Mặc dù số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng mạnh, một số người Mỹ vẫn biểu tình đòi mở cửa trở lại nền kinh tế

Chủ nhật, 08:31 19/04/2020 | Y tế

GiadinhNet - Đến 8h15 sáng nay 19/4 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 2,33 triệu người nhiễm, 160.755 người tử vong do COVID-19. Mỹ đang là quốc gia có số người nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, trong khi đó người dân vẫn biểu tình phản đối quy định phong tỏa và cách ly xã hội.

Mặc dù số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng mạnh, một số người Mỹ vẫn biểu tình đòi mở cửa trở lại nền kinh tế - Ảnh 1.

Châu Âu chiếm gần 2/3 số ca tử vong vì COVID-19

Tính đến 8h15 sáng 19/4 (giờ Việt Nam), dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến trên 2,33 triệu người mắc bệnh toàn thế giới, trong đó 160.755 ca tử vong. Số người chết ở châu Âu đã vượt ngưỡng 100.000.

Mỹ tiếp tục là nước có số ca mắc và tử vong mới trong 24h giờ qua cao nhất thế giới với thêm hơn 28.000 người nhiễm, 1.856 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 738.792, trong đó có 39.014 ca tử vong. Hiện số ca nhiễm và tử vong của Mỹ do COVID-19 đã gấp gần 9 lần Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh.

Mặc dù số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng mạnh, một số người Mỹ vẫn biểu tình đòi mở cửa trở lại nền kinh tế - Ảnh 3.

Dù dịch bệnh vẫn leo thang song người dân Mỹ biểu tình phản đối quy định phong tỏa và cách ly xã hội. Ảnh minh hoạ

Dù dịch bệnh chưa thực sự được chế ngự một cách vững chắc, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố các chuyên gia tin rằng những bang hiện có đủ xét nghiệm virus sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn mở cửa lại nền kinh tế trong giai đoạn một và có thể triển khai giai đoạn này nếu như họ muốn.

Truyền thông Mỹ đưa tin làn sóng những người biểu tình yêu cầu mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ đang lan rộng trên nhiều bang, trong khi các quan chức liên bang và địa phương vẫn tiếp tục đưa ra cảnh báo thận trọng nhằm ngăn chặn xu hướng gia tăng trở lại của dịch COVID-19.

Tới nay, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của trên 100.000 người tại châu Âu, chiếm khoảng 2/3 tổng số ca tử vong trên toàn cầu. 

Tây Ban Nha tiếp tục là quốc gia đứng thứ hai sau Mỹ, đã ghi nhận 194.416 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 20.639 ca tử vong.

Mặc dù số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng mạnh, một số người Mỹ vẫn biểu tình đòi mở cửa trở lại nền kinh tế - Ảnh 4.

Nhân viên y tế hội chẩn về bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 7/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thông báo, nước này sẽ gia hạn lệnh phong tỏa trên tòa quốc đến ngày 9/5 tới. Quốc gia này đã áp đặt lệnh phong tỏa từ ngày 14/3, theo quy định mới, lệnh hạn chế đi lại sẽ được nới lỏng một chút nhằm cho phép trẻ em có thời gian ra ngoài, kể từ ngày 27/4 tới.

Tại Italy, lệnh phong tỏa đã thực sự mang lại hiệu quả trong việc khoanh vùng dịch bệnh. Chủ tịch Hội đồng Y tế cộng đồng Italy Franco Locatelli khẳng định các số liệu thống kê chỉ ra các biện pháp phong tỏa của chính phủ đã giúp ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra các khu vực phía Nam.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 18/4 công bố nước này ghi nhận thêm 3.491 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh Covid-19 tại nước này lên 175.925 trường hợp. Trong đó, tổng số ca tử vong là 23.227 trường hợp (tăng 482 ca) và số ca hồi phục là 44.927 ca (tăng 2.220 ca).

Mặc dù số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng mạnh, một số người Mỹ vẫn biểu tình đòi mở cửa trở lại nền kinh tế - Ảnh 5.

Cảnh sát Italy kiểm tra giấy tờ một lái xe tại Rome, ngày 8/4/2020 khi lệnh phong tỏa toàn quốc được thực thi nhằm ngăn dịch COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại Nga, Thị trưởng thủ đô Mátxcơva, ông Sergei Sobyanin cho biết, các hạn chế tạm thời mà thành phố áp dụng do đại dịch sẽ được kéo dài đến ngày 1/5. Ngoài ra, thành phố sẽ mở rộng chương trình cấp thuốc miễn phí cho người dân có biểu hiện nhiễm bệnh.

Chính quyền thành phố sẽ thắt chặt kiểm soát việc đi lại của người dân. Từ ngày 22/4, cư dân Mátxcơva chỉ có thể đi phương tiện giao thông công cộng bằng thẻ vé Troika, Strelka, vé tháng và thẻ xã hội. Số các loại thẻ vé này phải khai báo trong thẻ thông hành điện tử mã QR. Người dân phải thực hiện khai báo chậm nhất 5 tiếng trước khi khởi hành. Nếu không khai số thẻ vé trong thẻ thông hành QR, người sử dụng sẽ không thể đi vào ga tàu điện ngầm hay lên xe công cộng.

Châu Á: Nhiều quốc gia ghi nhận diễn biến tích cực

Bộ Y tế Thái Lan cho biết, diễn biến dịch COVID-19 ở nước này đang được cải thiện vì số lượng các ca nhiễm mới đang trong xu hướng giảm. Nước này cũng ghi nhận không có các ca nhiễm bệnh từ nước ngoài, nhờ các biện pháp hạn chế chuyến bay tới nước này được áp dụng từ đầu tháng 4. 

Thái Lan xác nhận thêm 33 ca mắc COVID-19 trong 24h qua, nâng tổng số các ca nhiễm lên 2.733 người. Ngoài 47 trường hợp tử vong, đã có 1.787 bệnh nhân bình phục và được xuất viện. Bộ Y tế Thái Lan cho biết, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở nước này là 1,7%, thấp hơn 4 lần so với tỷ lệ trung bình toàn cầu, trong khi tỷ lệ bình phục là 62,5%. Tuần tới, quốc gia này sẽ xem xét nới lỏng các biện pháp hạn chế khi số ca nhiễm mới giảm dần.

Malaysia cũng ghi nhận ngày có mức tăng thấp nhất trong 1 tháng qua. Đến sáng nay, Malaysia có thêm 54 ca nhiễm mới - mức tăng thấp nhất trong ngày ở nước này kể từ khi chính phủ áp đặt các lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội ngày 18/3 vừa qua. Số bệnh nhân Covid-19 tại Malaysia hiện là 5.305 người và 88 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, Singapore đã xác nhận thêm 942 ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Đây là mức tăng hàng ngày cao kỷ lục ở nước này, qua đó nâng tổng số ca mắc COVID-19 của Singapore lên 5.992 người. Đa số các ca nhiễm mới đều là những lao động nước ngoài hợp pháp. Hiện giới chức y tế Singapore đang tăng cường xét nghiệm để phát hiện người nhiễm bệnh tại các khu nhà ở dành cho lao động nước này. Tới nay, Singapore ghi nhận 11 ca tử vong vì dịch bệnh.

Mặc dù số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng mạnh, một số người Mỹ vẫn biểu tình đòi mở cửa trở lại nền kinh tế - Ảnh 6.

Chủ một nhà hàng Singapore phát thức ăn cho người cao tuổi (Ảnh: Reuters)

WHO cảnh báo về tốc độ lây nhiễm Covid-19 tại châu Phi

Ngày 18/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã báo động về diễn biến nhanh chóng của đại dịch COVID-19 ở châu Phi. Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, trong tuần qua, châu Phi đã ghi nhận sự gia tăng 51% số ca bệnh nhiễm mới và tăng 60% số ca tử vong. Với những khó khăn trong việc có được bộ dụng cụ chẩn đoán, khả năng con số thực về số ca nhiễm ở châu Phi có thể sẽ cao hơn nhiều.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi, tổng số ca tử vong do dịch COVID-19 tại lục địa này đã lên tới 1.026 ca, trong khi tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 là 20.496 ca. 

Hiện, bệnh dịch đã lây lan ra 52 quốc gia ở châu lục này. Bắc Phi là khu vực dịch bệnh hoành hành mạnh nhất khi ghi nhận tổng số ca nhiễm vi rút và số ca tử vong cao. Đứng đầu là Nam Phi (3.034 bệnh nhân), tiếp sau là Ai Cập (3032), Morocco (2.685 bệnh nhân), Algeria (2.534 bệnh nhân). 

Mặc dù số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng mạnh, một số người Mỹ vẫn biểu tình đòi mở cửa trở lại nền kinh tế - Ảnh 7.

WHO cảnh báo châu Phi có thể là tâm dịch COVID-19 tiếp theo. (Ảnh: AP)

Tổ chức Y tế thế giới nhận định, virus đang có dấu hiệu lây lan sang các khu vực nông thôn tại châu Phi, đồng thời cảnh báo hệ thống y tế yếu của các quốc gia khu vực này sẽ khiến tình hình trầm trọng hơn. Có hơn 1/3 dân số châu Phi không tiếp cận đầy đủ với các nguồn nước sạch và gần 60% dân cư thành thị sống trong các khu ổ chuột đông đúc - các điều kiện để virus có thể lan rộng.

Các quan chức Liên Hợp Quốc cũng cho rằng, có khả năng đại dịch này sẽ cướp đi sinh mạng của ít nhất 300.000 người tại châu Phi và đẩy gần 30 triệu người vào cảnh nghèo đói. Bất cứ kịch bản nào cũng đều là quá tải đối với các hệ thống y tế vốn rất mong manh và thiếu đầu tư của châu Phi.

Ủy ban Kinh tế của Liên Hợp Quốc về châu Phi kêu gọi sự hỗ trợ, giúp khu vực đối phó với dịch COVID-19, trong đó có việc dừng thanh toán các khoản nợ nước ngoài.

Việt Hà
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?

Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?

Y tế - 6 ngày trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng

Y tế - 6 ngày trước

Diễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.