Nắng nóng, nhiệt độ cao có thể dẫn đến tử vong do sốc nhiệt
Theo các chuyên gia y tế Mỹ, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cực đoan có thể dẫn đến tử vong do sốc nhiệt, trong bối cảnh nước Mỹ đang trải qua đợt nóng kéo dài với nền nhiệt cao trên 40 độ C.
Khi thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ lên tới mức cực đoan nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, các bác sĩ cấp cứu phải rất nỗ lực để cứu người bệnh khỏi cái nóng khủng khiếp. Có bang ở nước Mỹ nhiệt độ lên tới 43 độ C, mức nguy hiểm cho sức khỏe.
TS. Cecilia Sorensen là giám đốc của Hiệp hội Toàn cầu về Giáo dục Khí hậu và Sức khỏe tại Đại học Columbia cho biết, trong tất cả các thảm họa thiên nhiên, nhiệt độ cao là "thủ phạm giết người" số 1. Các nghiên cứu cho thấy nhiệt độ cao cực đoan đã cướp đi nhiều sinh mạng trên khắp thế giới, hơn cả bão và lốc xoáy cộng lại.
Các bác sĩ ở một số bang miền Tây của nước Mỹ đã rất vất vả cấp cứu bệnh nhân sốc nhiệt do nắng nóng trong thời tiết cực đoan, nhiệt độ cao kéo dài.
Nhưng vì nắng nóng và nhiệt độ cao không đi kèm những hình ảnh thương vong như một cơn bão hay lốc xoáy mang tới, nên mọi người thường đánh giá thấp sự nguy hiểm này.
Nhiệt độ cao cực đoan có thể ảnh hưởng tới hệ tim mạch hoặc hô hấp. Có tới 17 nguyên nhân gây tử vong do nắng nóng trong đó có cả tự tử do trầm cảm và chết đuối (do đi tắm sông suối, ao hồ,...).
Say nắng, sốc nhiệt , kiệt sức do nắng nóng
Theo các bác sĩ cấp cứu, say nắng, sốc nhiệt, kiệt sức do nắng nóng là những tình trạng thường gặp ở bệnh nhân trong thời tiết khốc liệt mùa hè.
Tình trạng kiệt sức xảy ra khi cơ thể mất quá nhiều nước hoặc muối do đổ mồ hôi quá nhiều.
Trong điều kiện bình thường, cơ thể có thể tự làm mát nhờ bơm máu lên bề mặt da, tiết ra mồ hôi. Nhưng khi trời nóng và ẩm, không khí không thể hấp thụ mồ hôi, do đó đổ mồ hôi không hiệu quả trong việc làm mát cơ thể.
Một số người cũng có thể bị kiệt sức do mất nước và cơ thể thiếu chất điện giải.
Người cao tuổi và những người có bệnh lý nền như bệnh gan, thận, tim mạch, huyết áp cao hoặc thừa cân béo phì càng dễ bị kiệt sức, say nắng và sốc nhiệt hơn. Tác dụng phụ của một số loại thuốc điều trị bệnh lý nền cũng có thể dẫn đến tình trạng càng mệt mỏi hơn trong tiết trời nắng nóng.
Các triệu chứng của say nắng, sốc nhiệt và kiệt sức do nắng nóng bao gồm buồn nôn, chóng mặt, khó chịu, khát nước, nhức đầu và tăng thân nhiệt.
Trong thời tiết nắng nóng, trẻ em thường cảm thấy mệt mỏi và khát nước do đổ nhiều mồ hôi.
Nếu ở nhà, để điều trị say nắng, sốc nhiệt hoặc kiệt sức do nắng nóng, cần nhanh chóng vào khu vực mát mẻ, nới lỏng quần áo, tắm nước mát và uống nước, bổ sung chất điện giải chẳng hạn như oresol. Nếu tình trạng không thuyên giảm, hãy tìm kiếm sự trợ giúp của nhân viên y tế.
TS. Courtney Mangus (Khoa cấp cứu Nhi khoa, Đại học Michigan) cho biết, tại phòng cấp cứu, bệnh nhân sốc nhiệt sẽ ngay lập tức được kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, đo thân nhiệt, đo nhịp tim và huyết áp. Người bệnh sẽ được cho uống nước ngay nếu không bị nôn hoặc quá buồn nôn và có thể được truyền bù nước qua đường tĩnh mạch.
Để cứu bệnh nhân sốc nhiệt, các bác sĩ phải chạy đua với thời gian để hạ thân nhiệt cho người bệnh.
Khi bị sốc nhiệt, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh và cơ chế tự làm mát bằng cách đổ mồ hôi không hoạt động, thân nhiệt có thể tăng lên 41 độ C chỉ trong vòng 10-15 phút.
Sốc nhiệt khiến người bệnh bắt đầu lú lẫn. Người say nắng/sốc nhiệt có thể đổ mồ hôi đầm đìa hoặc không đổ mồ hôi. Người bị sốc nhiệt có thể bất tỉnh hoặc lên cơn động kinh. Nếu không thể hạ thân nhiệt trong vòng 30 phút, có thể bị tổn thương nội tạng vĩnh viễn.
Để cấp cứu bệnh nhân, tại cơ sở y tế. nhân viên y tế sẽ cởi bớt quần áo, làm mát vùng bẹn, cổ, nách, quạt vào người để giúp tản nhiệt.
TS. Frank LoVecchio (bác sĩ cấp cứu của Trung tâm Y tế Valleywise Health ở Phoenix) chia sẻ ông đã chứng kiến quá nhiều người bị sốc nhiệt dẫn đến tổn thương nội tạng vĩnh viễn hoặc tử vong do đợt nắng nóng đang diễn ra ở bang Arizona của nước Mỹ. Ông tận mắt chứng kiến một bệnh nhân sốc nhiệt còn hôn mê kể từ tuần trước và có thể phải tiếp tục sống thực vật.
Theo các chuyên gia y tế, cách tốt nhất để giữ an toàn là tránh tiếp xúc với nhiệt độ quá cao, đặc biệt là những nơi nóng trên 40 độ C như bang Arizona. Người dân nên ở trong nhà và nơi mát mẻ nhiều nhất có thể.
Các bác sĩ khuyên, người dân nên tập thể dục vào lúc sáng sớm. Nên mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát và sáng màu, đồng thời theo dõi sức khỏe.
Đối với người già và trẻ nhỏ, cần uống đủ nước và đảm bảo ở nơi mát mẻ. Đặc biệt, không để trẻ trong ô tô dưới trời nắng nóng để đề phòng sốc nhiệt có thể dẫn đến tử vong.
Tưởng mất cơ hội làm mẹ, người phụ nữ U50 bất ngờ mang thai sau 18 năm vô sinh
Sống khỏe - 26 phút trướcGĐXH - Sau 18 năm vô sinh với 11 lần chuyển phôi thất bại và dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt, người phụ nữ 46 tuổi lần đầu được làm mẹ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Dâu tằm có thật sự 'bổ máu'? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ thành nguồn đường ẩn nếu dùng sai cách
Bệnh thường gặp - 3 giờ trướcGĐXH - Dâu tằm được nhiều người tin có tác dụng “bổ máu” nhờ màu tím sẫm đặc trưng. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, loại quả này chủ yếu giàu chất chống oxy hóa và vitamin C, còn nếu dùng dưới dạng ngâm nhiều đường thường xuyên có thể trở thành nguồn đường ẩn gây hại cho sức khỏe.
Những 'trái ngọt' sau hành trình kiên cường và 7 cơ hội mới cho các gia đình hiếm muộn tại Bệnh viện Đức Phúc
Sống khỏe - 5 giờ trướcNgày 16/5/2026, tại Bệnh viện Đức Phúc, sự kiện: "Magic XC – Tiếp thêm hy vọng cho vô sinh nam" để lại nhiều dấu ấn sâu sắc bởi những câu chuyện thực tế từ các gia đình đã điều trị thành công tại bệnh viện.
Nam sinh 14 tuổi nguy kịch vì bệnh tiểu đường, đường huyết tăng vọt do 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 6 giờ trướcGĐXH - Nam sinh 14 tuổi nguy kịch vì toan ceton đái tháo đường (bệnh tiểu đường) sau thời gian dài nhịn ăn giảm cân nhưng lại uống nhiều nước ngọt, khiến đường huyết tăng vọt.
Muốn sống thọ sau tuổi 60, người Việt cần duy trì tốt 6 thói quen này
Sống khỏe - 9 giờ trướcGĐXH - Tuổi 60 là cột mốc quan trọng của sức khỏe. Để sống thọ và duy trì chất lượng cuộc sống, người cao tuổi cần đặc biệt chú trọng đến chế độ ăn uống, sinh hoạt và theo dõi sức khỏe.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Sống khỏe - 20 giờ trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Đau xương kéo dài, đau nhiều về đêm: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu ung thư xương dễ bị bỏ qua
Bệnh thường gặp - 21 giờ trướcGĐXH - Đau xương âm ỉ, đau nhiều về đêm hoặc kéo dài không dứt tưởng chỉ là bệnh xương khớp thông thường nhưng đôi khi lại là dấu hiệu cảnh báo ung thư xương. Theo bác sĩ, không ít trường hợp phát hiện muộn vì chủ quan tự điều trị tại nhà.
TikToker Đan Thy mắc ung thư máu, cảnh báo lối sống nhiều người trẻ đang mắc phải
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều tìm kiếm liên quan đến “diện mạo của Đan Thy ngày xưa” lọt vào xu hướng.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Dấu hiệu cơ thể thiếu Vitamin D3 rất dễ bị bỏ qua, ai không có xin chúc mừng!
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Thiếu Vitamin D3 là tình trạng khá phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua do triệu chứng không rõ ràng. Nhận biết sớm các dấu hiệu thiếu Vitamin D3 giúp bảo vệ xương khớp, tăng cường miễn dịch và phòng ngừa nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài.
Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi
Bệnh thường gặpGĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.