Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi vấn thầy giáo dâm ô 7 nam sinh ở Hà Nội: Chỉ là trêu đùa quá mức?

Thứ bảy, 15:49 13/04/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai đang thụ lý, xác minh, điều tra để làm rõ việc có hay không hành vi dâm ô với trẻ em của thầy giáo trường THCS Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội).

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ GD&ĐT báo cáo về việc thầy giáo bị tố dâm ô với 7 nam sinh tại Trường THCS Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội tóm tắt sự việc như sau: sáng 10/4, chị M.H (hộ khẩu thường trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã đến gặp hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú (quận Hoàng Mai), phản ánh về việc con trai chị là học sinh lớp 6 và 6 bạn học cùng lớp đang được ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi toán bị thầy giáo dạy toán tên là H. trêu đùa quá mức trong quá trình ôn luyện tại trường. Cũng trong ngày 10/4, thông tin đã được đăng tải trên báo chí.


Trường THCS Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) nơi cơ quan công an đang làm rõ nghi vấn giáo viên dâm ô học sinh. Ảnh: Q.A

Trường THCS Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) nơi cơ quan công an đang làm rõ nghi vấn giáo viên dâm ô học sinh. Ảnh: Q.A

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở GD&ĐT Hà Nội cùng với các ngành chức năng của quận Hoàng Mai đã có buổi làm việc tại Trường THCS Trần Phú chiều 10/4 với 7 cha mẹ học sinh có con học lớp 6 đang tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi toán do thầy H. giảng dạy. Các phụ huynh đã khẳng định vụ việc không như nội dung bài báo đã nêu.

Hiện nay, Trường THCS Trần Phú, quận Hoàng Mai đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy 3 ngày (kể từ ngày 11/4) đối với thầy giáo H. để các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai thụ lý, xác minh, điều tra để làm rõ việc có hay không hành vi dâm ô với trẻ em của thầy giáo H.

Sở cũng đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai, Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Phú cung cấp thông tin xác thực cho các cơ quan báo chí để tránh tạo nên phản ánh trái chiều, gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, thông tin về vụ việc, bà Ngô Thị Thu Anh - Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú cho biết, vào ngày 10/4, nhà trường nhận được thông tin từ một phụ huynh phản ánh việc thầy giáo dạy Toán có hành vi trêu đùa quá mức đối với các học sinh nam trong đội tuyển Toán. Vị phụ huynh đó đề nghị nhà trường kiểm tra lại thông tin.

Chia sẻ thêm về thầy giáo nói trên, bà Thu Anh cho biết: “Thầy dạy Toán sinh năm 1975, có vợ và 2 con trai. Thầy giáo này được đánh giá là một cán bộ có chuyên môn cao và uy tín, được đồng nghiệp tin yêu”.

Liên quan đến vụ việc, ngày 10/4, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) đã có văn bản khẩn gửi Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị xác minh, báo cáo vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo tại Trường THCS Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội như các báo đã phản ánh. Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT xác minh, kiểm tra, phối hợp với các ban liên ngành xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo (nếu có).

Cục Nhà giáo yêu cầu, trước mắt, nhà trường không bố trí đứng lớp nếu giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo và kiên quyết đưa ra khỏi ngành trường hợp giáo viên vi phạm đạo đức nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội báo cáo kết quả xác minh và tình hình sự việc.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 31 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top