Mưa, ẩm kéo dài đoạn đường giữa lòng Thủ đô ngàn năm văn hiến lầy lội như 'ruộng' cày
GĐXH - Thi công dự án kiểu “đem con bỏ chợ”, một đoạn đường dài khoảng 200m thuộc địa bàn quận Cầu Gíấy, Hà Nội ngày mưa trở nên lầy lội như "ruộng", nhiều ổ trâu nước ứ đọng như ao khiến người dân, cán bộ, công nhân viên chức làm việc và sinh sống bên cạnh phải ngao ngán.
Video: Người dân 'chênh vênh' khi di chuyển qua đoạn đường ở Hà Nội sau hơn chục cái Tết vẫn làm chưa xong

Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội đắm chìm trong mưa, ẩm nồm nhiều tuyến đường, bãi đất trong tình trạng lầy lội, bẩn khiến người đi đường phải ngán ngẩm, lắc đầu. Đáng chú ý, ngay tại quận Cầu Giấy có 1 đoạn đường dài khoảng 200m, thuộc dự án đầu tư xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy thi công kiểu "đem con bỏ chợ" những ngày này lầy lội như "ruộng" mới cày.

Đoạn đường này nối giữa số 8 Tôn Thất Thuyết và ngõ 19 Duy Tân nơi đi qua 2 trụ sở hai cơ quan Nhà nước là Cục Dân số - Bộ Y tế và Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam cùng hàng loạt đơn vị, doanh nghiệp với hàng vạn cán bộ, nhân viên.

Ghi nhận của phóng viên, những ngày này Hà Nội đang bao trùm trong mưa, ẩm, nồm khiến đường trở nên lầy lội như "ruộng", nhiều ổ voi nước đọng lại đục ngầu như ổ trâu đằm, gây ô nhiễm trầm trọng.

Có điểm mặt đường lầy lội, bùn dày đặc như "ruộng" mới cày và có thể sạ lúa.




Các phương tiện di chuyển khó khăn. Anh Hoàng Anh, một nhân viên có trụ sở làm việc trên tuyến đường này lắc đầu cho biết, hằng ngày anh đi làm đều phải qua đoạn đường này, những ngày này đang mưa đường bẩn, lầy lội nên mỗi lần đi làm là một nỗi khiếp sợ. "Ngày nắng tuy bụi nhưng đi lại còn đỡ, còn mưa lầy như thế này đi không cẩn thận ngã bẩn hết người. Không hiểu sao 3, 4 năm rồi vẫn chưa hoàn thiện, trong khi đó đây là trụ sở của nhiều cơ quan?" - anh Hoàng Anh đặt câu hỏi.


Nhiều người phải mạo hiểm, chọn cách đi xe máy qua gờ bê tông thay vì phải đi qua những vũng nước sâu.




Chi chít các ổ voi, ổ trâu, ổ gà nếu người tham gia giao thông chỉ cần sơ sẩy có thể ngã bất cứ lúc nào.

Người dân đi qua đường phải nhảy qua các vũng nước tù đọng mỗi khi mưa về.




Ngoài ra, trên đoạn đường này còn có những cái "bẫy" do đơn vị thi công để lại, không ít các tài xế đã phải ngậm ngùi bỏ tiền ra sửa xe vì di chuyển qua đây bị dính hố ga.

Trái ngược với đoạn đường nêu trên, đoạn ngõ 15 Duy Tân cũng nằm trong đầu tư xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thi công cùng thời điểm hiện đã được rải nhựa đường Asphalt vào những ngày cuối năm 2023.

Mặt đường được trải đẹp không còn tình trạng ô nhiễm môi trường, lầy lội. Trong khi đó, đoạn từ ngõ 8 Tôn Thất Thuyết nối ngõ 19 Duy Tân vẫn nằm im bất động.

Trước đó, ngày 30/6/2023 tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2023, phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống đã đặt câu hỏi chất vấn về dự án xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 khu đô thị mới Cầu Giấy khi dự án này đã và đang chậm tiến độ, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Sau đó, ông Vũ Duy Tuấn – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã có báo cáo số 3095/KH&ĐT-ĐT ngày 16/6/2023 gửi UBND TP Hà Nội về kiến nghị của UBND quận Cầu Giấy và liên quan đến việc xử lý các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phần còn lại của khu đô thị mới Cầu Giấy,...

Vị này cho hay: "Dự án D20 được triển khai từ năm 2013 theo cơ chế thực hiện trước đây là thành phố ứng vốn để thực hiện thi công, sau đó thu tiền đóng tiền đất của các nhà đầu tư thứ phát. Đối với dự án kết nối hạ tầng ở khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy báo cáo đã giải ngân được 135 tỷ đồng. Đến nay, nguồn thiếu đối với 11 dự án này là khoảng 91 đến 92 tỷ để hoàn thiện nốt các nội dung".

Ông Tuấn thông tin rằng, quận Cầu Giấy có kiến nghị, trước đây, nhưng dự án này được thực hiện qua cơ chế ứng vốn từ quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội. Tuy nhiên, có luật Đầu tư công mới cũng như các hướng dẫn của Bộ, ngành thì Quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội chưa đảm bảo ứng vốn cho các dự án hạ tầng kỹ thuật. Từ đó, vướng mắc trong cơ chế vốn. Quận Cầu Giấy có kiến nghị cho phép tự ứng vốn để tiếp tục triển khai các dự án dang dở. Trên cơ sở làm việc gần đây, các sở, ngành thống nhất cho phép UBND quận Cầu Giấy triển khai tiếp và đồng ý cho quận ứng vốn để triển khai dự án này. Đồng thời, quận cũng phải đảm bảo các thủ tục để các dự án tiếp tục triển khai.

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, các sở, ngành thống nhất cho phép UBND quận Cầu Giấy ứng vốn để triển khai dự án này. Tuy nhiên, từ cuối tháng 6 đến nay là 17/1/2024 và một cái Tết nguyên đán (Tết cổ truyền) nữa cận kề nhưng dự án vẫn ngổn ngang, lầy lội, ô nhiễm môi trường và nhiều người phải ngao ngán khi đi qua.

Như vậy, theo đại diện Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội thông tin, dự án D20 được triển khai từ năm 2013, tính đến nay đã hơn 10 cái Tết Nguyên đán và chuẩn bị thêm một năm nữa nhưng hàng nghìn người dân cùng cán bộ, nhân viên của các cơ quan, tổ chức vẫn chưa có một con đường "tơ lụa" để đi, đây là một dấu hỏi lớn? Trong khi đoạn ngõ 15 Duy Tân đi qua trước trụ sở Cục Đường bộ - Bộ Giao thông Vận tải đã được trải thảm.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Video: Người dân 'chênh vênh' khi di chuyển qua con ngõ 'huyết mạch' chờ mở rộng ở Hà Nội
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 6 giờ trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 16 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Thái Nguyên: Đi câu cá tại nhà ông ngoại, bé trai 8 tuổi nghi đuối nước mất tích
Thời sựGĐXH - Trong lúc về nhà ông ngoại chơi dịp nghỉ hè, một bé trai 8 tuổi nghi trượt chân xuống suối, bị nước cuốn trôi mất tích khi đi câu cá tại xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên).