Mỗi tuần 7 chuyện
GiadinhNet - Thủ tướng CP Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở trong năm học mới, ngành giáo dục cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp dạy và học, thực hiện dạy chữ gắn với dạy người...
1. Dạy chữ gắn với dạy làm người. Theo Bộ Giáo dục & Đào tạo, năm học mới 2012-2013, cả nước có khoảng hơn 20 triệu học sinh sinh viên, trong đó có hơn 4 triệu trẻ mầm non, 15 triệu học sinh phổ thông các cấp, hơn 610.000 học sinh trung cấp chuyên nghiệp và hơn 2 triệu sinh viên đại học, cao đẳng. Sáng 4/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao đã dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Sau khi dành những lời khen ngợi cho ngành giáo dục, Thủ tướng nhắc nhở trong năm học mới, ngành cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp dạy và học, thực hiện dạy chữ gắn với dạy người...
2. Đêm ca nhạc cấm phụ nữ đoan trang. Ngày 30/8, trước cổng Cung văn hóa thể thao thanh niên (đường Lạch Tray) và nhiều tuyến phố khác trong TP Hải Phòng xuất hiện panô quảng cáo chương trình ca nhạc “Vũ điệu đường cong”. Quảng cáo cho biết chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ được gắn liền với những biệt danh như "nữ hoàng nội y", "yêu nữ hàng hiệu" và đặc biệt "không dành cho các bạn trẻ dưới 18 tuổi và phụ nữ đoan trang". Do quảng cáo sai phép, đơn vị này đã bị phạt 18 triệu đồng.
3. Biến công trình nghìn tuổi thành 1 tuổi. Dư luận đang xôn xao trước việc nhà tổ, gác khánh - những hạng mục quan trọng của ngôi chùa cổ Trăm Gian (thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội) bị phá đi xây mới, khi chưa có quyết định chính thức từ cơ quan chức năng. Ngày 24/8, đoàn công tác gồm đại diện Thanh tra Bộ VH, TT&DL, Cục Di sản văn hóa, Sở VH, TT&DL Hà Nội, BQL di tích và danh thắng Hà Nội đã lập biên bản, yêu cầu nhà chùa dừng thi công. Được biết, ngôi chùa cổ này đã được công nhận là di tích cấp quốc gia.
4. Mỹ Linh buồn vì The Voice hát nhạc ngoại. Theo Mỹ Linh, tỷ lệ chênh lệch giữa ca khúc Việt và ngoại trong chương trình là đáng lo ngại. Ban đầu, The Voice (Chương trình Giọng hát Việt) đem đến luồng gió mới trong khi các cuộc thi trong nước đang nhạt dần. Tuy nhiên, sau 6 tập phát sóng, không ít người chạnh lòng vì tần suất ca khúc nhạc ngoại của các thí sinh dày đặc (trên 80%). Trong một bài trả lời phỏng vấn báo chí, Mỹ Linh đã tỏ ý rất buồn, lo ngại về hiện tượng “sính ngoại” này trong âm nhạc.
5. Bé gái 3 tuổi già như bà lão. Đó là bé Nguyễn Thị Ái Trân, con duy nhất của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Sắc, chị Trần Thu Trang, ngụ ấp 9, xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau. Mẹ bé kể, khi lọt lòng đến lúc gần 4 tháng tuổi, da bé Trân phát triển bình thường. Nhưng từ tháng thứ 4 trở đi, da cháu ngày càng nhăn nheo, chảy xệ như da người già. Theo các bác sĩ thì bé Trân mắc chứng lão hóa sớm. "Thấy trẻ con trong xóm đi mẫu giáo, cháu thích lắm nhưng tôi không dám cho tới trường, sợ cháu mặc cảm vì bị trêu chọc", chị Trang nói.
6. Một bệnh nhân bị amip ăn não. Bộ Y tế vừa đưa ra những thông tin chính thức về bệnh viêm não - màng não do đơn bào Naegleria fowleri (còn gọi là bệnh amíp ăn não người) đang khiến nhiều người dân lo lắng. Theo đó, đây là bệnh rất hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong rất cao. Trong vòng 49 năm qua (1962 - 2011), Hoa Kỳ chỉ ghi nhận 123 trường hợp nhiễm với số mắc trung bình từ 0 - 8 trường hợp/năm. Tại Việt Nam, ngày 30/7 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM đã tiếp nhận một nam bệnh nhân, 24 tuổi, nhập viện ngày thứ 2 của bệnh với chẩn đoán lâm sàng viêm não - màng não, xét nghiệm dương tính với đơn bào Naegleria fowleri. Bệnh nhân này đã tử vong. Theo các tài liệu y khoa, amip sống tự do trong ao, hồ, sông, suối nước ngọt, xâm nhập vào não người qua đường mũi.