòng. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Trên toàn tuyến đều có camera, đơn vị quản lý cao tốc đâu không cảnh báo? Tài xế quay clip hơn 10 phút vẫn không thấy người của đơn vị quản lý cao tốc, lực lượng cứu hộ xuất hiện?”
Nickname này tỏ lo ngại rằng, nạn đốt cỏ, đốt rác đang lan tràn khắp nơi. Quét rác cắt cỏ xong, lười biếng chở rác đi đổ lại đốt tại chỗ làm tàn lửa bay khắp nơi gây hỏa hoạn, ô nhiễm. Để tránh họa, cơ quan chức năng cần lên phương án đón đầu vì hiện nay đang là mùa hanh khô không dễ xảy ra họa không đáng có.
Tuy nhiên, có người lại cho rằng lỗi hoàn toàn do lái xe quan sát kém, không làm chủ được tốc độ: “Đừng lôi khói ra để biện minh không chủ động giảm tốc độ, làm chủ tình huống, cứ phóng nhanh khi xảy ra họa lại đổ lỗi cho nhau. Khói cũng giống như khi trời sương mù, có những ngày sương mù dày đặc, cách vài mét chẳng nhìn thấy gì. Thế cũng đổ tại luật giao thông không lường trước sao?”, nickname Hải Anh bình luận.
Hay: “Do các tài xế chạy không tuân thủ khoảng cách thì tông nhau. Trách nông dân cũng không đúng vì người dân không tính đến gió ngược hay xoay chiều gây khói. Nếu tầm quan sát của lái xe bị che khuất phải giảm tốc để đảm bảo an toàn và cảnh báo các phương tiện khác, báo với quản lý đường cao tốc”.
Tuy nhiên, ý kiến này bị phản biện ngay rằng, đang chạy với vận tốc cao, giảm kiểu gì cho kịp đây, nhất là xe đang chạy với vận tốc 33m/s. Nếu nhìn thấy khói ở khoảng cách 200m thì cũng chỉ có 6 giây để hãm phanh, rất có thể hãm phanh đột ngột sẽ bị xe sau tông đít. Còn hãm phanh từ từ thì khi chạy trong đám khói tài xế không nhìn thấy gì buộc phải đi chậm hoặc là dừng xe. Xe sau tông là điều dễ hiểu thôi.
Lỗi của ai cần công tâm nhìn nhận và xử phạt thích đáng. Lái xe điều quan trọng nhất là quan sát tốt và làm chủ tốc độ. Còn với người dân, qua sự việc này cần nhận thức rõ hơn về tác hại của việc đốt rơm rác. Mọi việc có thể thay đổi được hay không thì còn phụ thuộc vào sự thay đổi về nhận thức, thói quen của chính mỗi người.
Tuy nhiên, không thể ngồi chờ nhận thức thay đổi mà ngay bây giờ các cơ quan chức năng cần truy cứu đến cùng tình trạng gây mất an toàn giao thông trên đường bộ nói chung, cao tốc nói riêng. Nếu tình trạng đốt rơm vẫn sẽ tiếp diễn, lái xe vẫn không làm chủ tốc độ thì tai họa khôn lường sẽ còn ập đến. Nỗi không do… khói, mà do con người.
Mai Hạnh

Bộ máy chính quyền 2 cấp ở Thái Nguyên bắt đầu vận hành trơn tru, hiệu quả
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã sau hợp nhất tại tỉnh Thái Nguyên đã bước đầu vận hành thông suốt, đảm bảo phục vụ người dân chu đáo, hiệu quả.

Những con giáp là thiên tài kinh doanh bẩm sinh, "rót tiền" vào đâu thắng lớn ở đó
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Những con giáp này sinh ra đã có thiên phú trong lĩnh vực kiếm tiền, một khi đã lấn sân kinh doanh là sẽ càng ngày càng làm ăn phát đạt.

Truy tìm người phụ nữ tông bé trai rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk
Pháp luật - 9 giờ trướcCông an xã Hòa Phú (Đắk Lắk) đang truy tìm người phụ nữ nghi lái xe máy tông bé 5 tuổi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Những điều cần làm ngay sau khi biết điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội
Giáo dục - 9 giờ trướcDự kiến Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 4/7. Cùng thời điểm, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường.

Mã vùng điện thoại cố định 34 tỉnh, thành từ ngày 1/7/2025
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản số 2784/BKHCN-CVT hướng dẫn thực hiện quy hoạch mã vùng điện thoại cố định mặt đất 34 tỉnh, thành kể từ ngày 1/7/2025.

Sổ đỏ được cấp tại xã, phường từ 1/7/2025: Người dân được lợi gì và cần biết ngay điều gì?
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2025, 14 thủ tục đất đai, trong đó có đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu, đính chính, thu hồi và cấp lại sổ... sẽ được giải quyết tại xã, phường. Đây được xem là bước "đột phá" mới giúp rút ngắn thời gian, bãi bỏ thủ tục phiền hà và đảm bảo giá trị pháp lý cho giấy tờ cũ.

Tử vi tháng 6 âm lịch 2025 dự báo thay đổi về sự nghiệp, tài lộc của con giáp tuổi Dần
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH – Bước sang tháng 6 âm lịch 2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng về sự nghiệp, tài lộc của tuổi Dần có những thay đổi bất ngờ.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội 5 năm qua biến động thế nào?
Giáo dục - 11 giờ trướcMức điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập trong 5 năm qua (2020 - 2024) không có quá nhiều biến động, tăng giảm chỉ trong khoảng 0,5 - 1 điểm.

Hà Tĩnh ngăn chặn vụ mạo danh con trai lừa đảo 180 triệu đồng
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của con trai chị A. để tạo lập tài khoản Facebook giả, nhắn tin yêu cầu chuyển tiền.

Vinh danh 20 gương mặt “Thanh niên sống đẹp” tiêu biểu năm 2025
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Hành trình “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 chính thức khởi động, dự kiến vinh danh 20 gương mặt tiêu biểu với những hành động đẹp, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dự án đường sắt tốc độ cao qua bao nhiêu xã, phường của Thanh Hóa?
Xã hộiGĐXH - Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa phận 18 xã, phường với chiều dài khoảng 95,33km tại tỉnh Thanh Hóa.