Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mưa lớn dài ngày, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh ngập nặng

Thứ hai, 07:58 18/10/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Mưa lớn nhiều ngày kèm theo việc hồ Kẻ Gỗ xã lũ khiến nhiều địa phương ở Hà Tĩnh ngập nặng.

Gió mùa Đông Bắc gây mưa lạnh ở miền Bắc, nguy cơ lũ quét ở miền TrungGió mùa Đông Bắc gây mưa lạnh ở miền Bắc, nguy cơ lũ quét ở miền Trung

GiadinhNet - Không khí lạnh kéo nhiệt độ giảm khá mạnh ở miền Bắc, ảnh hưởng áp thấp, từ chiều nay (7/10) đến ngày 8/10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Trong đêm 17/10, địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục xảy ra mưa lớn. Tại huyện Cẩm Xuyên 6 xã/thị trấn bị ngập cục bộ một số khu dân cư và tuyến đường giao thông như: Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Quang, Cẩm Lộc, Cẩm Sơn và thị trấn Cẩm Xuyên.

Mưa lớn dài ngày, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh ngập nặng - Ảnh 2.

Mưa lớn trong nhiều ngày cùng với các hồ chứa đồng loạt xả tràn đã gây ngập cục bộ tại một số vùng lân cận tại huyện Cẩm Xuyên...

Nhiều nhà dân bị ngập nặng, đường sá bị chia cắt. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng thanh niên trong thôn đến từng nhà để giúp người dân kê cao đồ đạc và di chuyển người già đến tránh trú tại các nhà cao tầng trong thôn.

Tại các tuyến đường bị ngập lực lượng chức năng đã phải cắm biển cảnh báo tránh trường hợp người dân đi xe vào khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn dài ngày, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh ngập nặng - Ảnh 3.

Người dân dùng lưới đánh bắt cả ngay trên đường.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên) cho biết: "Do mưa lớn nhiều ngày kèm theo việc xả lũ từ hồ Kẻ Gỗ khiến địa phương bị ngập nặng. Ở thôn Ngụ Phúc, đường đi ngập gần 1m. Chúng tôi đang nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo một cách an toàn nhất cho người dân".

Theo ông Chiến, hiện chính quyền xã Cẩm Vịnh đã lên kế hoạch sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn đề phòng lũ lớn. Hiện có thôn đã ngập đến 70%, xã đã lên kế hoạch di dời dân tại chỗ bằng cách ghép hộ. Một số hộ neo đơn già cả đã được đưa đến hàng xóm tá túc. Những hộ ở vùng trũng đã đưa tài sản lên cao.

Mưa lớn dài ngày, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh ngập nặng - Ảnh 4.

Việc đi lại của người dân phải dùng thuyền.

Tại Kỳ Anh, mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, nhiều công trình, trụ sở, nhà dân ở TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh bị ngập, phải di dời.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn thị xã Kỳ Anh, từ 19h ngày 16/10 đến 16h chiều 17/10, trên địa bàn đã có mưa to đến rất to, một số nơi ở phường Kỳ Thịnh, xã Kỳ Hoa... lượng mưa đo được từ 264 - 321 mm. Mưa lớn cộng với các công trình thủy lợi xả tràn đã gây ngập cục bộ một số địa phương ở vùng hạ du như: Kỳ Thịnh, Kỳ Lợi, Hưng Trí...

Mưa lớn dài ngày, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh ngập nặng - Ảnh 5.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh ngập nặng.

Tại huyện Thạch Hà, một số thôn như Sơn Trình, Tân Tiến của xã Tân Lâm Hương cũng bị ngập đường giao thông. Trường hợp nước tiếp tục dâng cao, chính quyền xã sẽ sơ tán cục bộ một số hộ dân ở khu vực thấp lên các nhà cao hơn để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn dài ngày, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh ngập nặng - Ảnh 6.

Nhiều địa phương ở huyện Thạch Hà bị ngập nặng.

Ông Nguyễn Văn Ninh - Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương thông tin, hiện toàn xã có 3 thôn bị ngập gồm Tiền Thượng, Tân Tiến, Sơn Trình. Trong đó, thôn Tiền Thượng có 300m đường nội thôn bị ngập từ 50 - 60 cm; thôn Sơn Trình có 400m đường bị ngập với mực nước từ 20 - 30 cm; thôn Tân Tiến 1 tuyến nội thôn bị ngập khoảng 30 cm.

"Trước tình hình mưa lũ phức tạp, chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở các hộ dân theo dõi diễn biến của mưa lũ để chủ động đảm bảo an toàn, tập trung hỗ trợ các hộ có người già, trẻ em, sơ tán xen ghép đến nhà người thân ở các khu vực cao hơn; đồng thời, cắm biển cảnh báo ở các khu vực nguy hiểm", ông Ninh cho hay.

Mưa lớn dài ngày, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh ngập nặng - Ảnh 7.

Hồ Kẻ Gỗ nâng mức xả tràn lên 100m3/s từ 11h ngày 17/10.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị UBND huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh và các xã chịu ảnh hưởng thông báo đến người người dân được biết và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh trường hợp bất cẩn, mất an toàn trong quá trình vận hành điều tiết hồ Kẻ Gỗ. 

Cùng với hồ Kẻ Gỗ, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng nâng mức xả tràn tại các hồ chứa trên địa bàn như: hồ Sông Rác (Kỳ Anh) từ 80 m3/s lên 150 m3/s; hồ Kim Sơn (TX Kỳ Anh) 20 m3/s; hồ Thượng Sông Trí (TX Kỳ Anh 50m3/s… Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Hương Khê) đang xả tràn với lưu lượng 52 m3/s.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh vừa cho biết, trong 6 giờ (từ 19h ngày 17 đến 1h ngày 18), lượng mưa phổ biến dưới 20mm; một số nơi có mưa đặc biệt to như: TP Hà Tĩnh 140,5mm, Thạch Đồng 127,5mm và Cẩm Xuyên 89,0mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay (18/10) đến sáng ngày 19/10, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến từ 50 - 150mm; riêng TP Hà Tĩnh, các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh khả năng trên 200mm.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông và khu vực đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 2.

Đêm qua (17/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh, vùng ven biển quan trắc được gió Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7.

Dự báo ngày hôm nay 18/10, vùng ven biển Hà Tĩnh tiếp tục có gió Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, ngoài khơi có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh, độ cao sóng ven bờ cao 1,0 - 2,0m, ngoài khơi cao 2,0 - 4,0m.


Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 8 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Top