Náo loạn trụ sở Công ty Hồng Hà
GiadinhNet - Ngày 25/9, nhiều khách hàng góp tiền mua nhà dự án giãn dân phố cổ tại KĐT Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) tiếp tục tập trung trước trụ sở Công ty CP VLXD-XNK Hồng Hà (Công ty Hồng Hà), để đòi lại số tiền mà công ty này đã huy động trái quy định.
![]() |
|
Người dân tụ tập biểu tình phong tỏa trụ sở Công ty Hồng Hà (ảnh chụp ngày 25/9). Ảnh Việt Nguyễn. |
Như Báo GĐ&XH đã phản ánh trong bài viết “Huy động vốn trái phép tại dự án giãn dân phố cổ: Người dân ăn quả đắng” đăng tải ngày 21/9, Công an TP Hà Nội đang vào cuộc điều tra những khuất tất của Công ty Hồng Hà liên quan đến việc “bán nhà trên giấy” cho khoảng 200 khách hàng dưới hình thức “huy động vốn” phục vụ dự án tại KĐT Việt Hưng, dù đã bị UBND quận Hoàn Kiếm bác bỏ các quyền lợi, nghĩa vụ liên quan từ tháng 4/2011. Ông Lâm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Lâm Quốc Hùng nói với PV Báo GĐ&XH rằng, công ty này đã giấu hết các văn bản chỉ đạo từ cơ quan chức năng để rao bán nhà, huy động vốn mà không được phép. Đây là dấu hiệu lừa đảo và Công ty Hồng Hà phải chịu trách nhiệm với quyền lợi của khách hàng.
Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xử lý. Tuy nhiên, do bức xúc vì số tiền quá lớn có nguy cơ mất trắng, do thông tin từ những người có trách nhiệm còn hạn chế, do lãnh đạo Công ty Hồng Hà liên tục “né”, sáng 25/9, hàng chục khách hàng lại tập trung trước trụ sở công ty này, giăng băng rôn, khẩu hiệu để phản đối, đòi tiền.
Từ khoảng 8h sáng, bất chấp trời mưa, người dân có vốn “góp” cho Công ty Hồng Hà đã tụ tập ở cổng. Đi theo có cả người già, trẻ em. Điều đáng nói, bên trong trụ sở này còn là nơi kinh doanh của khoảng 20 công ty khác, không liên quan đến Công ty Hồng Hà. Người dân đã kéo cổng, ngăn mọi phương tiện qua lại. Xe máy, ôtô từ ngoài gần như không thể vào và ngược lại.
![]() |
|
Lực lượng Công an có mặt trước trụ sở Công ty Hồng Hà để ổn định trật tự. |
“Tại anh, tại ả”
Ngay trong lúc một số người tụ tập, biểu tình, chặn cổng ra vào của Công ty Hồng Hà thì một số người đứng ra lập danh sách các nạn nhân. Đến khoảng 14h cùng ngày, đã có hơn 45 người đến ký. Một nhà đầu tư cho biết, số lượng thực tế có thể lên đến gần 200 người nhưng rất nhiều trường hợp do ngần ngại về danh dự nên không dám đến “biểu tình”. Nhiều nạn nhân lộ diện đứng lên tố cáo Công ty Hồng Hà, nhưng cũng còn nhiều nạn nhân vẫn còn “đứng trong bóng tối”.
Một phụ nữ xin giấu tên cho biết, bà đã tin tưởng ký với Công ty Hồng Hà tới 3 hợp đồng với tổng số tiền 13,3 tỷ đồng. Trong đó, một hợp đồng ký với ông Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Xương ngày 26/1/2011 là 4,8 tỷ đồng (mua 10 căn). Đến tháng 8/2011, bà tiếp tục ký thêm 2 hợp đồng trị giá 8,5 tỷ đồng nữa, dù lúc này đã sau 4 tháng từ khi UBND quận Hoàn Kiếm hủy công văn cho phép Công ty Hồng Hà kinh doanh 15% quỹ nhà dự án.
Việc Công ty Hồng Hà huy động vốn là trái phép, nhưng việc người dân tự nguyện góp vốn dự án khi công trình còn chưa có quy hoạch chi tiết cũng là sai quy định. Khi trao đổi với chúng tôi, một số nạn nhân thừa nhận việc họ góp vốn khi công trình chưa khởi công xây dựng là “mạo hiểm và làm ăn liều”. Nhưng vì lợi ích cục bộ trước mắt nên giờ đây họ đang đứng trước nguy cơ trắng tay khi những người thu tiền thì “bặt vô âm tín” còn dự án giãn dân phố cổ vẫn chưa biết đến bao giờ mới khởi công.
Cũng không thể không nhắc tới sự thiếu kiên quyết của UBND quận Hoàn Kiếm. Thông tin Công ty Hồng Hà rao bán nhà trên giấy có từ tháng 9/2010 nhưng quận chỉ nhắc nhở. Mãi đến tháng 4/2011 khi quận ra thông báo hủy Công văn 592 thì mọi sự đã rồi. Ngay cả khi có thông báo hủy Công văn 592, Công ty Hồng Hà vẫn tổ chức huy động vốn vì thông báo của chính quyền quận đã không tới được người dân.
|
Trong ngày 25/9, Công an TP Hà Nội cũng có mặt tại trụ sở Công ty Hồng Hà (ngõ 109, Trường Chinh) để làm việc. Có thông tin cho rằng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) đã khám xét phòng làm việc của ông Trần Ứng Thanh và ông Nguyễn Quốc Xương (Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty), nhưng 2 ông này đều vắng mặt. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, khi PV Báo GĐ&XH liên lạc để xác minh, lãnh đạo PC46, cho biết, vụ việc này đang được điều tra, theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hà Nội thì chưa thể trả lời được. |
Việt Nguyễn – Lê Minh

