Mốt "ăn cơm trước kẻng" trong showbiz Việt: Thách thức hay vô tình?
GiadinhNet - Mới đây, dư luận râm ran đồn thổi chuyện Thủy Tiên có bầu 3 tháng khi chưa kết hôn.
![]() |
|
Ngô Thái Uyên và hai con. Ảnh: TL. |
Tuy nhiên, đứng ở góc độ nào thì việc "ăn cơm trước kẻng" hay "chưa chồng mà chửa" của những người nổi tiếng lại vô tình cổ súy cho việc phá vỡ những chuẩn mực xã hội vốn đã định hình như một nét sống đẹp và được nhiều người tôn trọng vì những giá trị thiêng liêng của nó.
Từ chỉ cần có con không cần chồng
![]() |
|
Thái Thùy Linh và con gái. Ảnh: TL. |
Tiếp sau Phương Thanh là nhà thiết kế Ngô Thái Uyên. Ngô Thái Uyên là một nữ thiết kế rất tài năng, xinh đẹp của đất Sài Thành. Trong lúc sự nghiệp của cô đang phát triển đến không ngờ thì đùng một cái cô khoe sắp đón quý tử đầu lòng trong khi danh tính của cha đứa bé thì cô giấu nhẹm. Khi cậu con trai vừa được hai tuổi, thì cô lại tiếp tục có bầu và hạ sinh một bé gái xinh xắn. Giới thời trang ngỡ ngàng, công chúng yêu mến cô lại càng ngơ ngác trước những quyết định của Ngô Thái Uyên, còn nhà thiết kế tài năng này lại lý giải cho việc "không chồng mà chửa" của mình rằng: "Tôi yêu anh ấy, nhưng không muốn sở hữu anh ấy như một người vợ. Tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện dù hạnh phúc chưa trọn vẹn".
Việt Trinh được xem là người thứ ba của showbiz nối tiếp hiện tượng không chồng mà chửa của showbiz Việt dù khi cô tái xuất trở lại với nghệ thuật sau một thời gian "bặt vô âm tín" thì con trai của cô đã lớn. Việt Trinh chưa bao giờ nhắc đến bố của con trai mình và càng chưa bao giờ cho con xuất hiện trên mặt báo. Cô cũng không hề nói một lời phân trần nào về việc "không chồng mà chửa" của mình. Cô chỉ nói đừng hỏi quá nhiều ở cô vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Và hạnh phúc là cảm giác, mà mỗi người phụ nữ quan niệm khác nhau. Tuy nhiên, sự hiện hữu của cậu con trai đã làm bản thân cô và cuộc đời cô thay đổi rất nhiều.
Dù không bị "soi" nhiều như ba nhân vật trên nhưng việc Thái Thùy Linh biến mất trong khoảng 3 năm rồi khi trở lại nghệ thuật lại kèm theo một đứa trẻ gọi cô là mẹ cũng khiến nhiều người phải ngã ngửa. Và cũng khác với những nhân vật trên, Thái Thùy Linh dám lên báo chia sẻ rất cụ thể về lý do mình sinh con khi chưa có chồng và cả mối quan hệ tình cảm của mình với bố đứa trẻ ra sao. Cô thừa nhận: "Tôi không phải là một cô gái trẻ nhẹ dạ, bị lừa có bầu và phải sinh con... Tôi chủ động có con với người mình yêu và tôi sẽ tự tin nuôi con cho dù có bố nó ở bên hay không".
Các nữ nghệ sỹ trên đại diện cho những người của showbiz Việt dám "không chồng mà chửa" dù mỗi người mang một hoàn cảnh khác nhau. Họ đã dám liều lĩnh, dám thách thức dư luận, dám đánh đổi sự nghiệp... để được làm mẹ. Tuy nhiên, việc họ có con khi chưa có chồng cũng đã khiến dư luận "ném đá" không biết bao nhiêu lần. Đơn giản vì họ là người của công chúng nhưng họ đã vô tình phá vỡ đi những chuẩn mực đạo đức truyền thống hết sức đẹp của dân tộc Việt.
Đến có con trước rồi mới cưới
![]() |
|
Hồ Ngọc Hà và con trai. Ảnh: TL. |
Điển hình và đình đám nhất của hiện tượng này chính là Hồ Ngọc Hà. Năm 2010, cô ca sĩ gốc Quảng Bình này xuất hiện trong một vài sự kiện với vòng ba to ra bất thường đã khiến dư luận đồn đoán là cô có bầu. Và tất nhiên, người ta nghĩ ngay đến Cường Đô la là cha của đứa bé vì cặp đôi này dính với nhau như sam ở rất nhiều sự kiện. Dù Hồ Ngọc Hà đã tỏ ra mạnh mẽ khi chia sẻ với báo giới rằng: "Tôi đang mang thai và chờ đến giây phút được làm mẹ... Tôi không quan trọng giấy tờ kết hôn... Miễn sao Cường luôn ở cạnh tôi, chăm sóc và hoàn thành tốt trách nhiệm của người đàn ông. Ngược lại, tôi sẽ vì tình yêu của mình, sinh con và không cần biết thời gian này là thời gian nào, làm gián đoạn công việc ra sao. Đứa con này được sinh ra từ tình yêu của bố mẹ nó..." nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn không tránh khỏi sự xỉa xói, lên án của dư luận. Chính điều này đã khiến Hồ Ngọc Hà bị khủng hoảng tinh thần một thời gian dài và dừng luôn sự nghiệp ca hát trong thời gian đó. Còn Thủy Tiên dù phủ nhận chuyện có bầu với Công Vinh nhưng sự việc này cũng đã khiến dư luận xôn xao không ít.
Cũng giống như Hồ Ngọc Hà, cặp đôi ca sĩ trẻ Trương Quỳnh Anh - Tim cũng khiến nhiều fan hâm mộ bị một vố rất sốc khi biết cặp đôi này chưa hề kết hôn mà đã sắp sinh con. Trương Quỳnh Anh lên báo chia sẻ với tâm trạng rất thoải mái chuyện có bầu của mình như sau: "Cả hai chúng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là luôn nghĩ đến nhau, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, công việc, chuyện gì đến sẽ đến". Còn chàng ca sĩ điển trai Tim thì lại cứ ỡm ờ, không khẳng định cũng không phủ nhận việc mình sắp "lên chức" bố.
![]() |
|
Hiền Thục và con gái. Ảnh: TL. |
Vĩ thanh
Tạo hóa đã ban cho con người đặc quyền thiêng liêng là được làm cha, làm mẹ. Xã hội cũng cho phép mỗi công dân được quyền được xây dựng mái ấm gia đình thông qua việc kết hôn, một vợ một chồng. Hơn ai hết, người nghệ sĩ là người của công chúng, ý thức rất rõ những điều đó. Và tất nhiên, sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam hẳn họ cũng thấm nhuần được những giá trị đạo đức tốt đẹp được truyền đời từ bao thế hệ. Thế nên, việc chưa chồng mà có con hoặc việc có con rồi mới cưới đang bùng nổ trong showbiz Việt đang trở thành một hiện tượng báo động. Báo động vì tư tưởng và hành động đó của họ vẫn chưa được toàn xã hội chấp nhận, thậm chí còn đang bị lên án. Dư luận lên án bởi những điều đó không phải là chuẩn mực bao đời, họ đã đi ngược với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Dư luận lên án bởi họ làm như thế là vô tình cổ súy cho các fan hâm mộ học theo thần tượng của mình. Và một xã hội sẽ ra sao nếu người nào cũng mang những tư tưởng đó.
Nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình: Dễ dãi quá sẽ nguy hiểmSự tự do của lối sống hiện đại và sự dễ dãi thái quá trong suy nghĩ đã khiến lớp trẻ ngày nay không quan tâm nhiều đến những giá trị đạo đức truyền thống. Đó là một mối nguy hiểm. Một khi, xã hội Việt Nam là xã hội trọng cái lễ, cái nghĩa thì dù có hiện đại đến mấy người công dân vẫn phải nghĩ đến nó, làm theo nó. Sự thiêng liêng của cuộc sống hôn nhân hay đời sống vợ chồng cũng nằm trong quy chuẩn đó.
Các nghệ sĩ là người của công chúng, người mà rất nhiều người yêu thương và thần tượng cần nên chọn cho mình một lối sống thật đẹp. Đẹp ở đây là vừa thỏa mãn được những nhu cầu của bản thân nhưng cũng hài hòa với những quy ước chuẩn mực của xã hội. Dù biết, mỗi người có một cách xây dựng hạnh phúc khác nhau nhưng không vì thế mà chúng ta đi ngược lại với đạo lý truyền thống. Fan hâm mộ sẽ ra sao khi họ nhìn đâu đâu cũng thấy các thần tượng của mình "không chồng mà chửa", "chưa cưới mà lại có con"?
Khánh Toàn |
Hà Tùng Long
Thời tiết mùng 6 Tết Bính Ngọ: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, có mưa, trời rét
Xã hội - 10 phút trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết), ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, thời tiết cả nước có sự phân hóa mạnh mẽ.
Dự kiến đóng đường ra, ưu tiên phương tiện đi vào Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Xã hội - 44 phút trướcNgày 21/2 (mùng 5 Tết nguyên đán Bính Ngọ), lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trên các tuyến cao tốc mới đạt 566.516 lượt đi vào.
Trời sinh 3 con giáp có số vượng nhà đất, càng mua càng sinh tài
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp càng gắn bó với nhà cửa, đất đai thì vận khí càng vượng.
Những loại giấy tờ không thể thiếu khi làm hộ chiếu (passport) năm 2026
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Hộ chiếu (passport) là giấy tờ cá nhân không thể thiếu với những ai có nhu cầu đi nước ngoài. Năm 2026, làm hộ chiếu (passport) cần những loại giấy tờ gì?
Tìm thấy thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên hồ ở trung tâm Hà Tĩnh
Xã hội - 9 giờ trướcGĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên mặt hồ nên trình báo cơ quan chức năng.
Chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Tối 21/2, một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng vừa xảy ra tối nay tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) khi một chiếc phà chở đá va chạm mạnh với tàu chở khách, khiến phương tiện này bị đắm và 6 người hiện vẫn đang mất tích.
Mỗi cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh
Giáo dục - 10 giờ trướcTheo quy chế mới, năm 2026, mỗi cơ sở đào tạo chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, thí sinh cần đặc biệt lưu ý.
Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ cuối): Gác đêm hòa bình
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Phía sau những người lính năm xưa là những bàn tay lặng lẽ giữ lửa tri ân. Giữa những hành lang sáng đèn suốt đêm, họ thay nhau trực, chăm từng bữa ăn, giấc ngủ, để những thương, bệnh binh không bao giờ thấy mình bị lãng quên trong hòa bình.
Chuyện về lực lượng 'thầm lặng' bảo vệ bình yên Thủ đô trong những ngày Tết
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bình yên, hạnh phúc, với tinh thần chủ động tấn công, trấn áp không khoan nhượng, lực lượng 141 Hà Nội đã phát huy vai trò “quả đấm thép”, bảo đảm để người dân đón Xuân trong an toàn tuyệt đối.
Lái xe không đúng hạng giấy phép, vi phạm nhiều lỗi, tài xế và chủ bị phạt hơn 100 triệu đồng
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Điều khiển xe khách không đúng hạng giấy phép lái xe, nhiều thiết bị giám sát không hoạt động bị tạm giữ phương tiện, phạt 104,5 triệu đồng.
Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa
Thời sựGĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).




Nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình: Dễ dãi quá sẽ nguy hiểm