Nam thanh niên phóng xe 299km/h trên Đại lộ Thăng Long trần tình sau khi bị phạt 10,5 triệu đồng

| Xã hội

GiadinhNet - K. cho biết, bản thân cảm thấy hối hận vì hành vi chạy xe máy quá tốc độ trên Đại lộ Thăng Long.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên phóng xe mô tô với tốc độ 299km/h trên Đại lộ Thăng Long gây xôn xao dư luận, ngày 11/3, Đội CSGT số 11 Công an TP Hà Nội đã xử phạt hành chính đối với Trần Trung K. (SN 1995, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) số tiền 10.500.000 đồng, tạm giữ phương tiện là chiếc xe máy phân khối lớn nhãn hiệu Honda do K. điều khiển chạy quá tốc độ trên Đại lộ Thăng Long.

Nam thanh niên phóng xe 299km/h trên Đại lộ Thăng Long trần tình sau khi bị phạt 10,5 triệu đồng - Ảnh 2.

K. tại trụ sở Đội CSGT số 11.


3 lỗi vi phạm mà K mắc phải là điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc, chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h, không có giấy phép lái xe. 

Nam thanh niên 26 tuổi kể, ngày 9/3, K. có làm việc với đại lý xe phân khối lớn để chạy thử xe (có hợp đồng thoả thuận cam kết, mượn xe chạy thử). Trước khi lấy xe đi chạy thử, K. đã đặt cọc tiền tại đại lý xe trên. Đến khoảng 12h cùng ngày, K. điều khiển chiếc xe phân khối lớn mang BKS BKS 88LD – 900.99 chạy trên đường Đại lộ Thăng Long chiều từ Hoà Lạc – Hà Nội.

Trước khi chạy xe, K. không biết đó là đường cao tốc, vì thấy đường vắng xe máy nên đã đi vào. "Khi đi vào tôi cũng không để ý biển cấm, khi vào rồi không thấy xe máy nào đi lại nhưng vì không thể quay đầu được nên tôi chạy thẳng đến lối ra để rẽ ra ngoài", K. kể.

Nam thanh niên phóng xe 299km/h trên Đại lộ Thăng Long trần tình sau khi bị phạt 10,5 triệu đồng - Ảnh 3.

Chiếc xe phân khối lớn chạy tốc độ 299km/h ở Đại lộ Thăng Long.


Khi chạy xe vào Đại lộ Thăng Long, K. chạy với tốc độ khoảng hơn 200km/h, mũ bảo hiểm có gắn camera hành trình và gửi lại cho bạn xem. Sau đó, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Theo lời thanh niên này, chiếc xe K. điều khiển khi chưa lăn bánh có giá khoảng 950 triệu đồng, khi ra biển và lưu thông trên đường phải mất thêm khoảng 250 triệu đồng. Số tiền mà K. định bỏ ra mua chiếc xe trên là do tự kiếm được, không phải xin gia đình.

Sau khi bị xử phạt, K. cho biết, bản thân cảm thấy hối hận vì hành vi chạy xe máy quá tốc độ trên Đại lộ Thăng Long.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip về chiếc xe phân khối lớn di chuyển trên Đại lộ Thăng Long, hướng Hòa Lạc đi trung tâm Hà Nội liên tục tăng tốc độ từ 100km/h lên 299km/h.

Thời điểm này có nhiều phương tiện cũng đang lưu thông trên đường. Ngay sau đó, người điều khiển xe đã ra công an trình diện.

K.N (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Hà Nội yêu cầu tổng rà soát toàn bộ bữa ăn bán trú, hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính

Hà Nội yêu cầu tổng rà soát toàn bộ bữa ăn bán trú, hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính

Thời sự -

GĐXH - Chiều 9/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổng rà soát toàn diện công tác bán trú, siết chặt kỷ luật an toàn thực phẩm và kiên quyết thay thế các đơn vị cung cấp không đảm bảo cam kết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.