Nếu thấy bộ phận này "bốc mùi" nghĩa là phổi của bạn đã phát triển bệnh, cần khẩn trương khám ngay kẻo muộn
Phổi là cơ quan dễ bị tổn thương và tác động bởi nhiều yếu tố. Khi phổi bị tổn thương, chúng ta sẽ cảm thấy khó thở, chóng mặt, thậm chí suy hô hấp và suy tim, cuối cùng là tử vong.
"Phổi" là cơ quan hô hấp quan trọng của cơ thể con người. Chức năng chính của phổi là giúp đưa oxy đi vào tế bào hồng cầu. Sau đó tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể và cung cấp cho các cơ quan nội tạng .
Nhiều người cho rằng mùi khó chịu mà con người phát ra là do bệnh răng miệng. Tuy nhiên, y học hiện đại đã chứng minh nhiều bệnh lý toàn thân như gan, phổi, thận, dạ dày cũng có thể gây hôi miệng , nếu thường xuyên xảy ra thì nên tìm nguyên nhân.
Nếu phổi mắc bệnh, một người sẽ "bốc mùi" ở khoang miệng và hơi thở
Theo trang Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc): Hơi thở của người bình thường là khí cacbonic không màu, không mùi.
Nhưng nếu bạn bị nhiễm trùng phổi, áp xe phổi, viêm phế quản mãn tính, viêm phổi, khí phế thũng và thậm chí ung thư phổi... thì tình trạng hôi miệng có thể xảy ra ở các mức độ khác nhau. Những mùi này phần lớn là do chất nhầy tích tụ trong phổi.
Trong số đó, bệnh nhân bị áp xe phổi thường kèm theo hơi thở có mùi chua, bệnh nhân thường sốt, khạc đờm mủ... việc chụp X-quang phổi sẽ có thể tìm ra bệnh. Bệnh nhân lao phổi, ho ra máu , giãn phế quản, ho ra máu thường có máu hôi. Bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối thường trong miệng mùi hôi, hơi thở nặng mùi.
Khi một người nghiện thuốc lá mắc bệnh về phổi, mùi hôi sẽ nghiêm trọng hơn do sau một thời gian tích luỹ các độc tố của khói thuốc. Thậm chí ngay cả khi không hút thuốc nữa thì miệng vẫn còn mùi này.
Ngoài mùi hôi, người mắc bệnh cũng cảm thấy đau ở cổ họng và ngực do ho nhiều. Tính chất của cơn đau này không rõ ràng, hầu hết là đau âm ỉ, nhưng nếu ung thư phổi xâm lấn thì cũng có thể gây đau buốt.
Ngoài mùi hôi và cơn đau kể trên, bệnh nhân mắc bệnh phổi còn có thể có các biểu hiện khác như móng tay bị đen, một số bệnh nhân còn có thể cảm thấy khó thở, ho ra máu...
Nếu muốn tránh ung thư phổi, ngay từ hôm nay bạn nên thực hiện 3 thói quen sau đây
1. Bỏ thuốc lá
Tác hại của khói thuốc đối với cơ thể không quá rõ ràng trong giai đoạn đầu, chỉ lộ rõ hậu quả sau một thời gian dài, điều này cũng khiến nhiều người coi thường tác hại của khói thuốc. Trên thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây hơn 90% các ca ung thư phổi. Trên thế giới tỉ lệ mắc ung thư phổi tăng khá nhanh trong vòng 60 năm qua, tăng hơn nhiều so với các loại ung thư khác và có sự liên quan mật thiết với việc số người hút thuốc tăng.
2. Tránh tiếp xúc với khói dầu bếp quá nhiều
Có lẽ nhiều người không biết rằng ngay trong căn bếp nhà bạn cũng tồn tại một tác nhân gây ung thư phổi nguy hiểm không kém thuốc lá đó chính là khói bếp.
Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), khói dầu (khói từ món ăn được chế biến với dầu) được xếp vào nhóm chất gây ung thư 2A - nhóm các hợp chất "có thể gây ung thư trên người".
Cách hiệu quả nhất để tránh khói nấu nướng trong nhà bếp là mọi người phải bật máy hút mùi, không chỉ trước khi nấu ăn, mà tốt nhất là trong vòng 3 phút sau khi quá trình chế biến hoàn thành. Ngoài ra, khu bếp nên xây dựng thoáng gió, trong quá trình nấu bạn cũng nên mở cửa sổ để cho không khí trong bếp được lưu thông và để khói bếp thoát ra ngoài.
3. Tập thể dục và uống trà
Bạn có thể thực hiện thêm các bài tập giãn nở lồng ngực để tăng cường sức khỏe cho phổi hoặc có thể cải thiện quá trình tuần hoàn máu của phổi bằng cách chạy bộ.
Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng có thể uống thêm các loại trà có mùi thơm như kim ngân, hoa cúc, la hán quả... để có tác dụng thúc đẩy quá trình bài tiết chất độc của phổi, đảm bảo sức khỏe tốt.
Theo Nhịp Sống Khỏe
(Nguồn: People, QQ)
5 thực phẩm giàu vitamin B6 tốt cho não bộ và hệ miễn dịch
Sống khỏe - 6 phút trướcVì cơ thể con người không thể tự tổng hợp hoặc dự trữ vitamin B6 với số lượng lớn nên việc lựa chọn các thực phẩm giàu vitamin B6 trong thực đơn hàng ngày rất cần thiết để góp phần duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và một trí tuệ tốt.
Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ mà nhiều người Việt rất hay bỏ qua
Y tế - 11 giờ trướcGĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.
Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27
Mẹ và bé - 13 giờ trướcBé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g chào đời ở tuần thai 27 non nớt, phổi chưa trưởng thành với nhiều bệnh lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giành giật sự sống từng ngày.
Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải
Bệnh thường gặp - 15 giờ trướcGĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.
Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ
Y tế - 16 giờ trướcGĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.
Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Rau cải cúc còn được ví như “rau hoàng đế” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.
Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Không có triệu chứng, không sờ thấy khối u, một nam thanh niên 27 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú sau khám sức khỏe định kỳ.
Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.
10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.