Ngân hàng đồng loạt 'tung' gói vay ưu đãi, lãi suất chỉ từ 3,99%/năm để hỗ trợ người trẻ trước 35 tuổi mua nhà

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Trước thực trạng người có được ngôi nhà "mơ ước" đang dần xa tầm tay của nhiều hộ gia đình, đặc biệt là giới trẻ, các ngân hàng đã lần lượt đưa ra những gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ khách hàng trẻ tuổi "an cư lạc nghiệp".

Người lao động ngoại tỉnh mong mỏi từng ngày thực hiện hóa giấc mơ mua nhà Hà NộiNgười lao động ngoại tỉnh mong mỏi từng ngày thực hiện hóa giấc mơ mua nhà Hà Nội

GĐXH - Với mức thu nhập trung bình, để mua được nhà ở Thành phố Hà Nội, nhiều lao động trẻ ở Thủ đô mong mỏi từng ngày những chính sách hỗ trợ người trẻ mua nhà để thực hiện hóa giấc mơ mua nhà Hà Nội.

Ngày 25/2, ghi nhận của phóng viên cho thấy, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các  ngân hàng thương mại nghiên cứu, tiếp tục có gói tín dụng ưu đãi cho cả cung và cầu để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người trẻ dưới 35 tuổi (ngày 21/2, tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương về tăng trưởng kinh tế), một số ngân hàng đã công bố gói vay ưu đãi được thiết kế riêng cho giới trẻ. 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã đưa ra gói tín dụng ưu đãi với mức lãi suất ưu đãi là 5-5,5%/năm, vay cố định trong 6 - 12 tháng đầu tiên. 

Ngoài ra, Ngân hàng PVcomBank cũng ngay lập tức triển khai gói tín dụng vay mua bất động sản với lãi suất từ 3,99%/năm (ưu đãi trong 3 tháng đầu), thời gian vay lên tới 35 năm;

Ngân hàng Vietcombank cũng áp dụng gói cho vay mua nhà với mức lãi suất cố định từ 5,5 - 5,7%/năm trong 6 - 12 tháng đầu.

Ngân hàng đồng loạt 'tung' gói vay ưu đãi, hỗ trợ người trẻ trước 35 tuổi mua nhà - Ảnh 2.

Trước thực trạng người có được ngôi nhà "mơ ước" đang dần xa tầm tay của nhiều hộ gia đình, đặc biệt là giới trẻ, các ngân hàng đã lần lượt đưa ra những gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ khách hàng trẻ tuổi "an cư lạc nghiệp".

Tương tự, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) công bố triển khai gói vay "Ngôi nhà đầu tiên" cho người trẻ. Thời gian áp dụng cho khoản vay này có thời hạn lên đến 30 năm, thời gian cố định lãi suất kỳ đầu tiên là 5 năm, lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,5%/năm. 

Đối tượng được vay là nhóm khách hàng trẻ từ 18 - 35 tuổi có công việc ổn định, thu nhập đều đặn hàng tháng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cũng không ngoại lệ.  Ngân hàng này đã đưa ra thị trường gói cho vay ưu đãi với lãi suất cạnh tranh, chỉ từ 3,99%/năm, nhằm giúp khách hàng sớm chạm tay vào giấc mơ "an cư, lạc nghiệp", với trị giá lên tới 16.000 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2025. Theo đó, khi vay vốn, khách hàng sẽ được vay tối đa 90% giá trị tài sản dự định mua, không giới hạn số tiền vay, miễn trả gốc đến 60 tháng đầu tiên. Đáng chú ý, thời hạn vay lên đến 35 năm.

Đại diện SHB cho biết, việc triển khai gói tín dụng trên của ngân hàng nhằm bám sát chỉ đạo, định hướng của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ có thể mua được nhà. Gói cho vay mua nhà của SHB có mức lãi suất cạnh tranh, bám sát thị trường và đáp ứng nhu cầu thực tế.

Cũng theo đại diện SHB, người mua nhà hoàn toàn an tâm khi bớt áp lực trả nợ tiền gốc trong các năm, phương thức trả gốc trước hạn đều đặn, linh hoạt mà không mất thêm phí. Đây cũng là ưu điểm và lợi thế để người mua nhà chủ động về tài chính, ổn định cuộc sống. 

Dưới góc nhìn của chuyên gia tài chính - ngân hàng, TS Nguyễn Trí Hiếu đánh giá cao việc các ngân hàng bắt tay triển khai các tín dụng ưu đãi hỗ trợ người trẻ  mua nhà.

Tuy nhiên, để giải quyết được bài toán có nhà cho giới trẻ, TS Nguyễn Trí Hiếu gợi ý chính phủ cần tính tới chủ trương phát hành trái phiếu chính phủ với lãi suất thấp hơn lãi vay thương mại, thời gian vay dài hơi hơn để hỗ trợ người trẻ mua nhà, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn đầu tư dự án nhà ở vừa túi tiền.

Theo đó Chính phủ có thể dùng số tiền huy động được từ phát hành trái phiếu chính phủ cho các ngân hàng thương mại vay lại, các ngân hàng sẽ dùng số tiền này cho doanh nghiệp vay đầu tư dự án nhà ở, cho người trẻ vay mua nhà với lãi suất thấp.

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, ngành Ngân hàng rất quyết liệt dành nguồn lực tài chính 120.000 tỷ đồng của hệ thống để triển khai thực hiện tín dụng nhà ở cho người dân.

Tuy nhiên, việc giải ngân chưa được nhiều bởi người dân có thu nhập thấp nhưng không phải ai cũng có mong muốn đi vay để sở hữu nhà.

Vì vậy, NHNN đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương đánh giá nhu cầu sở hữu nhà ở, thuê hoặc thuê mua để có các giải pháp phù hợp.

Về phía ngành Ngân hàng sẽ tập trung cấp tín dụng đối với người dân có thu nhập thấp có nhu cầu mua, sở hữu nhà ở và đáp ứng đủ điều kiện vay vốn của ngân hàng.

3 ngân hàng lãi hơn 8% khi gửi 13 tháng: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?3 ngân hàng lãi hơn 8% khi gửi 13 tháng: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.

Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam - Bản hùng ca Người chiến sĩ áo trắng.

Khánh Dương
Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.