Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam

| Dân số và phát triển

GĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.

Sáng ngày 26/6, tại Đảng uỷ phường Long Biên đã diễn ra buổi Hội thảo khoa học "Nghiên cứu xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi nhằm thích ứng với già hoá dân số", do Ban Chủ nhiệm Đề tài - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng Đảng uỷ phường Long Biên (Hà Nội) tổ chức. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình tại 5 xã, phường trước khi tổng kết, đánh giá hiệu quả để xem xét nhân rộng trên toàn thành phố.

Tại buổi Hội thảo, TS Phạm Vũ Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện đã đạt mức đáng khích lệ là 74,7 tuổi (số liệu năm 2025). Mức tuổi thọ này hoàn toàn có thể sánh ngang với các quốc gia có thu nhập cao hơn trên thế giới.

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam - Ảnh 1.

TS. Phạm Vũ Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế.

Tuy nhiên, số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cục Dân số cũng chỉ ra một nghịch lý đáng lo ngại: tuổi thọ bình quân khỏe mạnh của người Việt chỉ đạt 65,4 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc người cao tuổi có gần 10 năm cuối đời phải sống chung với các vấn đề về sức khỏe.

Gánh nặng từ mô hình bệnh tật thay đổi

Báo cáo nhấn mạnh, người cao tuổi Việt Nam hiện đang phải mang gánh nặng "bệnh tật kép" do xu hướng dịch chuyển từ bệnh lây nhiễm sang các bệnh mãn tính không lây nhiễm. Bình quân, mỗi người cao tuổi nước ta đang phải chống chọi với khoảng 03 loại bệnh cùng lúc.

Bên cạnh đó, các hạn chế về mặt thể chất và suy giảm chức năng cũng là rào cản lớn: Tỷ lệ gặp khó khăn về hoạt động chức năng ở nhóm dân số cao tuổi lên tới 35,7%. Con số này cao vượt trội so với các nhóm tuổi khác trong xã hội (như nhóm từ 6–15 tuổi chỉ chiếm 2,24% và nhóm từ 16–59 tuổi chỉ chiếm 4,39%).

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam - Ảnh 2.

Hội thảo về nghiên cứu xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày được diễn ra vào sáng ngày 26/6 với sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia.

Chi phí y tế đắt đỏ, áp lực cho các gia đình

Sức khỏe suy giảm cũng kéo theo hệ lụy lớn về mặt kinh tế. Chi tiêu y tế bình quân của một người cao tuổi trong vòng 12 tháng hiện cao gấp 4 lần so với nhóm trẻ em từ 0–4 tuổi và gần gấp 2 lần so với nhóm thanh niên từ 15–24 tuổi. Đây là một áp lực tài chính cực kỳ lớn khi phần lớn người cao tuổi hiện nay vẫn đang sinh sống tại các vùng nông thôn với nguồn thu nhập không ổn định.

Trước thực trạng "chưa giàu đã già" và gánh nặng bệnh tật ngày càng tăng, các chuyên gia tại hội thảo thống nhất rằng việc xây dựng và nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện – bao gồm việc trang bị kỹ năng chăm sóc tại nhà và phát triển các câu lạc bộ sức khỏe tại cộng đồng – là chìa khóa vàng để thích ứng chủ động với kỷ nguyên già hóa dân số tại Việt Nam.

Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam - Ảnh 3.Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi

GĐXH - Trước thực trạng già hóa dân số ngày càng rõ nét, Hà Nội đang triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người cao tuổi. Mô hình không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng mà còn tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm áp lực chăm sóc cho các gia đình.


Ý kiến của bạn
Tags:
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển -

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.