Nghệ An: Làm rõ phản ánh xe buýt bỏ rơi người khuyết tật

| Xã hội

GĐXH - Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin 1 người đàn ông khuyết tật nhờ người đi đường đón xe buýt và bế lên xe nhưng bị từ chối.

Sáng 2/3, lãnh đạo Thanh tra sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, đã nắm được thông tin xe buýt "ngó lơ" người khuyết tật xảy ra trên địa bàn TP Vinh và đã mời đại diện hãng xe buýt bị phản ánh lên làm việc nhằm xác minh, làm rõ vụ việc.

Nghệ An: Làm rõ phản ánh xe buýt "ngó lơ" người khuyết tật  - Ảnh 1.

Thông tin phản ánh sự việc trên mạng xã hội. ẢNH: FB

Trước đó, ngày 1/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin 1 người đàn ông khuyết tật nhờ người đi đường đón xe buýt và bế lên xe.

Người đàn ông này đã vẫy xe buýt tuyến Vinh – Cửa Lò để bế người đàn ông khuyết tật lên. Tuy nhiên, lái xe buýt không mở cửa, còn người phụ nữ bán vé chỉ mở ô cửa kính nhỏ từ chối không chở vì sẽ không ai bế xuống được. Sau đó, chiếc xe này chạy đi.

Thông tin này khiến cộng đồng mạng bất bình, bức xúc trước hành xử của nhân viên hãng xe buýt.

Trước đó, vào tháng 8/2022, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người đàn ông tàn tật đứng đón xe buýt giữa tiết trời nóng bức nhưng không đón được xe. 

Sau sự việc, Sở GTVT Nghệ An đã rà soát, chấn chỉnh, nhắc nhở đơn vị vận hành các phương tiện giao thông cộng cộng để hướng tới phục vụ người dân tốt hơn. Đặc biệt, là đối với những đối tượng yếu thế trong xã hội khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng.

Các tài xế nói gì về việc người đàn ông tàn tật được cho là bị xe buýt 'ngó lơ'?Các tài xế nói gì về việc người đàn ông tàn tật được cho là bị xe buýt "ngó lơ"?

GiadinhNet - Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người đàn ông tàn tật không bắt được xe buýt đi qua, các tài xế cho biết người đàn ông không đứng ở điểm dừng, cũng không có dấu hiệu nhận biết là có nhu cầu đi hay không để hỗ trợ.

Học sinh tăng tốc ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.