Mạnh tay với đất “trốn” sổ đỏ

| Xã hội

GiadinhNet - Theo UBND TP Hà Nội, công tác cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực.

Hà Nội sẽ đưa nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ cho người dân. Ảnh: TL

 
Trong năm 2013, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài nguyên - Môi trường yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận (sổ đỏ) lần đầu cho các thửa đất. UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan phải hoàn thành cấp sổ đỏ cho các đối trượng đủ điều kiện, đồng thời rà soát các trường hợp không đủ điều kiện để có biện pháp tháo gỡ.
 
Hơn 100 nghìn trường hợp không đủ điều kiện

Theo UBND TP Hà Nội, công tác cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. Lãnh đạo một số quận, huyện như Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Long Biên đã tập trung chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận tại địa phương. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2012, các quận huyện, thị xã đã cấp được 29.088 sổ đỏ. Tổng cộng đến nay trên toàn thành phố đã cấp được hơn 1 triệu sổ.

Tuy nhiên, theo UBND TP Hà Nội, cấp sổ đỏ nhìn chung còn chậm. Nhiều phường, xã, thị trấn còn để xảy ra tình trạng vi phạm về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ, cá biệt có trường hợp vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận của toàn thành phố.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên được UBND TP Hà Nội cho là do lãnh đạo một số quận, huyện, phường, xã, thị trấn chưa tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cấp sổ đỏ. Số lượng cán bộ định biên còn thiếu so với nhu cầu công việc của địa phương. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ chưa chặt chẽ và hiệu quả. Việc hướng dẫn của các sở ngành cho UBND các quận, huyện chưa hiệu quả. Cơ sở dữ liệu về địa chính chưa đầy đủ.

Về khách quan, các trường hợp chưa được cấp sổ đỏ hầu hết do có nguồn gốc và quá trình sử dụng đất phức tạp, không đáp ứng được yêu cầu của pháp luật. Cụ thể, có khoảng 112.000/191.835 trường hợp không đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cũng còn một số quy định của pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế.
 
Đẩy nhanh tiến độ

Trước tình trạng cấp sổ đỏ cho dân vẫn còn chậm, UBND thành phố đưa ra nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Hà Nội sẽ phân loại các trường hợp chưa chấp sổ đỏ để có biện pháp giải quyết cụ thể. Trường hợp đủ điều kiện nhưng không kê khai thì địa phương phải thông báo, yêu cầu chủ sử dụng đất phải thực hiện trách nhiệm của người sử dụng đất và yêu cầu quản lý của Nhà nước.

Các trường hợp có vướng mắc về nguồn gốc sử dụng đất hoặc các trường hợp tồn đọng về sử dụng đất do lịch sử để lại cần phải tổ chức kiểm tra, xác minh, kết luận làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật; các trường hợp đủ điều kiện thì giải quyết ngay việc cấp sổ đỏ.

Trường hợp vi phạm đã có văn bản xử lý thu hồi của cơ quan chức năng, pháp luật nhưng chưa thực hiện thì UBND quận huyện phân loại xử lý. Trường hợp đã bãi bỏ, chấm dứt văn bản thu hồi thì xét cấp sổ đỏ cho các trường hợp đủ điều kiện. Các trường hợp không đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật thì tổng hợp, lập hồ sơ quản lý theo quy định.

Đối với các trường hợp vi phạm, lấn chiếm đất công, UBND quận, huyện phải thanh tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp đủ điều kiện thì xét cấp giấy chứng nhận và thu nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Về việc cấp sổ đỏ cho các trường hợp mua nhà tái định cư, giao đất tái định cư, UBND thành phố giao Sở TNMT nghiên cứu đề xuất theo hướng giao quyền hạn tối đa cho UBND quận, huyện.
 
Lê Minh
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.