Một lao động nữ chết ở MaLaysia: Đi “mập mờ”, chết uẩn khúc

| Xã hội

GiadinhNet - Để có tiền chữa bệnh cho con trai nên khi nghe môi giới nói đi xuất khẩu lao động ở Malaysia lương 6 triệu đồng/ một tháng, phí chỉ mất 2 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Hồng ở xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã chấp nhận.

3 tháng biệt vô âm tín rồi bỗng một ngày, gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (chồng chị Hồng) nhận được tin dữ vợ anh đã chết. Bức xúc hơn cái chết nơi xứ người lại có nhiều mập mờ, uẩn khúc.
 
Thoát nghèo gặp họa
 
Anh Nguyễn Văn Hùng (43 tuổi) - Chồng của nạn nhân Hồng cố gắng nén nỗi đau tột cùng nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã: "Vợ chồng tôi có đứa con trai duy nhất lại bị bệnh tủy nên phải nghỉ học giữa chừng. Cả đời cô ấy chỉ ước có một điều là có tiền để chữa bệnh cho con nên khi nghe anh Phan Văn Thành ở xóm Lam Hòa, xã Xuân Liên nói chỉ cần nộp 2 triệu đồng cho anh ấy môi giới qua Công ty Thương mại Xuất khẩu lao động Tân Trường Sơn để đi xuất khẩu lao động, làm nghề giúp việc ở Malaysia lương 6 triệu đồng/ tháng. Cô ấy vui mừng khôn xiết rồi rủ thêm chị Hoàng Thị Sen (người cùng xóm) cùng nộp phí đi Malaysia".
 

Anh Hùng với nỗi đau tột cùng khi mất đi người vợ tần tảo. Ảnh: Hồ Hà

 
Qua Công ty Thương mại XKLĐ Tân Trường Sơn, chị Hồng và chị Sen đã bay sang Malaysia. Đến khoảng đầu tháng 9 thì bất ngờ anh Thạch (chồng chị Sen) nhận được điện thoại của chị Sen từ Malaysia điện về: "Anh ơi, sang cứu em với, em chết mất. Chúng bắt em phục vụ trong một gia đình gồm 7 người người đàn ông nghiện ngập". Nghe được thông tin, sốt ruột, anh Hùng sang Công ty Tân Trường Sơn thì được phía công ty này trả lời họ sẽ liên lạc với bên kia và vợ anh sẽ điện thoại về trong thời gian sớm nhất. Cứ một tuần là anh Hùng lại sang công ty hỏi nhưng vẫn không có câu trả lời thỏa đáng.
 
Một hôm cháu Nguyễn Thị Sâm (con gái anh Hùng) nhận được điện thoại của một người phụ nữ nói giọng lơ lớ: "Con ơi! Đừng lo, mẹ đang khỏe. Mẹ làm lương cao lắm, vài tháng nữa mẹ gửi tiền về nhé". Lúc đó, cháu Sâm nhận ra không phải giọng mẹ nên thắc mắc: "Đây không phải là mẹ cháu, cho cháu gặp trực tiếp mẹ" thế là đầu kia cúp máy. Anh Hùng lại tiếp tục ra Công ty Tân Trường Sơn để hỏi. Lần này, bà Võ Thị Mai Hương -  Phó Giám đốc cho biết: "Giám đốc Công ty đang đi Malaysia và sẽ có tin tức của chị Hồng trong thời gian sớm nhất". Đến khoảng 15 giờ chiều ngày 19/10, anh Hùng nhận được tin vợ chết tai nạn bên Malaysia.
 
Lập lờ
 
Khi trở về nhà anh Hùng thấy có 4 người phía công ty cùng với 2 anh công an đưa giấy báo tử do Công ty Tân Trường Sơn lập. Tuy nhiên, giấy này không đề rõ chị Hồng chết ngày nào, chết ở đâu. Anh Hùng thắc mắc thì họ nói: "Chị Hồng chết cùng với toàn bộ gia đình chủ nhà nên không còn nhân chứng nữa, có gì ngày mai mời gia đình sang công ty làm việc lập biên bản và cử người sang Malaysia để đưa thi thể chị Hồng về".
 
Ngày 25/10, anh Phan Bá Huy (con rể anh Hùng) do có hộ chiếu nên đã trực tiếp sang Malaysia cùng với anh Hồng Giám đốc Công ty Tân Trường Sơn để làm thủ tục nhận thi hài của chị Hồng. Theo như thông tin mới nhất từ con rể điện về thì Huy đã thấy được thi thể của chị Hồng tại một bệnh viện.
 
Chúng tôi đã liên lạc với bà Võ Thị Mai Hương phía Công ty Tân Trường Sơn và bà đã đồng ý gặp để cung cấp thông tin. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến thì bà Hương vắng mặt và điện thoại thì tắt máy. Trao đổi với PV, ông Phan Bá Trực - Trưởng Công an xã Xuân Liên - cho biết: Hiện công an xã đã trực tiếp lấy lời khai từ phía gia đình nạn nhân cũng như phía vợ chồng anh Phan Văn Thành. Hồ sơ vụ việc đã chuyển lên Công an huyện Nghi Xuân. 
 
Biên bản làm việc giữa gia đình anh Hùng và Công ty Tân Trường Sơn có nội dung: "Chị Nguyễn Thị Hồng ( sinh năm 1968) có số hộ chiếu: B5317586 được Công ty đưa đi làm việc ở Malaysia ngày 26/7/2011; địa điểm làm việc: Lim TENGSANG. No.9JaLan Besar KuaLa.Krau,Jemerloh, Jerloh. 285050,Pahay.Malaysia. Qua thông tin của công an địa phương tại Malaysia được biết lao động Hồng bị tai nạn giao thông tại Malaysia.
 
Giờ đây thống nhất, phía Công ty phải đưa chị Hồng về; làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Hồng, có giấy chứng tử của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia; làm rõ trách nhiệm pháp lý; Trường hợp bất khả kháng thì phía Công ty xem xét, hỗ trợ cho gia đình. Nếu không có sự thống nhất trong thỏa thuận thì nhờ pháp luật can thiệp…".
 
Hồ Hà
baoin
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Thời sự -

GĐXH - Tin đồn "tạm dừng thuyền tham quan hồ Ba Bể" lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và vận tải hành khách đường thủy. Trước tình trạng này, UBND xã Ba Bể đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai sự thật.

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Đời sống -

GĐXH - Dù Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành hai Chỉ thị yêu cầu xử lý dứt điểm các bến bãi không phép, công trình vi phạm đê điều và siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tại xã Vũ Thư vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.