Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỗi năm gần 40.000 người tự sát do trầm cảm

Thứ sáu, 07:08 07/04/2017 | Y tế

GiadinhNet - Nhiều người có biểu hiện buồn chán, trống rỗng, không còn ham thích những thói quen tưởng chừng khó bỏ, lặng lẽ thở dài như than thân trách phận, thậm chí còn có cảm giác mình vô dụng, không xứng đáng… Đây là những biểu hiện nguy hiểm của chứng trầm cảm. Nhưng có phải ai mắc chứng này cũng nên đi khám?

Khám cho một bệnh nhân bị rối loạn trầm cảm ở Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia. Ảnh: T.Đoàn
Khám cho một bệnh nhân bị rối loạn trầm cảm ở Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia. Ảnh: T.Đoàn

Trầm cảm ngày càng trẻ hóa

Hoàng Thị N năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Trước đây, em là người khỏe mạnh, sống vui vẻ, hòa đồng. 6 tuần trước, bạn trai N nói lời chia tay. Những áp lực từ chương trình học với cú sốc tình cảm khiến N chỉ ngủ được 3-4 tiếng/tối. Chán ăn, chỉ 6 tuần, N sút 4kg. N cũng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không muốn đi học hay làm việc gì.

“N còn hay ngồi khóc và cảm giác cuộc sống của mình không còn có ý nghĩa. Em hay bị cáu gắt và giận dữ, nhiều lần nói với mẹ là không muốn sống nữa, muốn chết để không phải đau khổ như hiện tại”, bác sỹ Nguyễn Doãn Phương - Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia chia sẻ.

Khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán N đã trong giai đoạn trầm cảm nặng không có triệu chứng loạn thần, có ý tưởng tự sát. Theo bác sỹ Dương Minh Tâm, Trưởng phòng Điều trị các rối loạn liên quan đến Stress (Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia), tại Khoa, hiện có cùng lúc 3 bệnh nhân trầm cảm muốn chết, trong đó có bệnh nhân nữ 21 tuổi trên đây, một nam giới và một bệnh nhân mới về hưu. May mắn, cô gái 21 tuổi này và nữ sinh viên năm 2 đều được gia đình đưa đến viện trước khi có hành động dẫn đến tự sát. “Bệnh nhân nam còn lại đã thực hiện hành vi tự sát bằng cách cuốn dây điện vào cổ tay, cổ chân và cắm điện”, BS Tâm cho biết.

Các chuyên gia cho biết, hiện trầm cảm đang có xu hướng trẻ hóa. Độ tuổi bị trầm cảm phổ biến trong khoảng từ 18-45 tuổi, nữ thường dễ mắc hơn nam. Trong đó, chiếm cao nhất là độ tuổi từ 18-29 (với khoảng gần 5%). Đây là độ tuổi sinh viên, người lao động trẻ.

Chỉ tính riêng trong năm 2016, Viện Sức khỏe tâm thần khám và điều trị ngoại trú cho hơn 18 nghìn lượt bệnh nhân trầm cảm (chiếm 30%), điều trị nội trú 446 lượt bệnh nhân. Mỗi năm, số người tự sát do trầm cảm ở nước ta từ 36.000 - 40.000 người. Đa số là do bệnh nhân cảm thấy mình vô dụng, tội lỗi, không xứng đáng sống.

Bác sỹ Tâm chia sẻ: “Một thực tế là số lượng người đến khám vì bệnh lý tâm thần ngày càng tăng lên.Vào nghề được 15 năm nay, từ chỗ chỉ có 1-2 người khám sức khỏe tâm thần mỗi ngày thì nay con số đó tăng lên 200 trường hợp tại Viện. Riêng về trầm cảm, trung bình mỗi ngày có 50 bệnh nhân đến khám và điều trị về trầm cảm”.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến trầm cảm, trong đó những năm gần đây do stress tăng lên. Áp lực cuộc sống cao, gặp nhiều sang chấn, người sống khép kín “nuốt nước mắt vào trong”... là những đối tượng có nguy cơ cao bị trầm cảm. Hội chứng trầm cảm cũng gặp tỷ lệ cao ở những người ly thân, ly dị, thất nghiệp.

Khi nào nên đi khám trầm cảm?

Theo các chuyên gia, có đến 80% bệnh nhân trầm cảm không được điều trị đúng chuyên khoa bởi từ các dấu hiệu, họ thường đến bác sĩ nội, bác sĩ đa khoa để khám.

Các chuyên gia cảnh báo: Có 10 dấu hiệu của trầm cảm cần chú ý như: Cảm giác buồn chán, trống rỗng; Khó tập trung suy nghĩ, hay quên; Luôn cảm giác mệt mỏi, không muốn làm việc gì; Cảm giác mình có tội lỗi, vô dụng, không xứng đáng; Mất ngủ, hoặc ngủ quá nhiều; Hay cáu gắt, giận dữ; Giảm thích thú trong các hoạt động hoặc sở thích hàng ngày; Giảm cảm giác ngon miệng, sụt cân hoặc ăn quá nhiều; Nghĩ về cái chết, có ý tưởng hoặc hành vi tự sát… Ngoài ra, nhiều bệnh nhân trầm cảm còn được biểu hiện bằng các triệu chứng như đau đầu, đau tức ngực, các rối loạn tiêu hóa…

Bác sỹ Tâm lý giải: Trầm cảm không chỉ có 10 dấu hiệu này mà còn 18- 22 triệu chứng cơ thể nữa. Nếu liệt kê, ai cũng “giật mình” thấy mình có dấu hiệu cả. Tuy nhiên không phải cứ bỗng dưng xuất hiện một, hai dấu hiệu nhất thời trong ngày là bạn đã “quy kết” mình bị trầm cảm mà phải có tiêu chuẩn về thời gian. “Nếu không có yếu tố gì tác động, các triệu chứng này xuất hiện từ 2 tuần trở lên liên tục mới được chẩn đoán là trầm cảm”, BS Tâm nói.

Đặc biệt, có 3 dấu hiệu cần được chú ý hơn để chẩn đoán trầm cảm như: Khí sắc giảm (luôn ủ dột, u sầu, chán chường); Giảm ham thích so với trước đây (trước đây thích đi mua sắm, “buôn dưa lê” tám chuyện, xem phim… nay cũng không thích thú); Giảm năng lượng (dễ mệt mỏi). Bị trầm cảm giai đoạn nhẹ bệnh nhân có thể có 1 – 3 triệu chứng chủ yếu, và 1 – 2 triệu chứng phổ biến (7 trong số 10 triệu chứng trên đây). Giai đoạn trầm cảm nặng, bệnh nhân có đầy đủ 8 – 10 triệu chứng.

Qua nghiên cứu, các chuyên gia cho biết, phụ nữ có nguy cơ mắc trầm cảm nhiều hơn nam giới 2 lần. Đó là bởi ở phụ nữ có sự thay đổi hormone ở lứa tuổi dậy thì, trong chu kỳ kinh nguyệt, giai đoạn mang thai, bị sảy thai, giai đoạn mãn kinh có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm.

Trầm cảm là một rối loạn rất phổ biến trong dân số, nhưng chỉ có tỉ lệ thấp được phát hiện và điều trị theo đúng chuyên khoa. Rối loạn trầm cảm có thể chữa được để bệnh nhân ổn định và tái hòa nhập với xã hội, nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

“Trầm cảm, hãy cùng trò chuyện”

Ngày Sức khoẻ thế giới (7/4) năm nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn chủ đề “Trầm cảm, hãy cùng trò chuyện”. Tại Việt Nam, vào sáng 7/4, tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình Hưởng ứng.

6 điều cần tránh rơi vào “bẫy” trầm cảm:

- Rút lui khỏi xã hội: là dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh trầm cảm.

- Đắm chìm trong suy tư, tự vấn lỗi lầm do mình, diễn giải các sự kiện thông thường theo một cách tiêu cực.

- Giải quyết vấn đề bằng rượu, chất kích thích, gây nghiện: Đây là một kiểu hành xử đi kèm với trầm cảm. Điều này thường khiến trầm cảm trở nên tồi tệ hơn.

- Bỏ tập thể dục: Là dấu hiệu của một điều gì đó bất ổn trong cuộc sống.

- Ăn nhiều đồ ngọt: Có thể làm tâm trạng vui vẻ thêm một chút, nhưng chỉ là tạm thời, sau đó buồn bã trở lại.

- Suy nghĩ tiêu cực: Điều này sẽ khiến người đang buồn chán không muốn cố gắng phấn đấu, nỗi buồn càng nhiều và sâu sắc hơn nữa.

Thu Nguyên

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch

Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trước diễn biến gia tăng nhanh của bệnh tay chân miệng và sự xuất hiện của chủng virus độc lực cao, TPHCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh.

Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

Y tế - 3 ngày trước

Từng phút vàng trôi qua, đôi tay người dân chính là nhịp đập nối dài giữ sự sống cho nạn nhân.

Quyết định cao cả của người mẹ hiến tạng con trai chết não để cứu nhiều người khác: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'

Quyết định cao cả của người mẹ hiến tạng con trai chết não để cứu nhiều người khác: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thứ Bảy, ngày 21/3/2026, người đàn ông còn trẻ, gặp tai nạn giao thông dù đã được các bác sĩ Bệnh viện E khẩn trương cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng do thương tổn não quá nặng đã rơi vào tình trạng chết não.

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.

Phẫu thuật ghép tim và gan thành công cho bệnh nhân mắc bệnh hiếm

Phẫu thuật ghép tim và gan thành công cho bệnh nhân mắc bệnh hiếm

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân nam, 53 tuổi, từng được chẩn đoán bệnh hiểm amyloidosis di truyền tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội năm 2024, vừa được ghép đồng thời tim và gan thành công.

Người phụ nữ 60 tuổi ở Hà Nội được phẫu thuật thay khớp gối toàn phần dưới sự hỗ trợ của robot

Người phụ nữ 60 tuổi ở Hà Nội được phẫu thuật thay khớp gối toàn phần dưới sự hỗ trợ của robot

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sáng ngày 18/3, Bệnh viện E chính thức triển khai phẫu thuật thay khớp gối toàn phần dưới sự hỗ trợ của robot CORI cho 4 người bệnh nữ. Đây là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên bệnh viện ứng dụng công nghệ robot trong lĩnh vực thay khớp.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Chiều 17/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã thăm, làm việc với Viện Đông y Việt Nam (thuộc Trung ương Hội Đông Y Việt Nam). Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng y học cổ truyền trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đi khám vì cộm và ngứa mắt, bất ngờ phát hiện rận mu bám chi chít trên lông mi

Đi khám vì cộm và ngứa mắt, bất ngờ phát hiện rận mu bám chi chít trên lông mi

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngứa mắt, cộm và chảy nước mắt kéo dài, người phụ nữ 54 tuổi đi khám thì bác sĩ phát hiện nhiều rận mu và trứng rận bám chi chít trên lông mi.

Hà Nội: Những lá phiếu đặc biệt nơi giường bệnh tại Bệnh viện E

Hà Nội: Những lá phiếu đặc biệt nơi giường bệnh tại Bệnh viện E

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sáng 15/3, tại điểm bỏ phiếu Bệnh viện E, khu vực bỏ phiếu số 32, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, những cử tri "đặc biệt" đang điều trị tại Bệnh viện E hồi hộp và xúc động được cầm trên tay lá phiếu cử tri để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay tại giường bệnh…

Người bệnh suy gan, suy tim được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng xuyên Việt

Người bệnh suy gan, suy tim được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng xuyên Việt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ nghĩa cử hiến tạng của một bệnh nhân chết não tại TP.HCM, các bác sĩ đã thực hiện hành trình vận chuyển tạng xuyên đêm để ghép cho nhiều người bệnh trên cả nước.

Top