|
|
|
Trung úy Trần Quang Huy kể lại diễn biến vụ việc |
Cả 3 CBCS ứng trực vào thời điểm đó là Đại úy Nguyễn Tuấn Thành, Trung úy Trần Quang Huy, Thượng sỹ Nguyễn Văn Dư (thuộc Đội CSGT số 5) đã chạy đến nhịp cầu số 9 hướng đường dành cho mô tô từ nội thành sang quận Long Biên để ứng cứu.
Giữa dòng người ken đặc trên cầu, một cô gái dáng người bé nhỏ, khoảng 20 tuổi đã trèo qua lan can cầu Chương Dương vắt vẻo ngồi trên thành cầu khóc lóc với trạng thái tinh thần hoảng loạn.
Tại hiện trường lúc đó, người dân tò mò đứng xem khiến các chiến sĩ CSGT rất khó tiếp cận cô gái này. Lách qua dòng người, bằng giọng nhẹ nhàng đồng chí Thành tiến gần hỏi chuyện trấn an: “Em nhà ở đâu, sao lại trèo lên cầu thế này?...”.
Những câu hỏi được đồng chí Thành đặt ra liên tiếp thế nhưng đáp lại chỉ là tiếng nấc nghẹn trong dòng nước mắt giàn giụa.
Trong tình huống gấp rút, 2 đồng chí Dư và Huy lẳng lặng hòa cùng dòng người đứng xem xung quanh dần tiếp cận cô gái. Đồng chí Thành hỏi chuyện nhằm trấn an cô gái để ổn định về mặt tinh thần, cũng nhằm đánh lạc hướng chú ý của người này để 2 đồng chí còn lại áp sát.
Khi cô gái vừa buông 2 tay khỏi thành cầu thì đồng chí Dư và Huy đã kịp thời túm tay, ôm ngang bụng giữ được cô gái. Trên ô tô về trụ sở CAP, không ít lần cô gái này tự lao ra mở cửa xe nhất quyết đòi tìm đến cái chết nhưng đã được các đồng chí ngăn chặn và khuyên nhủ. Tại công an phường (CAP) Bồ Đề, sau khi được CBCS trong phường động viên an ủi, cô gái trên đã dần lấy lại bình tĩnh.
Được biết cô gái này là Nguyễn Thị H, SN 1993, quê quán Phú Lạc, Đại Từ, Thái Nguyên, hiện đang làm công nhân cho một công ty ở Văn Giang, Hưng Yên. H mới lập gia đình nhưng cuộc sống vợ chồng thường xảy ra cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, do chán nản chuyện gia đình nên H ngay từ sáng sớm đã đi xe buýt đến gần cầu Chương Dương rồi đi bộ ra giữa cầu để tự tử.
Những hành động kịp thời của các chiến sĩ CSGT cứu được cô gái đã nhận được sự tán thưởng, cảm kích, nể phục của nhiều người dân chứng kiến sự việc.
CAP Bồ Đề, quận Long Biên đã bàn giao H cho gia đình để quản lý, khuyên giải, động viên.
Theo ANTĐ