Mua súng về phòng thân, gã thợ xăm ở Kiên Giang lĩnh án tù

| Pháp luật

TAND tỉnh Kiên Giang vừa tuyên phạt bị cáo Ngô Hiệp An 24 tháng tù về tội “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Ngày 14/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 24 tháng tù đối với bị cáo Ngô Hiệp An (25 tuổi, ngụ xã Nam Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) về tội “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Mua súng về phòng thân, gã thợ xăm ở Kiên Giang lĩnh án tù - Ảnh 1.

Bị cáo Ngô Hiệp An tại phiên toà. Ảnh: Văn Vũ

Theo cáo trạng, An hành nghề thợ xăm ở thị trấn Thứ 3, huyện An Biên. Vào đầu tháng 12/2022, An lên mạng xã hội Facebook mua 1 khẩu súng rulo cùng 9 viên đạn giá 2 triệu đồng, với mục đích để phòng thân.

Khoảng nửa tháng sau, An mang khẩu súng và đạn đến khu vực vuông tôm ở ấp Bào Láng, xã Nam Thái bắn thử 3 phát đạn.

Sau đó 2 ngày, người này tiếp tục mang súng và đạn đến nhà ông T.H. (ở ấp Bào Trâm, xã Nam Yên, huyện An Biên) giải quyết mâu thuẫn với người khác.

Tại đây, An lấy khẩu súng bắn lên trần nhà và cửa sau 3 phát đạn để thị uy, rồi lên xe máy chạy về tiệm xăm cất súng và số đạn còn lại.

Đến cuối tháng 12/2022, bị công an phát hiện nên An tự nguyện giao nộp khẩu súng và 3 viên đạn. Kết luận giám định, khẩu súng An sử dụng là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Sau đó, An bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội danh nói trên cho đến ngày đưa ra xét xử.

Ngô Hiệp An từng có 1 tiền án về tội "cố ý gây thương tích" ra tù năm 2020, chưa được xóa án tích.

Bi kịch gia đình vụ 3 bố con tử vong dưới sông sau nhiều ngày mất tíchBi kịch gia đình vụ 3 bố con tử vong dưới sông sau nhiều ngày mất tích

GĐXH - Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng anh C. đang ly thân. Bản thân người đàn ông này có dấu hiệu trầm cảm, nhiều lần tâm sự với người thân về sự bế tắc trong cuộc sống.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Pháp luật -

GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế Grab đồng loạt "tắt app", ngừng hoạt động do chiết khấu cao, Công an TP Hà Nội khẳng định đây là nội dung chưa được kiểm chứng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, xử phạt nghiêm chủ kênh YouTube đăng tải thông tin bịa đặt nhằm câu tương tác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.