Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mầm non thoát cảnh “cõng” chữ

Thứ hai, 15:55 26/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi học sinh lớp 1 được giảm tải về điểm số, đến lượt cấp học mầm non cũng sắp thoát cảnh “cõng” chữ.

Mầm non thoát cảnh “cõng” chữ 1

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ năm học 2013-2014, các trường mầm non không được dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.
Ảnh: Q.Huy.

Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, trong năm học 2013-2014 các trường mầm non tuyệt đối không được dạy chữ trước cho trẻ, thậm chí tập tô chữ cũng bị cấm.

Tô chữ cũng… cấm

Sau khi khuyến khích cấp tiểu học hạn chế cho điểm, tăng cường nhận xét cho học sinh lớp 1, Bộ GD&ĐT lại trở thành điểm “nóng” khi yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ, thậm chí không được bắt trẻ tập tô, tập viết chữ. Cụ thể, tại hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2013-2014 vừa qua, lãnh đạo Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD&ĐT) thông báo, từ năm mới này Bộ quyết định chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng các tài liệu dạy trẻ viết chữ, đồng thời chuyển nội dung tập tô nét chữ sang hoạt động tạo hình.

Giải thích về nguyên nhân dẫn đến quy định mới nói trên, ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD&ĐT) cho biết: “Chương trình tập tô tại mẫu giáo chỉ yêu cầu trẻ tập tô nét chữ không phải tô chữ cái nhằm phát triển cơ tinh, hình thành trí giác và làm quen với các biểu tượng nét chữ. Thế nhưng, hiện nay nhiều trường lạm dụng việc tập tô nét chữ để đưa vở ô ly rèn cho trẻ tô thật chính xác. Do đó, Bộ quyết định chấm dứt sử dụng tài liệu dạy trẻ viết chữ, tô chữ có ô ly trong trường mầm non và chuyển nội dung này sang hoạt động tạo hình để trẻ được tô tự do, không phải tô các nét chữ kỹ thuật”.

“Chúng tôi đã yêu cầu các sở GD&ĐT chỉ đạo phòng, các trường tiểu học, mầm non đẩy mạnh tuyên truyền để cha mẹ học sinh và xã hội nhận thức đúng đắn về tác hại của việc dạy học trước chương trình lớp 1. Tăng cường quản lý, giám sát chặt việc dạy học trước lớp 1, trong đó có việc yêu cầu trẻ mẫu giáo tập tô, tập viết chữ. Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng sẽ ban hành các quy định quản lý tài liệu sử dụng tại các trường mầm non”.

Ông Nguyễn Bá Minh
Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD&ĐT)
Nêu lý do dừng việc dạy tập tô, viết chữ vốn đã phổ biến ở cấp mầm non trong thời gian qua, ông Minh cho biết: “Với chương trình mầm non cũ, trẻ mẫu giáo có một số giờ để thực hiện việc tập tô, tập viết chữ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các nhà khoa học và chuyên gia giáo dục thì hình thức này không còn phù hợp. Việc yêu cầu tính kỹ thuật chuẩn xác khi tô, viết chữ vở ô ly khiến trẻ mệt mỏi, không phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo. Theo đó, thay vì bắt trẻ tập tô, viết chữ, các trường sẽ đưa vào các hoạt động tạo hình”.

Dạy trước là hại trẻ

Đồng tình với chủ trương mới của Bộ GD&ĐT, PGS.TS Nguyễn Công Khanh, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí (ĐH Sư phạm Hà Nội) cho rằng: “Đối với lứa tuổi mầm non, vui chơi là hoạt động chủ đạo. Nhóm mầm non 5 và gần 6 tuổi đã có chương trình làm quen với chữ cái, làm toán, hệ thống âm… vừa đủ để cho trẻ sẵn sàng vào lớp 1. Tối kỵ để cho trẻ viết trước, phải 6 tuổi trở lên mới đủ những yêu cầu cần thiết để học viết. Đứa trẻ khi viết phải vặn cổ, vặn lưng rất mệt, cô giáo bắt phải đúng chữ, đúng nét thì rất khổ, đâm ra trẻ sẽ chán học. Mất hứng thú học đường rất nguy hiểm”.

PGS.TS Nguyễn Công Khanh phân tích thêm: “Nên cho trẻ được làm quen chữ, con số thông qua các trò chơi. Nhiều phụ huynh thấy người khác cho con đi học trước là cho con theo mà không biết là đang làm hại trẻ, làm thương tổn trẻ, mất hứng thú học đường. Giáo viên, phụ huynh hãy dạy trẻ những gì cần thiết vào lớp 1, tâm thế sẵn sàng đi học, làm quen với chữ cái, chữ số là vừa đủ. Hãy dạy cho trẻ có sự tương tác với thiên nhiên, xã hội, làm quen với các bạn tự tin, không nhút nhát, tập trung vào bài học, thực hiện đúng nội quy… Theo tôi, việc dạy chữ và làm toán là việc của giáo viên tiểu học”.

Đánh giá về tác dụng ngược nếu dạy trẻ học trước khi vào lớp 1, ông Phạm Ngọc Định - Vụ trưởng Giáo dục tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho rằng: “Từ 1 đến 5 tuổi, trẻ cần được vui chơi là chính. Cho trẻ đi học chữ trước khi vào lớp 1 giống như bắt chín ép, rất phản khoa học. Trẻ ngồi sai tư thế, viết sai, sau này khó sửa. Hơn nữa, nếu học trước trẻ vào lớp 1 không còn sự háo hức,  sẽ chủ quan và càng về sau càng đuối”.

Còn PGS.TS Trần Xuân Nhĩ (nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT) đưa ra lời khuyên: “Ở cấp mầm non chủ yếu là chơi mà học, học mà chơi. Các bậc phụ huynh, không nên cho trẻ đi học thêm tạo sức ép cho trẻ”.
 
Quang Huy
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/3

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/3

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong ngày 20/3/2026, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (Camera AI) trên các tuyến cao tốc và nội đô đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông từ không thắt dây an toàn đến vượt đèn đỏ.

Sinh vào 3 khung giờ sinh Âm lịch này: Đi chậm nhưng đi rất xa, hậu vận đáng nể

Sinh vào 3 khung giờ sinh Âm lịch này: Đi chậm nhưng đi rất xa, hậu vận đáng nể

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, người sinh vào một số khung giờ sinh Âm lịch không nổi bật về sự thông minh lại bù đắp bằng sự chăm chỉ, kiên trì và gặt hái thành quả xứng đáng.

Công dân muốn vào trung cấp Công an nhân dân cần biết thông tin sau đây

Công dân muốn vào trung cấp Công an nhân dân cần biết thông tin sau đây

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2026, muốn vào tuyển sinh vào trường trung cấp Công an nhân dân cần nắm bắt những thông tin gì? Dưới đây là phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp Công an năm 2026.

'Chặn cung, giảm cầu', xây dựng xã, phường không ma túy

'Chặn cung, giảm cầu', xây dựng xã, phường không ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an TP Huế đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ "chặn cung" đến "giảm cầu, từng bước dựng "lá chắn" nhiều lớp, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, giữ vững bình yên cho nhân dân.

Bắt đối tượng có 6 tiền án chuyên trộm xe máy tại Hà Nội

Bắt đối tượng có 6 tiền án chuyên trộm xe máy tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Công Tiến (SN 1994; trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) bị Công an phường Bồ Đề bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, Tiến từng có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc và xu thế thời tiết những ngày tới

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc và xu thế thời tiết những ngày tới

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường lệch Đông, khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ và sương mù, trong khi vùng núi và trung du có mưa rào, cục bộ, có nơi mưa to.

Trốn nhập ngũ, nam thanh niên bị phạt 62,5 triệu đồng

Trốn nhập ngũ, nam thanh niên bị phạt 62,5 triệu đồng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nam thanh niên ở Hà Tĩnh vừa bị phạt 62,5 triệu đồng vì vắng mặt trong lễ giao quân dù đã có lệnh gọi nhập ngũ.

Tin sáng 21/3: Từ ngày 1/4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật; Tin vui của ca sĩ Hòa Minzy

Tin sáng 21/3: Từ ngày 1/4, tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật; Tin vui của ca sĩ Hòa Minzy

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/4, các tài khoản thanh toán tại ngân hàng sẽ phải sử dụng đúng tên thật theo giấy tờ định danh, không còn được dùng biệt danh; Ca sĩ Hòa Minzy là 1 trong số 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025...

Nam thanh niên 19 tuổi cá cược tài xỉu gần 100 lần trong một ngày

Nam thanh niên 19 tuổi cá cược tài xỉu gần 100 lần trong một ngày

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan Công an, Trường dùng máy tính PC của quán Internet, sau đó sử dụng tài khoản cá nhân đăng nhập vào ứng dụng để đánh bạc dưới hình thức cá cược "tài xỉu", riêng ngày 22/1, đối tượng đã cá cược 93 lần với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng.

Tháng 3, Hà nội rực rỡ với muôn sắc hoa, nhiều người thích thú tránh thủ check-in

Tháng 3, Hà nội rực rỡ với muôn sắc hoa, nhiều người thích thú tránh thủ check-in

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Những ngày tháng ba, Hà Nội như dịu dàng hơn trong muôn sắc của các loài hoa. Từ sắc trắng tinh khôi của hoa sưa, màu tim tím của hoa ban đến sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo. Tất cả đang tạo nên một sức hút khó cưỡng, thu hút người dân và du khách xuống phố để ghi lại những khoảnh khắc giao mùa độc đáo.

Top