Mất tiền tỷ vì tin lời kẻ lừa đảo dưới mác người thành đạt
Pháp luậtGĐXH - Không có nghề nghiệp, các đối tượng tự tạo cho mình vỏ bọc một người thành đạt, có địa vị, trí thức trong xã hội để lấy lòng tin mọi người rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
GĐXH - Để có tiền tiêu xài và đầu tư kinh doanh đa cấp qua các sàn giao dịch tiền ảo... các đối tượng trên đã đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
GĐXH - Không có nghề nghiệp, các đối tượng tự tạo cho mình vỏ bọc một người thành đạt, có địa vị, trí thức trong xã hội để lấy lòng tin mọi người rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
GĐXH - Hai người đàn ông bị Hiền rủ góp vốn làm ăn dưới hình thức dịch vụ "chứng minh tài chính" cho khách hàng có nhu cầu đi du lịch, du học, xuất khẩu lao động rồi chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.
GĐXH - Để có tiền đầu tư bán hàng trên mạng, Võ Thị Tuyết lừa vay tiền của nạn nhân với lý do để "đảo khế" sau đó chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng.
GĐXH - Chỉ trong vòng hơn 1 năm, Võ Văn Đức đã thực hiện 21 hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều bị hại. Thủ đoạn mà Đức đưa ra là lừa “chạy án”, làm giả các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất, lừa cấp “sổ đỏ”…
GĐXH - Soa bảo chị Q. "phải đặt tiền làm lễ đáo cung, cắt vía âm, đổi vía dương" mới thoát kiếp nạn. Sau khi chuyển hơn 1,6 tỷ đồng cho "thầy", chị Q. mới phát hiện mình bị lừa đảo.
GĐXH - Do cần tiền tiêu xài, đối tượng đã mạo danh cán bộ văn phòng Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương khoe được giao vụ ký kết hợp đồng thực hiện việc mua các thiết bị, vật tư, linh kiện. Tin vào lời giới thiệu trên, nhiều ngời dân đã sập bẫy lừa đảo.
GĐXH – Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo hình thức bán các “bùa ngải” và các đồ vật tâm linh.
GĐXH - Các đối tượng mạo danh chủ đầu tư hoặc người uy tín lừa bán đất, góp vốn mua, tách thửa đất, làm giấy đăng ký quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt tiền… Nhiều đối tượng còn lợi dụng hiện tượng sốt đất để in ấn, làm giả bìa đỏ rồi mang đi lừa đảo.
GĐXH - Tất cả các tài khoản sau khi được Đạt mua lại, bán cho đối tượng ở nước ngoài đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/tài khoản.
Sáng nay (4/10), Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Phạm Tiểu My (SN 1989, trú ở hẻm 1 Trần Bình Trọng, phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
GĐXH - Thấy có số điện thoại gọi đến xưng là cơ quan công an đang điều tra vụ án liên quan đến mình, cụ Q không mảy may nghi ngờ mà tin lời chuyển hơn 1,3 tỉ đồng cho đối tượng.
GĐXH - Trước khi cho vay tiền, Cương viết sẵn giấy biên nhận với nội dung anh Hiếu nhận 300 triệu của mình để xin việc cho Cương. Tuy nhiên, khi nạn nhân không trả được tiền lãi, Cương đã làm đơn tố cáo con nợ đến cơ quan công an.
GĐXH - Tin tưởng vào người có tên Facebook "Đức Duy" trên mạng xã hội, chị N. tham gia trang web đầu tư nhanh, lợi nhuận cao, được hưởng 10% lợi nhuận. Tuy nhiên, nạn nhân không hề hay biết đây là cái bẫy khiến bản thân mất hơn 1 tỉ đồng.
GĐXH - Sau khi mở tài khoản chứng khoán trên ứng dụng Diamond Asia do đối tượng hướng dẫn, anh C. nhiều lần nạp tiền vào nhiều số tài khoản khác nhau để đầu tư và thắng lớn. Tuy nhiên, khi rút tiền lãi thì nạn nhân không thể thực hiện được...
GĐXH – Các đối tượng mạo danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án và các cơ quan nhà nước khác để nhắn tin, gọi điện đe dọa, gây sức ép nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
GĐXH - Đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền cọc vào các tài khoản ngân hàng do hắn cung cấp rồi chiếm đoạt.