Nâng độ tuổi trẻ em lên dưới 18 tuổi
GiadinhNet - Trẻ em mầm non ngoài công lập được hưởng lợi như trẻ em học công lập; Độ tuổi trẻ em được ủng hộ nâng lên dưới 18 tuổi; Trẻ em được bảo vệ trong quá trình tố tụng… Đó là những điểm mới của dự án sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (Luật BVCS&GDTE) đã được đa số các đại biểu Quốc hội đồng tình.
Luật cũ “vênh” với Công ước Liên Hợp Quốc
Sáng 12/11, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày tờ trình về dự án Luật BVCS&GDTE (sửa đổi). Theo tờ trình, sau 10 năm thực hiện Luật BVCS&GDTE, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có nhiều đổi mới và đạt được nhiều thành tựu. Tuy nhiên, bối cảnh KT-XH của đất nước đã có nhiều thay đổi, xuất hiện vấn đề mới tác động đến trẻ em và việc thực hiện các quyền trẻ em.
Việc thực hiện Luật BVCS&GDTE năm 2004 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, không đáp ứng yêu cầu của các vấn đề mới phát sinh cần sự điều chỉnh của pháp luật. Quy định trẻ em là công dân Việt Nam dưới mười sáu (16) tuổi chưa tương thích với Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em quy định: “Trẻ em là người dưới 18 tuổi, trừ khi luật pháp quốc gia công nhận tuổi thành niên sớm hơn”. Hiến pháp năm 2013 ghi nhận quyền con người, quyền công dân, trong khi luật năm 2004 chỉ quy định trẻ em là công dân Việt Nam dưới mười sáu (16) tuổi. Do đó, không có cơ sở pháp lý để bảo đảm các quyền trẻ em đồng thời là quyền con người đối với trẻ em là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, trẻ em không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.
Cũng theo tờ trình, Luật BVCS&GDTE năm 2004 quy định 10 nhóm quyền cơ bản của trẻ em, các quyền còn lại hoặc chưa được quy định hoặc quy định rải rác tại các luật khác. Việc này, chưa thể hiện được tinh thần Luật về trẻ em cần “tuyên ngôn” đầy đủ các quyền trẻ em theo Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Điều 37 Hiến pháp năm 2013 quy định trẻ em có quyền tham gia vào các vấn đề về trẻ em, đây là nội dung mới chưa được quy định tại Luật BVCS&GDTE năm 2004.
Thực hiện quyền trẻ em liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều bộ, ngành, tổ chức, địa phương nhưng chưa có quy định cụ thể về cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, tổ chức, địa phương. Các biện pháp giám sát, báo cáo chưa được quy định cụ thể trong Luật BVCS&GDTE năm 2004 nên một số nội dung, chỉ tiêu về quyền trẻ em chưa được thực hiện đầy đủ; Chưa quy định chính thức cơ quan, tổ chức đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Hệ thống bảo vệ trẻ em ba cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp) đã được triển khai thực hiện tại một số địa phương trong những năm qua và đạt được nhiều kết quả về bảo vệ trẻ em, song việc bảo vệ trẻ em ba cấp độ chưa được quy định rõ ràng tại Luật BVCS&GDTE năm 2004.
Trẻ em được bảo vệ khi tố tụng
Cũng trong sáng 12/11, ông Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (Ủy ban) đã trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật BVCS&GDTE sửa đổi. Theo đó, về độ tuổi trẻ em đa số ý kiến nhất trí về việc nâng độ tuổi trẻ em lên thành dưới 18 tuổi theo lập luận nêu trong tờ trình của Chính phủ thay cho mức dưới 16 tuổi như hiện hành. Ủy ban cho rằng, việc điều chỉnh này là cần thiết, vừa bảo đảm tuân thủ Công ước quốc tế về quyền trẻ em, vừa thống nhất với các quy định của pháp luật Việt Nam về tuổi trưởng thành đầy đủ, đồng thời phù hợp với độ tuổi hoàn thành giáo dục phổ thông, là bậc học giúp trẻ em hoàn thiện nhân cách, phát triển cả về thể chất và tinh thần để sẵn sàng tham gia vào đời sống xã hội.
Về sự công bằng trong hưởng thụ sự hỗ trợ của nhà nước đối với trẻ em bậc học mầm non, qua giám sát, Ủy ban nhận thấy, hiện đầu tư phát triển hệ thống giáo dục mầm non chưa bảo đảm công bằng trong cơ hội phát triển đối với mọi trẻ em. Đặc biệt là trong thụ hưởng hỗ trợ từ nhà nước giữa trẻ em ở các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập. Đa số ý kiến nhất trí với quy định bảo đảm công bằng trong việc hỗ trợ ngân sách cho bậc học mầm non, không phân biệt cơ sở giáo dục công lập hay ngoài công lập.
Ủy ban tán thành với quan điểm của dự án Luật BVCS&GDTE (sửa đổi) về việc quy định nội dung bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng vì điều này vừa mang tính pháp lý, vừa mang tính nhân văn. Tuy nhiên, dự án Luật BVCS&GDTE (sửa đổi) có nhiều nội dung quy định trùng lắp với các quy định trong pháp luật về tố tụng hiện hành. Cụ thể là quy định trẻ em có quyền được luật sư bào chữa, được trợ giúp pháp lý, được xét xử kín... Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, rà soát kỹ và chỉ nên quy định trong Luật này những vấn đề mang tính nguyên tắc nhằm bảo vệ lợi ích tốt nhất của trẻ em trong quá trình tố tụng. Cùng đó, Ủy ban đề nghị nghiên cứu, quy định rõ trách nhiệm của nhà trường, là nơi trực tiếp giáo dục, chăm sóc trẻ em, trang bị kiến thức, kỹ năng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần hình thành nhân cách và bảo đảm sự phát triển toàn diện cho trẻ em.
Tờ trình nhấn mạnh, việc ban hành Luật BVCS&GDTE (sửa đổi) thay thế Luật BVCS&GDTE năm 2004 là cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, bảo đảm tương thích hơn với Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em và triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.
Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội
Hà Nội: Ô tô con gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong lúc sáng sớm
Đời sống - 9 phút trướcGĐXH - Sáng 10/1, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng tại khu vực cầu vượt Vọng (phường Kim Liên) khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.
Ông Phan Bá Mạnh làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường
Thời sự - 28 phút trướcNhà báo Phan Bá Mạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường.
Thông tin ai cũng muốn biết: 5 vị trí việc làm mới của công chức
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Chính phủ ban hành Nghị định số 361/2025/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm công chức. Dưới đây là những thông tin cụ thể.
Tháng sinh Âm lịch của người có cuộc đời thường ít tai ương, hậu vận an yên
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm phương Đông, có những tháng sinh Âm lịch được xem là "thời điểm vàng" khi con người chào đời. Người sinh vào những tháng này thường mang theo phúc khí bền lâu, cuộc sống ít sóng gió, hậu vận an yên.
Hà Nội: Vi phạm giao thông 'hạ nhiệt', Camera AI chỉ ghi nhận 5 trường hợp vượt đèn đỏ ngày 9/1
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 8/1 đến trưa 9/1/2026), hệ thống Camera AI thí điểm ghi nhận ý thức của người tham gia giao thông có sự cải thiện rõ rệt. Số lượng vi phạm tại các "điểm nóng" giảm sâu, đặc biệt không ghi nhận trường hợp nào vi phạm làn đường hay đi ngược chiều.
Lộ diện chân dung 2 tên trộm phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở Hà Nội
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở một cửa hàng di động. Danh tính 2 tên trộm đã được xác định.
Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 10/1, không khí lạnh suy yếu dần, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ tăng, trời ấm dần.
Tin sáng 10/1: Hà Nội tái diễn ô nhiễm không khí nghiêm trọng; hành khách hoảng loạn trước màn rượt đuổi của xe khách
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Sáng 9/1, ô nhiễm không khí lại có xu hướng nghiêm trọng hơn và lan rộng hơn ở các tỉnh miền Bắc; Do va chạm giao thông, tài xế xe khách 29 chỗ đã tăng tốc bám đuổi xe tải trên quãng đường dài, bất chấp trên xe đang chở 25 hành khách.
Lương khởi điểm sinh viên Đại học Công nghiệp cao nhất 15,3 triệu đồng
Giáo dục - 4 giờ trướcĐại học Công nghiệp Hà Nội cho biết mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp năm 2024 đạt khoảng 10,8 triệu đồng/tháng, cao nhất là 15,3 triệu đồng.
Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Dự án hầm chui nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (TP Hà Nội) có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng hiện đã hoàn thành 90% khối lượng. Trên công trường dự án, không khí thi công diễn ra hết sức khẩn trương, sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào tháng 2 tới.
Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản
Pháp luậtGĐXH - Do mâu thuẫn và không đòi được khoản tiền đã cho mượn, Lê Vại dùng cây gỗ đánh người sau đó cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".