Nam sinh Bình Thuận vào chung kết Olympia 17

| Xã hội

Với 275 điểm, Phạm Thọ Quốc Long (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận) đã trở thành nhà leo núi thứ ba góp mặt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 17.

Phần thi Khởi động của Quốc Long.

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 phát sóng ngày 21/5 với sự tranh tài của 4 thí sinh: Đỗ Mạnh Việt (THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa), Nhân Thanh Tùng (THPT Ngọc Hồi, Hà Nội), Phạm Thọ Quốc Long (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận) và Nguyễn Phan Thúy Hiền (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai).

Ở phần thi Khởi động, Quốc Long đã thành công với 8/12 câu trả lời đúng, trở thành người có số điểm cao nhất. Chia sẻ sau phần thi, nam sinh đến từ Bình Thuận cho biết "cảm thấy rất vui vì hoàn thành được mục tiêu". Số điểm của ba thí sinh còn lại là Mạnh Việt và Thúy Hiền cùng 70, Thanh Tùng 50.

Sang phần Vượt chướng ngại vật, Quốc Long phải dừng lại ngay từ câu hỏi đầu tiên. Ngược lại, Mạnh Việt gây được ấn tượng vì tìm ra chướng ngại vật là "chất xám" sau ba ô hàng ngang. Chàng trai đến từ THPT Chuyên Lam Sơn giành được 130 điểm và vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi.

"Hụt hơi" ở phần thi thứ hai, Quốc Long đã lấy lại phong độ để Tăng tốc. Tuy không phải là người trả lời nhanh nhất, nhưng em trả lời đúng 3/4 câu, trong đó giành quyền trả lời nhanh nhất ở câu cuối.


Giây phút đến với vòng nguyệt quế của Phạm Thọ Quốc Long. Ảnh chụp màn hình.

Giây phút đến với vòng nguyệt quế của Phạm Thọ Quốc Long. Ảnh chụp màn hình.

Thành tích này giúp Quốc Long kiếm thêm 90 điểm, nâng tổng số lên 170, đứng thứ 2 sau ba vòng. Còn Mạnh Việt vẫn tạm thời dẫn đầu với 270 điểm, Thanh Tùng và Thúy Hiền lần lượt có 120 và 150 điểm.

Được nhận xét càng chơi càng hay, Quốc Long đã thể hiện xuất sắc phần thi Về đích. Chưa đến phần thi của mình, nam sinh đến từ Bình Thuận đã kiếm thêm 60 điểm từ quỹ điểm của Thanh Tùng, nâng tổng số lên 230.

Tỏ ra thận trọng, Quốc Long lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm. Trả lời đúng cả ba câu, em đã nâng tổng số điểm lên 290. Trước câu hỏi 30 điểm Thúy Hiền trả lời sai, Quốc Long bấm chuông giành quyền, nhưng trả lời chưa chính xác và bị trừ 15 điểm.

Kết thúc phần thi Về đích, Quốc Long giành 275 điểm, trở thành người giành vòng nguyệt quế quý III Olympia năm thứ 17. Các thí sinh Mạnh Việt được 245 điểm, Thúy Hiền được 150 điểm và Thanh Tùng có 60 điểm.

Như vậy, 3 trong 4 nhà leo núi của chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 được xác định là: Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị), Hà Việt Hoàng (THPT Sóc Sơn, Hà Nội) và Phạm Thọ Quốc Long (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận).

Theo VnExpress

Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia đối đáp cực hài hước

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.