Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mang họa vì tự ý truyền dịch

Chủ nhật, 17:20 14/04/2013 | Sống khỏe

GiadinhNet – Thấy cơ thể mệt mỏi, nhiều người có thói quen tự truyền dịch nhằm giúp cơ thể nhanh khỏe. Gần đây đã có nhiều trường hợp vào viện điều trị vì biến chứng do tự ý truyền dịch hoặc lạm dụng việc truyền dịch.

Mang họa vì tự ý truyền dịch 1
Việc truyền dịch cần có chỉ định của bác sỹ.
Cấp cứu vì tự truyền dịch

Mới sẩy thai nhưng chị Thơm ở Hà Đông vẫn phải đi làm ngay. Không được kiêng cữ, lại ít chú ý bồi bổ sức khỏe nên lúc nào nhìn chị cũng mệt mỏi, người gầy yếu, xanh xao. Nhiều khi chị phải xin nghỉ làm vì ốm. Nghe mọi người mách truyền nước hoa quả vào người sẽ khỏe lại ngay, da dẻ cũng mịn màng hơn. Thấy vậy chị liền nhờ cô y tá gần nhà đến truyền luôn với mong muốn cải thiện sức khỏe hiện tại.Truyền hết một chai, chị thấy vẫn bình thường nhưng đến chai thứ hai chị thấy người mệt rũ, choáng váng. Chị dừng lại không truyền nữa nhưng càng nằm nghỉ, chị càng mệt lại buồn nôn, nôn không dứt. Người nhà vội vàng đưa chị đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ kết luận chị bị sốc phản vệ do truyền dịch và nước hoa quả. Cũng may chị được đưa kịp thời vào viện nếu không sẽ xảy ra nhiều tai biến nguy hiểm.

Ngoài lạm dụng dịch truyền, nhiều người còn có sở thích truyền dịch hoa quả để cải thiện nhan sắc. Họ không biết rằng dung dịch hoa quả dùng để truyền cho người bệnh để bổ sung một số loại vitamin cần thiết chứ không phải "thần dược" làm đẹp như nhiều người lầm tưởng.

Chị Khánh ở Thanh Xuân (Hà Nội) là một điển hình. Nghe chị bạn tư vấn muốn có được làn da đẹp và sức khỏe dồi dào thì nên thường xuyên truyền nước hoa quả. Chị này lấy dẫn chứng từ bản thân mình cũng nhiều lần được truyền nước hoa quả thấy cơ thể dễ chịu, có biểu hiện lên cân. Giá thành cũng không cao và việc mua loại dịch truyền này rất dễ dàng. Nghe vậy, chị Khánh cũng truyền với hy vọng được sức khỏe và làn da mịn màng như bạn. Không ngờ, đẹp đâu không thấy, truyền hết 2 chai, chị bị mẩn đỏ khắp người. Vào viện cấp cứu, bác sĩ cho biết chị bị dị  ứng do thể trạng không tương thích với dung dịch truyền. 

Nhiều tai biến nguy hiểm

BS Lê Thị Phương Huệ (BVĐK Thanh Nhàn) cho rằng, truyền dung dịch tốt cho sức khỏe nhưng không phải lúc nào cũng có thể lạm dụng. Nó phụ thuộc rất nhiều vào thể trạng người được truyền, huyết áp... Việc tự ý truyền dịch nói chung và truyền dung dịch nước hoa quả nói riêng tại nhà là một việc làm rất nguy hiểm, nguy cơ sốc phản vệ là rất lớn, ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng. Người chỉ hơi mệt, ốm, ăn không ngon, ngủ kém… không nên lạm dụng truyền. 

Theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Đức (Đại học y dược TP.HCM), khi truyền dịch với bất cứ dịch truyền nào, đều có thể có các tai biến rất trầm trọng xảy ra. Đó là nguy cơ nhiễm trùng, xuất phát từ nơi đưa thuốc vào cơ thể. Các bệnh nhiễm như HIV/AIDS, viêm gan siêu vi B, C… đều có thể lây nhiễm qua con đường tiêm chích, đặc biệt qua truyền dịch, nếu việc truyền dịch bừa bãi không đúng quy cách, không được vô trùng. Ngoài ra, do truyền dịch đưa vào cơ thể một số lượng nước lớn, các chất điện giải, các chất dinh dưỡng nên có thể gây rối loạn về chuyển hóa, gây các hiện tượng phù ở tim, thận… Đặc biệt, dịch truyền có thể gây phản ứng toàn thân khi cơ thể không “chịu” như hiện tượng sốt run hoặc gây sốc dịch truyền rất nguy hiểm.

Các bác sỹ khuyến cáo, để có một thể trạng tốt, một làn da đẹp mọi người nên có một chế độ ăn uống hợp lý kết hợp với việc thường xuyên tập thể dục. Ngoài ra, cần có một môi trường tâm lý làm việc thoải mái, chống tình trạng stress. Ăn nhiều loại hoa quả là biện pháp tốt để tăng cường và bổ sung vitamin cho cơ thể. Thể trạng tốt và tinh thần luôn thoải mái sẽ giúp làn da đẹp.

Trẻ em cũng là đối tượng mà một số bậc phụ huynh cũng thường nài nỉ cho truyền dịch. Có trẻ sức khỏe bình thường không đau yếu gì, ăn uống vẫn tốt nhưng phụ huynh vẫn lạm dụng truyền cho con để khỏe hơn, mập mạp hơn. Điều này rất lãng phí vì với trẻ bình thường, dịch truyền chẳng có tác dụng gọi là “khỏe hơn, mập mạp hơn” mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị các tai biến do tiêm truyền gây ra.

Về nước hoa quả, theo các bác sỹ đây là một dung dịch chứa các vitamin tổng hợp có thể cải thiện sức đề kháng, giúp ăn ngon nên chỉ dành cho những trường hợp yếu sức, mất cân bằng hoặc thiếu vitamin trầm trọng, ăn uống kém. Nó không phải là thần dược để có thể tái tạo làn da hay "cải lão hoàn đồng” như mọi người vẫn lầm tưởng. Ngay cả việc đưa các dưỡng chất vào trong cơ thể qua đường máu cũng phải hết sức cân nhắc và phải được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn, chỉ định truyền.

Tự ý truyền dịch mà không có ý kiến của bác sỹ sẽ có nguy cơ xảy ra tai biến rất cao như phù chỗ tiêm, đau sưng nơi vùng đang truyền dịch, viêm tĩnh mạch, dị ứng gây khó thở, đau ngực, sốc phản vệ. Trên thực tế, không ít trường hợp bị sốc khiến cơ thể lạnh toát hoặc tím tái ngay sau khi truyền được vài phút. Nếu không kịp thời xử lý diễn biến sẽ rất nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong.

Các bác sỹ khuyến cáo, việc truyền dịch chỉ an toàn khi có chỉ định của bác sĩ, để xác định cơ thể bệnh nhân đang trong tình trạng như thế nào và cần những loại dịch truyền gì. Ngoài ra, nơi truyền dịch phải có đủ các điều kiện xử lý chống sốc để phòng sự cố. Người truyền dịch cũng phải có trình độ chuyên môn. Đặc biệt, cần tuân thủ tuyệt đối các quy định trong truyền dịch về tốc độ, thời gian, số lượng, dụng cụ phải đảm bảo vô khuẩn tuyệt đối…
Hà My
tranthuan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông 39 tuổi nguy cơ vỡ u gan chia sẻ đã lựa chọn chữa bệnh theo cách này!

Người đàn ông 39 tuổi nguy cơ vỡ u gan chia sẻ đã lựa chọn chữa bệnh theo cách này!

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Người bệnh nhận viện và được theo dõi vỡ u gan cho biết, anh được chẩn đoán u gan cách đây 5 tháng. Tuy nhiên, anh lựa chọn sử dụng thuốc nam tại nhà.

Phát hiện ung thư giai đoạn cuối từ một dấu hiệu kéo dài 2 tháng

Phát hiện ung thư giai đoạn cuối từ một dấu hiệu kéo dài 2 tháng

Sống khỏe - 5 giờ trước

Liên tục đại tiện ra máu nhưng bà L. nghĩ rằng mình mắc bệnh trĩ, khi đi khám, bác sĩ phát hiện nữ bệnh nhân mắc ung thư trực tràng giai đoạn cuối.

Bé 10 tuổi ở Phú Thọ bị dị tật tủy sống từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bé 10 tuổi ở Phú Thọ bị dị tật tủy sống từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Mẹ và bé - 8 giờ trước

GĐXH - Một số yếu tố nguy cơ gây dị tật tủy sống như: Thiếu axit folic trong thai kỳ, tiền sử gia đình có người mắc dị tật ống thần kinh, một số thuốc hoặc bệnh lý người mẹ mắc trong quá trình mang thai...

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Người đàn ông bất ngờ phát hiện bị ung thư biểu mô từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông bất ngờ phát hiện bị ung thư biểu mô từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lần khám gần đây, người đàn ông mắc ung thư biểu mô có biểu hiện mệt mỏi, xanh xao, kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số hồng cầu thấp...

Bất ngờ 4 loại rau củ mùa hè người bệnh suy thận không nên ăn thường xuyên

Bất ngờ 4 loại rau củ mùa hè người bệnh suy thận không nên ăn thường xuyên

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

GĐXH - Người bệnh suy thận nên hạn chế những thực phẩm chứa kali. Trong khi rau củ và trái cây tươi lại chứa nhiều kali. Vậy nên việc chọn lựa rau phù hợp với người bệnh suy thận là rất quan trọng.

Cô gái 18 tuổi có thận 'hóa đá' và những sai lầm tàn phá thận một cách nhanh chóng của nhiều người

Cô gái 18 tuổi có thận 'hóa đá' và những sai lầm tàn phá thận một cách nhanh chóng của nhiều người

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, hiện nay, bệnh thận đang có xu hướng trẻ hóa. Đáng nói, thói quen ăn uống, sinh hoạt không điều độ là một trong những yếu tố nguy cơ thúc đẩy căn bệnh này.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Cách phân biệt carbohydrate 'tốt' và carbohydrate 'xấu'

Cách phân biệt carbohydrate 'tốt' và carbohydrate 'xấu'

Sống khỏe - 1 ngày trước

Không phải tất cả carbohydrate đều như nhau, việc phân biệt carbohydrate 'tốt' với carbohydrate 'xấu' là cần thiết cho sức khỏe và kiểm soát lượng đường trong máu.

Cách ăn trứng buổi sáng không làm tăng cholesterol, an toàn và tốt nhất cho sức khỏe

Cách ăn trứng buổi sáng không làm tăng cholesterol, an toàn và tốt nhất cho sức khỏe

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu sáng nào cũng chỉ ăn trứng mà không kết hợp thêm các loại thực phẩm khác, cơ thể sẽ dần thiếu hụt những dưỡng chất thiết yếu...

Top