Lừa lan đột biến tiền tỷ: Nghịch lý giá cao... mới mua?
Sản phẩm - Dịch vụNhiều người mua lan đột biến chỉ dựa vào giá thành mà chủ cây đưa ra để xác định xem đó có phải là loại quý hiếm hay không.
GiadinhNet - Câu chuyện từ thiện của nữ ca sĩ Thủy Tiên hướng về miền Trung được nhiều người đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng ảnh hưởng của nữ ca sĩ này để trục lợi khiến dư luận bức xúc, lên án.
Nhiều người mua lan đột biến chỉ dựa vào giá thành mà chủ cây đưa ra để xác định xem đó có phải là loại quý hiếm hay không.
Cùng một câu chuyện về con trai bị bệnh ung thư não, Wright và Bennett đã lợi dụng lòng tin của khách hàng và lừa số tiền lớn.
GiadinhNet - Dù đã nghỉ hưu nhưng ông Tính vẫn xưng là cán bộ quân đội để làm giả hồ sơ tham gia đấu thầu rà phá bom mìn xây dựng Nghĩa trang xã Bảo Ninh.
GiadinhNet - Ngày 5/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình (SN 1959, trú xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Người phụ nữ ở miền Tây bị cáo buộc lừa đảo hội viên của 20 dây hụi, qua đó chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.
Làm cho công ty nước ngoài, Phạm Kim Anh đã lợi dụng sự tin tưởng của cấp trên để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng.
GiadinhNet - Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hào 8 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc bị cáo bồi thường 45 triệu cho anh Hiếu.
GiadinhNet - Với chiêu thức quảng cáo soi kết quả lô đề trên Youtube với kết tỉ lệ trúng lên đến 80-95%, đối tượng Lê Văn Cừ đã lừa nhiều người số tiền hàng tỷ đồng.
Trần Thanh Việt và Dương Văn Ninh có quan hệ quen biết với bà T.T.P. (ngụ TP HCM). Cả hai đều nợ bà P. hàng trăm triệu đồng. Muốn kiếm tiền tiêu xài nên Việt và Ninh âm mưu bày trò lừa đảo, đưa bà P. "vào tròng".
Chung sống với nhau như vợ chồng, chàng trại ngoại quốc 34 tuổi cùng Chanh Em đã kết hợp với nhau để lừa đảo bằng công nghệ cao.
Đối tượng quen qua mạng xã hội gợi ý gửi 900.000 USD cho cô gái đang làm việc tại Nhật giữ giùm nhưng nào ngờ là cái bẫy của bọn lừa đảo.
Lê Khánh Hào được Hoàng Thị Hậu nhờ đứng tên làm Giám đốc công ty "ma" để mua hóa đơn khống, ký nhiều hồ sơ chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng.
Thủy tự giới thiệu là cảnh sát cơ động, nhận 630 triệu của nhiều người với lời hứa sẽ xin việc cho ứng viên vào ngành công an. Sau đó, bị cáo chiếm đoạt tiền để tiêu xài.
GiadinhNet - Trưởng phòng LĐTB&XH thị xã Hoàng Mai bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Là giám đốc, Nguyễn Thị Hợi (SN 1983, ở Hoàng Mai) đã lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của 22 người nhẹ dạ ở nhiều tỉnh, thành.
Làm nghề rửa xe nhưng Hướng "nổ" mình quen biết rộng và có thể "chạy án" với mức giá 300 triệu đồng. Tin lời Thành, gia đình anh N. đưa trước cho thành 100 triệu đồng để chạy án treo cho N.