Nghệ An: Dỡ bỏ phong tỏa 5 thôn liên quan đến ca mắc COVID-19 ở thị xã Hoàng Mai

| Xã hội

GiadinhNet - Các thôn này vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg khi quyết định dỡ bỏ khu vực phong tỏa.

Nghệ An: Dỡ bỏ phong tỏa 5 thôn liên quan đến ca mắc COVID-19 ở thị xã Hoàng Mai - Ảnh 1.

Sáng 21/5, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đã có quyết định dỡ bỏ cách ly y tế đối với 5 thôn của xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai từ 7h sáng cùng ngày.

5 thôn gồm: Đồng Tiến, Tân Hải, Tân Thành, Sơn Long và Tâm Tiến. Các thôn này vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg  khi quyết định dỡ bỏ khu vực phong tỏa.

Nghệ An: Dỡ bỏ phong tỏa 5 thôn liên quan đến ca mắc COVID-19 ở thị xã Hoàng Mai - Ảnh 2.

Sáng 21/5, 5 thôn ở xã Quỳnh Lập được dỡ bỏ phong tỏa.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Hoàng Mai dừng việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. 

Đối với Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, cho phép thu dung, điều trị bệnh nhân, tiếp tục công tác khám, chữa bệnh phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân từ 7h ngày 21/5. Trường hợp có yếu tố tiếp xúc bệnh nhân nhiễm COVID-19 cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Nghệ An: Dỡ bỏ phong tỏa 5 thôn liên quan đến ca mắc COVID-19 ở thị xã Hoàng Mai - Ảnh 3.

Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quỳnh Lập tiếp tục công tác khám, chữa bệnh phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân từ 7h ngày 21/5

Trước đó, tối ngày 6/5, khi trên địa bàn thị xã Hoàng Mai có ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW cơ sở 2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Nghệ An quyết định phong tỏa 5 thôn và Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập. Thị xã Hoàng Mai sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Toàn bộ học sinh trên địa bàn thị xã sẽ được nghỉ học.

V. Đồng

Nghệ An: Dỡ bỏ phong tỏa 5 thôn liên quan đến ca mắc COVID-19 ở thị xã Hoàng Mai - Ảnh 4.

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Đời sống -

GĐXH - Từ những vạt đồi, sườn núi có đất khô cằn, người dân xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước mở rộng mô hình trồng hồng không hạt LT-01. Với ưu điểm dễ chăm sóc, chịu hạn và phù hợp địa hình đồi núi, loại cây này đang được địa phương định hướng trở thành cây trồng chủ lực ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.