Ngăn học sinh bỏ học đi hái “cây kim cương”

| Xã hội

Ngày 16/11, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Kon Plông (Kon Tum) Nguyễn Đức Hưởng cho biết:

 
UBND huyện đã chỉ đạo chính quyền các xã phối hợp với ban giám hiệu các trường học tuyên truyền vận động các gia đình nghiêm cấm học sinh tự ý bỏ học để vào rừng săn tìm hái cây kim cương (tức cây lan gấm hay thạch tằm).
 

Cây kim cương được học sinh ở xã Đăk Tăng hái từ rừng sâu. Ảnh: T.T.Nhi 

 
Đồng thời, yêu cầu các trường và địa phương tăng cường hỗ trợ gạo ăn, thực phẩm để bảo đảm cho các em ở lại học bán trú.
 
Hiện nay, có rất nhiều học sinh ở các xã Đăk Tăng, Măng Bút, Pờ Ê, Măng Cành... (huyện Kon Plông) bỏ học vào các khu rừng già để tìm hái cây kim cương.
 
Cây này có tác dụng làm thuốc trị bệnh, đang được một số cơ sở kinh doanh mua với giá 600.000-800.000 đồng/kg để bán sang Trung Quốc, Đài Loan.
 
Theo Tuổi trẻ
kimvan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.