Mất tình thân vì những trò lố trên Facebook
Bức xúc trước cách hành xử không giống ai của cô nàng, Hương - chị của Hoa đã gọi điện về quê mách bố mẹ. Ngay sau đó, Hoa bị bố "giới nghiêm" không cho đi đâu sau giờ học và cắt giảm chi phí sinh hoạt.
Người chị kể, em gái là sinh viên năm nhất Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn, có cách sống hoàn toàn khác với 3 anh chị em còn lại trong gia đình. Anh chị đều siêng năng và luôn ở trong khuôn phép thì cô em út học kém hơn và hành động theo kiểu "chơi trội". Các trò lố của Hoa trên Facebook làm gia đình đi từ xấu hổ này đến xấu hổ khác.
Từ ngày tham gia Facebook, Hoa không ngại bộc lộ bản ngã. Thay vì học hành, cô lại chịu khó mày mò những status hay nghĩ ra những câu "kinh điển" kiểu như "Lạnh thật rồi... đang cần lắm một cái chăn 37 độ..." hay "Đừng quá đáng với nhau rồi nói câu 'xin lỗi'. Nếu 'xin lỗi' mà hết được chuyện thì Lê Văn Luyện đã không đi tù"...
Mới đây, vì giận nhau với bạn trai, em gái Hương đã đăng một bức ảnh hôn môi một bạn gái đại học. Cô nữ sinh 9X còn "dội bom" bằng việc thay đổi trạng thái kết hôn với một nam sinh vừa quen. Hậu quả là bạn trai Hoa tưởng thật, chán nản bỏ thi, còn cô gái đối mặt với bao câu hỏi soi moi của bạn bè. Riêng Hương cảm thấy rất xấu hổ mỗi khi có người hỏi chuyện về em gái.
Cũng vì "dị ứng" với những trò lố của hai người bạn cùng phòng mà Dũng (Xuân Đỉnh, Từ Liêm) đang đi tìm nhà mới để ở. Dũng cho biết không có mâu thuẫn gì lớn với hai bạn, trừ sự khác nhau trong cách sống... trên Facebook. Dũng chỉ xem mạng này là nơi nắm bắt thông tin của bạn bè. Cậu không đam mê, lúc nào có thời gian hay gặp được người trò chuyện thì ở lâu, còn không thì chỉ lướt qua xem thông tin.
Trái lại hai người bạn cùng phòng "nghiện" mạng, lúc nào rảnh cũng thường trực online. "Một cậu chuyên xem ảnh các cô gái xinh rồi nhắn tin tán tỉnh. Hôm rồi còn lấy số điện thoại của tôi cho người khác nữa. Cậu kia rảnh việc đến mức ngày nào cũng cố làm một cái gì đó hay ho để 'câu like'. Chán một nỗi tất cả những cái gây sốc của cậu này toàn xoay quanh cô bạn gái", Dũng nói.
Điển hình là việc cậu bạn cùng cô bạn gái thuê váy cưới đi chụp ảnh để làm trò (dù cả hai mới là sinh viên năm 2), rồi khoe trên Facebook. "Thà nó đăng lên một lúc tất cả ảnh thì chẳng sao. Đằng này chụp 70 bức ảnh, mỗi ngày lựa một cái chỉnh sửa thật đẹp rồi cho lên face. Cái chiêu ấy lặp lại cả tháng nay rồi", Dũng lắc đầu khó hiểu.
Từ chỗ quý mến, Hà chuyển sang bất bình với bạn thân cùng phòng. Giờ đây ngay đến cả nói chuyện Hà cũng không muốn. Cô gái quê Hải Dương kể, cô và Huê ở gần nhà nhau, chơi thân từ thuở nhỏ. Lên đại học hai người cũng thuê trọ ở cùng, khi ra trường vẫn sống chung. Gần đây vì Facebook mà hai người xảy ra xích mích, bởi ngày nào Huê cũng có đến vài chục chia sẻ với nội dung "than nghèo, kể khổ".
"Thử tưởng tượng xem, một người mở Facebook của mình lên và cứ cách một đoạn lại có một câu kêu chán của Huê, đã thế còn viết không dấu hay ngôn ngữ ký hiệu kiểu teen thì bảo ai không khó chịu. Tôi nhắc nhở nó mấy lần rồi mà không thấy thay đổi", Hà nói. Mỗi lần Huê kêu chán, bạn bè thân thiết của hai người lại quay sang hỏi Hà xem có chuyện gì. "Giờ đây, mọi người thấy nhàm rồi, chẳng những không quan tâm mà còn khó chịu với nó. Thậm chí mấy người còn cho Huê vào danh sách hạn chế, bởi đọc tin nhắn chán nản của Huê cũng khiến mọi người chán theo", Hà cho biết thêm.
Theo Hà, nguyên nhân là gần đây bạn cô chưa có việc làm ổn định, tâm lý không được thoải mái nên có nhiều thời gian làm bạn với Facebook, hay suy nghĩ. Bản thân Hà hiểu và cũng giúp đỡ bạn song bất bình vì "cứ kêu la thế thì giải quyết được gì". Cũng vì những lý do như trên mà anh Nam - phóng viên một tờ tạp chí chuyên ngành đã hủy kết bạn với hai bạn cùng đại học. Chàng trai này cho biết: "Hai cậu kia ngày nào cũng đăng tự sướng rất nhí nhố. Cả trang chủ Facebook của mình toàn thông tin về bọn họ".
Chuyên gia tâm lý Văn Thanh Sĩ - Tổng đài 1088 phân tích, thực chất Facebook là một sân chơi cộng đồng - nơi người ta thể hiện cái tôi của mình. Nếu như ngày xưa tâm tư, nỗi lòng được chất chứa trong nhật ký, sau đó phát triển lên blog cá nhân thì bây giờ người trẻ có xu hướng bộc lộ hết trên mạng xã hội.
"Cả Facebook và nhật ký đều là nơi giãi bày tâm tư, nhưng mạng xã hội mở, phô bày con người bạn để tất cả mọi người (bạn thân, bạn bình thường, bạn của bạn) đều thấy được, còn nhật ký là của riêng một người, không ai biết nên không ai đánh giá được bạn", chuyên gia Văn Thanh Sĩ nói.
Theo chuyên gia, mạng xã hội là công cộng nên chỉ cần một lần bộc lộ bản ngã thì đã được đánh giá đúng hay sai, khôn hay dại, hoan nghênh hay phê phán... "Cho nên, đừng bộc lộ bản thân mình quá mức. Mỗi khi có gì chia sẻ cần cân nhắc thật kỹ", chuyên gia khuyên. Bàn về trào lưu chơi Facebook hiện nay, chuyên gia này cho rằng giờ đây mạng xã hội này rất phổ biến. Có không ít học sinh, dù mới học cấp mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 cũng chơi và thật nguy hiểm nếu nó không được kiểm soát.
"Ngoài những mặt được, mạng xã hội cũng có nhiều mặt trái. Mọi cái xấu, tục tĩu, trái với lẽ thường bị những người thiếu ý thức đưa lên. Hãy hình dung nếu con cái bạn - vốn luôn được bảo vệ khỏi phim ảnh, sách báo có nội dung sex, bạo lực, lại đang bị những thông tin trên mạng xã hội bôi đen. Tôi mong muốn sớm có một chế tài xử phạt để những cái xấu không còn trên Facebook như những gì đã xảy ra trong thời gian qua".
Theo VnExpress
Những hành vi tưởng là lỗi khi tham gia giao thông nhưng không bị cảnh sát phạt, lái xe có thể chưa biết
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Nhiều hành vi khi tham gia giao thông tưởng là lỗi nhưng không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Dưới đây là các hành vi cụ thể có thể nhiều người chưa biết.
Cụ ông ở TP.HCM ‘hồi sinh’ rác nhựa thành linh vật ngựa Bính Ngọ 2026
Xã hội - 3 giờ trướcTừ ống nhựa bỏ đi, ông Trần Minh Lý (67 tuổi, TP.HCM) miệt mài tạo nên bộ linh vật ngựa Bính Ngọ 2026, gửi gắm ký ức tuổi thơ và thông điệp sống xanh.
Những lưu ý khi đi xe khách dịp Tết
Xã hội - 4 giờ trướcDịp Tết là cao điểm đi lại: xe đông, dễ quá tải, dễ phát sinh trễ giờ và rủi ro an toàn. Bạn nên chuẩn bị kỹ các điểm sau:
Từ 15/2, người lao động mắc một trong những bệnh này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 60/2025/TT-BYT.
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.
Những ngày sinh Âm lịch gắn liền với vận giàu sang của phụ nữ
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm tử vi Á Đông, những phụ nữ sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây được cho là mang phúc khí trời ban, càng sống càng thuận lợi.
Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ mà tất cả người dân cần biết
Xã hội - 5 giờ trướcCông an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo mới.
52 câu chúc đầy lãng mạn, ý nghĩa dành cho người yêu nhân dịp Valentine 14/2
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Valentine là ngày lễ tình nhân được diễn ra vào ngày 14/2 hàng năm. Lời chúc ngọt ngào và chân thành là những lời tốt nhất để bày tỏ tình cảm của mình. Một lời chúc Valentine xuất phát từ trái tim bạn chắc chắn sẽ làm cho nửa kia cảm động.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 14/2: Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét
Xã hội - 7 giờ trướcGĐXH - Hôm nay, 14/2, Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 15 độ C, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
Cảnh tượng khó tin tại nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội lúc 23h đêm 26 Tết
Xã hội - 7 giờ trướcTrong ngày làm việc cuối cùng trước khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2026 bắt đầu, nhiều người dân đã tranh thủ đổ xuống phố "săn sale" quần áo khiến các tuyến đường trở nên ùn tắc.
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượng
Pháp luậtGĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".