Nghi phạm trộm 350 cây vàng "đòi nợ bạn không được nên túng tiền"

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi trộm được 350 cây vàng (8,4 kg vàng) ở Sơn Tây, nghi phạm Nguyễn Tiến Hân đã mang tài sản này về giấu dưới gầm giường nhà bà ngoại ở huyện Đan Phượng (Hà Nội).

Sau 5 ngày xảy ra vụ trộm cửa hàng vàng bạc Tuấn Đạt (số 55 Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, TX. Sơn Tây, TP Hà Nội) với số lượng tài sản bị mất lên tới 350 cây vàng và 140 triệu đồng, nghi phạm Nguyễn Tiến Hân (SN 1990, ở Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội) đã bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra Hân khai, có 2 tiền án về tội trộm cắp. Mãn hạn tù vào đầu năm nay, Hân về quê ở xã Đồng Tháp, nhưng không có việc làm.

Nói về động cơ gây án, Hân cho biết: "Em cho bạn bè, anh em vay tiền nhưng đến lúc đòi nợ không được, túng quẫn và cần tiền nên em mới đi trộm vàng".

Nghi phạm trộm 350 cây vàng đòi nợ bạn không được nên túng tiền - Ảnh 2.

Nguyễn Tiến Hân tại cơ quan Công an. Ảnh: Hoàng Lam

Đầu tháng 8, Hân nhận ra một số tiệm vàng ở thị xã Sơn Tây có sơ hở, ít người trông coi. Ban đêm, khu phố có nhiều hiệu vàng lại vắng người nên anh ta lên kế hoạch đột nhập.

Hân mua balô, kìm cộng lực, xà cầy, tuốc-nơ-vít, găng tay để làm công cụ trộm cắp. Sau đó Hân lên mạng mua xe máy không biển số để làm phương tiện đi gây án.

Khoảng 3h sáng 18/8, Hân đi xe máy đến phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây phát hiện cửa hàng vàng Tuấn Đạt có khả năng đột nhập để trộm. Hân dựng xe máy cách cửa hàng khoảng 100m rồi đi bộ về phía cửa hàng.

Nghi phạm trộm 350 cây vàng đòi nợ bạn không được nên túng tiền - Ảnh 3.

Lợi dụng phần nóc nhà hàng xóm liền kề với tầng 3 của tiệm vàng, lại không có hàng rào chắn kĩ càng nên đối tượng đã dễ dàng đột nhập.

Hân trèo từ nhà bên sang tầng 2 của cửa hàng rồi trèo lên ban-công tầng 3, sử dụng kìm cộng lực, thanh sắt nhọn đã chuẩn bị từ trước để phá cửa kính, cửa gỗ, cắt khung sắt...

Hân đi xuống tầng 1, rút dây cắm điện của đầu thu camera an ninh, sau đó lấy trộm 350 cây vàng đặt trong tủ kính trưng bày rồi bỏ vào trong túi giấy có sẵn trong tiệm vàng.

Sau khi lấy trộm, Hân đi bộ theo cầu thang lên tầng 3, cho số vàng trộm cắp được vào trong balô học sinh rồi tẩu thoát theo lối đột nhập. Hân mang số vàng trộm cắp được về giấu dưới gầm giường nhà bà ngoại ở huyện Đan Phượng. Thời điểm bị bắt, nghi phạm chưa kịp tiêu thụ tang vật.

Nghi phạm trộm 350 cây vàng đòi nợ bạn không được nên túng tiền - Ảnh 4.

Tang vật thu giữ được.

Ngoài vụ án trên, Đội 6 Phòng Cảnh sát Hình sự còn có chứng cứ xác định Nguyễn Tiến Hân gây ra vụ trộm xe máy SH và 58 triệu đồng của một cửa hàng xe máy ở huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Theo lời khai của Hân, rạng sáng 16/8, anh ta đi tìm nơi sơ hở để gây án thì thấy cửa hàng xe máy ở xã Bình Yên, Thạch Thất dễ đột nhập. Sau khi giấu xe Lead cách đó 200 m, Hân dùng thủ đoạn tương tự đột nhập vào trong.

Phát hiện két sắt ở tầng một, Hân tìm được chìa khóa, mở lấy số tiền 58 triệu và chiếc xe SH dựng cạnh đó rồi tẩu thoát.

Nghi phạm trộm 350 cây vàng đòi nợ bạn không được nên túng tiền - Ảnh 5.

Nghi phạm vụ trộm tiệm vàng Tuấn Đạt được cảnh sát đưa đến hiện trường.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội khuyến cáo các cơ sở kinh doanh vàng bạc, xe máy hoặc tài sản có giá trị khác nên tăng cường công cụ phòng, chống đột nhập.

"Có thể thắp thêm đèn chiếu sáng, gia cố cửa, lắp thêm song sắt hoặc bố trí người bảo vệ vào ban đêm", cơ quan công an chỉ ra một số biện pháp và khuyến cáo các cửa hàng kinh doanh không nên tích trữ nhiều tiền mặt hoặc tài sản có giá trị tại nơi buôn bán. Trường hợp bất khả kháng, cần bố trí một phòng riêng để giữ tài sản.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.